Sau 16 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền tăng 16 cân đẹp tròn trịa quyến rũ hơn xưa

Xuất hiện trong talk show phim điện ảnh, Hoa hậu 2004 gây ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tròn trịa.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004.

Người đẹp chiếm trọn trái tim hàng triệu khán giả Việt bởi nhan sắc đậm chất Á Đông, vô cùng đằm thắm, dịu dàng của người con gái Việt.

Người đẹp chiếm trọn trái tim hàng triệu khán giả Việt bởi nhan sắc đậm chất Á Đông, vô cùng đằm thắm, dịu dàng của người con gái Việt.

Cô được mệnh danh là "Hoa hậu của các hoa hậu" bởi tài sắc vẹn toàn và đời tư không chút scandal.

Cô được mệnh danh là "Hoa hậu của các hoa hậu" bởi tài sắc vẹn toàn và đời tư không chút scandal.

Nguyễn Thị Huyền nổi tiếng là Hoa hậu tài sắc vẹn toàn và rất được lòng dư luận. Sau gần 2 thập kỷ đăng quang, cô vẫn được công chúng ưu ái dành cho danh xưng "Hoa hậu của các hoa hậu". Đó chính là bảo chứng cho sự yêu mến của mọi người đối với Nguyễn Thị Huyền suốt 16 năm qua. 

Người đẹp Hải Phòng luôn ghi dấu ấn sâu sắc bởi dung mạo đằm thắm, kiều diễm, dịu dàng mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Dù từng lọt top 15 trong cuộc thi Miss World, được coi là thứ hạng cao hiếm có của hoa hậu Việt trên đấu trường sắc đẹp quốc tế vào thời điểm lúc bấy giờ, song Nguyễn Thị Huyền lại quyết tâm rời xa showbiz để theo đuổi sự nghiệp báo chí rồi khi lấy chồng, sinh con. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng Tống Ngọc Trung, Nguyễn Thị Huyền càng kín tiếng hơn về đời tư cá nhân.

Xuất hiện trong talk show về phim điện ảnh, người đẹp Hải Phòng gây bất ngờ đối với khán giả bởi vẻ đẹp tròn trịa, phúc hậu sau 16 năm đăng quang.

Xuất hiện trong talk show về phim điện ảnh, người đẹp Hải Phòng gây bất ngờ đối với khán giả bởi vẻ đẹp tròn trịa, phúc hậu sau 16 năm đăng quang.

Sau nhiều năm vắng bóng, gần đây, người đẹp 35 tuổi xuất hiện trong một chương trình truyền hình về phim điện ảnh. Cô gây ngỡ ngàng cho công chúng bởi vẻ đẹp mặn mà cùng nhan sắc yêu kiều. Qua hình ảnh mới nhất của nàng hậu, có thể thấy, cô tròn trịa và đầy đặn lên khá nhiều so với thời điểm mới đăng quang.

Trước đó, trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Thị Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới với dòng trạng thái: "16 năm và tăng 16 kg" khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn dành những lời khen ngợi cho nét đẹp Á Đông quyến rũ vượt thời gian của Hoa hậu gốc Hải Phòng. Thậm chí, một tài khoản còn để lại comment thu hút hàng trăm lượt yêu thích của người dùng mạng xã hội ngay dưới phần bình luận của bài post: "Người ta cố gắng ăn uống tập tành cho "mình hạc xương mai", còn chị càng tròn lại càng đẹp". 

Nhiều fan hâm mộ không tiếc lời khen ngời dành cho nhan sắc đằm thắm, quyến rũ không vương chút bụi thời gian của Nguyễn Thị Huyền.

Nhiều fan hâm mộ không tiếc lời khen ngời dành cho nhan sắc đằm thắm, quyến rũ không vương chút bụi thời gian của Nguyễn Thị Huyền.

Trước đó, cô cũng gây xôn xao dư luận với những chia sẻ về việc tăng 16 cân sau 16 năm đăng quang.

Trước đó, cô cũng gây xôn xao dư luận với những chia sẻ về việc tăng 16 cân sau 16 năm đăng quang.

Tròn trịa, đẫy đà từng được xem là tiêu chuẩn của người phụ nữ đẹp thời xưa

Từ thời kỳ Phục hưng (1400 - 1700), người ta đã tôn vinh vẻ đẹp đẫy đà của phụ nữ qua các tác phẩm nghệ thuật. Dễ thấy người mẫu Italy thời đó thường có vòng ngực nở nang cùng vòng 3 vô cùng đầy đặn.

Không chỉ thế, phụ nữ Hy Lạp cổ đại hay phụ nữ Anh thời Victoria (1837 - 1901) cũng mang một vẻ đẹp tròn trịa. Đặc biệt, vào những năm 30 - 50 của thế kỷ 20, nàng Marilyn Monroe sở hữu những đường cong chết người như ngực nở, eo thon, mông đầy đặn được coi là biểu tượng của cái đẹp qua bao thập kỷ. Hơn hết, vẻ đẹp căng mọng trên đường nét khuôn mặt cũng được nhiều người phụ nữ ưa chuộng lúc bấy giờ.

Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi) sở hữu vẻ đẹp "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" được coi là vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ thời Đường, đại diện cho sự phồn thịnh của thời Đường Huyền Tông.

Dương Ngọc Hoàn (Dương Quý Phi) sở hữu vẻ đẹp "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang" được coi là vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ thời Đường, đại diện cho sự phồn thịnh của thời Đường Huyền Tông.

Ở Trung Quốc, thời Đường, Dương Quý Phi được xếp vào hàng "tuyệt sắc giai nhân" với cơ thể đẫy đà khác hẳn với hình thể mảnh mai của mỹ nhân Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán. "Yến sấu Hoàn phì" chính là câu nói nổi tiếng ngụ ý miêu tả vẻ đẹp trái ngược của 2 người đẹp Trung Hoa. Sử sách ghi chép lại rằng: “Mỹ nữ họ Dương sở hữu vẻ đẹp tròn trịa và phúc hậu. Và chính sắc đẹp "khuynh nước khuynh thành" đã khiến cuộc đời của nàng bắt đầu gặp sóng gió trong chốn hậu cung”. Dân chúng ví von nét tròn đầy, nở nang của nàng Quý phi họ Dương là đại diện cho sự hưng thịnh, phồn vinh của thời Đường Huyền Tông lúc bấy giờ.

Phái mạnh có xu hướng yêu thích những cô gái sở hữu vẻ đẹp tròn trịa 

Ngày nay, phái nữ thường theo đuổi cái đẹp theo kiểu "mình hạc xương mai", "mỏng mày hay hạt" với vóc dáng cao gầy. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của Đại học Texas từng chỉ ra rằng, người phụ nữ có thân hình tròn trịa, đầy đặn cùng "số đo vàng" 99 - 63 - 91 cm, chiều cao 1,68 m và nói không với phẫu thuật thẩm mỹ là thước đo cho vẻ đẹp thời đại mới.

Minh chứng rõ nhất, Kelly Brook từng được coi là người phụ nữ sở hữu hình thể hoàn hảo đến từng centimet đã thu hút không ít ý kiến trái chiều, đặc biệt là từ phái nữ. Họ cho rằng, body của Kelly Brook có phần quá đẫy đà và không thực sự phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu. Phản bác lại ý kiến trên, các nhà nghiên cứu của Đại học Texas nhấn mạnh: "Kelly Brook có cơ thể tự nhiên và hoàn hảo về mặt khoa học".

Các nhà nghiên cứu của Đại học Texas nhấn mạnh: "Kelly Brook có cơ thể tự nhiên và hoàn hảo về mặt khoa học".

Các nhà nghiên cứu của Đại học Texas nhấn mạnh: "Kelly Brook có cơ thể tự nhiên và hoàn hảo về mặt khoa học".

Bên cạnh đó, các cô gái sở hữu gương mặt cùng thân hình tròn trịa, đầy đặn dễ được lòng phụ huynh hơn, bởi nhìn như vậy trông mới 'có da có thịt', tràn trề sức sống. Theo một thống kê cho thấy, những người đàn ông có xu hướng yêu thích phụ nữ sở hữu một body tròn trịa, phúc hậu hơn là thân hình mảnh khảnh. Khoa học cũng đã chứng minh, chỉ số hình thể lý tưởng của người phụ nữ liên quan đến khả năng sinh sản. Bởi vậy, những ai có thân hình đầy đặn, vòng một và vòng ba nở nang là những người có khả năng sinh sản tốt. 

Nguồn: [Link nguồn]

2 đệ nhất hot girl Hollywood thường xuyên mặc ”thả vòng 1 tự do” vẫn đẹp bất chấp

Kendall Jenner và Bella Hadid nhiều lần gây náo loạn trên phố bởi mốt "thả rông ngực".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN