Oanh tạc cơ tốc độ siêu âm, có thể mang theo hàng chục tấn vũ khí

Sự kiện: Vũ khí quân sự

B-1B Lancer thuộc máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm do công ty Rockwell chế tạo, phục vụ trong không quân chiến lược Mỹ từ năm 1986.

Oanh tạc cơ tốc độ siêu âm, có thể mang theo hàng chục tấn vũ khí 

Nữ phóng viên liều lĩnh đứng ngay dưới oanh tạc cơ Tu-160 đang hạ cánh

Một nữ phóng viên Nga đã mạo hiểm tiến sát đường băng khi máy bay ném bom Tu-160 đang hạ cánh ở Venezuela để đưa tin.

Chia sẻ
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN