Clip: Không ai nhường ai, ô tô 16 chỗ tông văng xe máy SH, 2 người gặp đại nạn

Xe máy SH rẽ trái lao sang đường thì bị ô tô 16 chỗ chạy tốc độ cao phi tới tông ngang. Cú tông mạnh từ xe 16 chỗ khiến cả xe máy SH và 2 người trên xe bị hất văng.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy, người phụ nữ ngồi sau xe máy bị thương khá nặng ở chân.

Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá cả người điều khiển xe máy SH và tài xế lái ô tô 16 chỗ đều chạy thiếu an toàn khi chuyển qua đường giao nhau.

“Nguyên tắc khi lái xe ô tô đến đường giao nhau là phải rà phanh giảm tốcc độ. Thấy an toàn mới được vắt sang chân ga”; “Hãy tự bảo vệ bản thân mình trước, đúng sai sau tai nạn đã thiệt thân. Như người lái xe máy trước đó dừng lại một nhịp là được về ăn Tết... Hãy tự bảo vệ mình đừng chờ người khác nhường đường”; “Hai xe chẳng xe nào vừa... Nếu 1 trong 2 cẩn trọng hơn thì sẽ không có tai nạn”… là một trong số các bình luận của người dùng Facebook về vụ tai nạn.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định lưu thông tại đường giao nhau, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: Luật giao thông đường bộ quy định quy tắc lưu thông ở đường giao nhau tại điều 24 (nhường đường tại nơi đường giao nhau). Trong đó, luật quy định, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định.

“Như vậy, trước khi thực hiện quy tắc nhường đường, các tài xế cần làm khi di chuyển tới đoạn đường giao nhau là giảm tốc độ. Việc này vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp tài xế đảm bảo thực hiện các quy tắc nhường đường theo luật định.

Theo luật quy định, tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Hình ảnh từ clip chia sẻ trên Facebook cho thấy, cả tài xế lái ô tô và xe máy đều vội vàng di chuyển qua giao lộ dẫn tới không xử lý kịp vì gặp tình huống bất ngờ.

Nếu xem kỹ đoạn clip, trước thời điểm xảy ra tai nạn, một tài xế lái xe máy di chuyển qua giao lộ đúng luật khi dừng xe máy ở giữa đường đôi để quan sát, khi không có phương tiện chạy tới, tài xế mới cho xe di chuyển qua đường an toàn”, luật sư Kiên phân tích.

Về xử lý vi phạm quy định tại nơi đường giao nhau, luật sư Lê Văn Kiên cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng về hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (gọi tắt là xe máy) không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau. Tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu vi phạm trên dẫn tới tai nạn.

“Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe máy không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. Tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2-4 tháng nếu vi phạm trên dẫn tới tai nạn”, luật sư Kiên nói.

Đối với ô tô, tài xế sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trong trường hợp điều khiển xe “không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau”. Thực hiện hành vi vi phạm trên nếu gây tai nạn giao thông, tài xế ô tô sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

“Trong trường hợp bị xác định vi phạm Luật giao thông đường bộ gây hậu quả chết người hoặc gây thương tích nặng cho các nạn nhân, tài xế sẽ bị xử lý hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với hình phạt nặng nhất lên đến 15 năm tù" - luật sư Kiên nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Di chuyển xe máy cắt ngang giao lộ, tài xế xe máy không giảm tốc độ nhường đường mà lao vào xe máy chở 2 người đang chạy thẳng trên đường lớn dẫn tới tai nạn.

Chia sẻ
Theo Minh Khang ([Tên nguồn])
CAMERA 24H Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN