Tên lửa mới của Nga có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ trên TG

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat sẽ được Nga chế tạo với số lượng lớn để biên chế cho quân đội trong hai năm tới.

RS-28 Sarmat là mẫu ICBM mới nhất của Nga, có khối lượng phóng gần 110 tấn, được thiết kế để vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại cũng như tương lai, nhằm bảo đảm khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.

Một quan chức Nga giấu tên cho biết Sarmat có tầm bắn trên 11.000 km, mang được 10-15 đầu đạn hạt nhân với tổng sức mạnh tương đương 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, cùng nhiều thiết bị mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng thủ đối phương. 

Tên lửa phòng không Pantsir-S1 bất ngờ ”đo đất” trên cao tốc ở Nga

Một sự cố đã xảy ra khi tổ hợp Pantsir-S1 đang hành quân trên đường cao tốc Sedanka - Patroclus ở Vladivostok, Nga để tiến...

Chia sẻ
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN