VIDEO: Trực thăng chiến đấu “rắn hổ mang” mang trên mình vũ khí tối tân

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Bên dưới mũi máy bay Bell AH-1 Cobra (rắn hổ mang) có một tháp pháo có thể gắn súng loại nhỏ, pháo hoặc thiết bị phóng lựu.

Máy bay trực thăng tấn công Bell AH-1 được lục quân Mỹ đặc biệt ưa thích. Nó có nhiệm vụ hộ tống trực thăng chở quân và có khả năng diệt xe tăng.

Chiếc Bell AH-1 nằm trong các loại máy bay trực thăng tấn công đầu tiên trên thế giới.Máy bay này được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ hố tống trực thăng chở quân của quân đội Mỹ.

Trực thăng này có buồng lái kiểu tiêm kích. Phi công ngồi cao ở phía sau còn xạ thủ ngồi thấp hơn ở phía trước. Thân máy bay hẹp để hạn chế khả năng bắn trúng của hỏa lực mặt đất địch.

Bên dưới mũi máy bay Bell AH-1 có một tháp pháo có thể gắn súng loại nhỏ, pháo hoặc thiết bị phóng lựu. Tháp có thể xoay sang hai bên trực thăng cũng như lên xuống.

Máy bay có thể mang cả tên lửa chống tăng và các loại vũ khí khác. Máy bay có tốc độ tối đa là 277km/h, với trần bay 3,53km, tầm bay 574km.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu cường kích chiến đấu chủ lực mang danh ”cơn ác mộng trên không” của Mỹ

Được trang bị pháo cỡ nòng 30mm, các tên lửa Hellfire và những bộ cảm biến tinh vi, Apache kết hợp giữa tốc độ, hỏa...

Chia sẻ
Theo N.T.N - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN