Tiểu Vy ngày càng bốc lửa khi hết nhiệm kỳ hoa hậu, thân hình không đầy đặn như lời đồn?

Tiểu Vy ngày càng quyến rũ, nhuận sắc sau khi hết nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tiểu Vy chịu khó theo đuổi phong cách gợi cảm dù còn khá trẻ tuổi.

Tiểu Vy chịu khó theo đuổi phong cách gợi cảm dù còn khá trẻ tuổi.

Tiểu Vy là một trong những nàng hậu có vẻ đẹp hiện đại và khác biệt so với nhiều gương mặt hoa hậu đàn chị trước đó khi bước ra từ Hoa hậu Việt Nam. Sau khi hết nhiệm kỳ, Tiểu Vy vẫn là mỹ nhân nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Cô cũng là nàng hậu chịu khó thay đổi phong cách thời trang nhiều nhất trong thời gian đương nhiệm. Trong đó, phong cách gợi cảm được Tiểu Vy lựa chọn khá nhiều. Tiêu chí lên đồ của cô mỗi lần xuất hiện trước công chúng phải gợi cảm và nóng bỏng song vẫn nằm trong giới hạn, phù hợp với một nàng hoa hậu.

Tuy nhiên, khi lên đồ gợi cảm, chỉ số 3 vòng luôn là điều khiến người nhìn quan tâm. Mới đây, Tiểu Vy lựa chọn áo tắm của một thương hiệu nổi tiếng. Khán giả băn khoăn vòng 1 của cô không còn đầy đặn như trước nữa. 

Tiểu Vy ngày càng bốc lửa khi hết nhiệm kỳ hoa hậu, thân hình không đầy đặn như lời đồn? - 2 Hình ảnh của Tiểu Vy với sự thay đổi vòng 1 khó hiểu.

Hình ảnh của Tiểu Vy với sự thay đổi vòng 1 khó hiểu.

Nhan sắc thăng hạng của nàng hậu không ngại chụp cự ly gần, góc nghiêng cuốn hút cùng một body săn chắc.

Nhan sắc thăng hạng của nàng hậu không ngại chụp cự ly gần, góc nghiêng cuốn hút cùng một body săn chắc.

Trong độ tuổi dậy thì, vòng 1 sẽ đạt tới số đo cực đại nếu bạn biết cách chăm sóc. Vậy nên, hãy hình thành những thói quen tốt để có vòng 1 gợi cảm. Ngoài việc duy trì số đo ổn định thì vòng ngực săn chắc còn là "vũ khí" giúp phái đẹp luôn tự tin, gợi cảm với nhiều lựa chọn trang phục khác nhau. 

Vòng 1 cực kì quan trọng vì nó là một trong những đặc điểm thu hút nhất trên cơ thể người phụ nữ. Thông thường, ngực bắt đầu phát triển khi bước vào giai đoạn dậy thì (thường là tuổi 12, 13, 14, 15). Trong quá trình dậy thì, nội tiết tố nữ sinh ra từ buồng trứng sẽ kích thích các mô tuyến vú phát triển. Đến khi giai đoạn phát triển kết thúc (trên 18 tuổi), gần như bầu ngực đã được hoàn thiện về kích thước và sau đó sẽ không có nhiều sự thay đổi nữa.

Bạn có thể sử dụng việc ăn uống khoa học để vòng 1 lớn hơn một cách đơn giản nhưng an toàn. 

Trứng gà: Chứa nhiều vitamin quan trọng như A, D, B1, B6, B12, và những dưỡng chất như magie, canxi, kẽm, sắt giúp cung cấp năng lượng thiết yếu cho cơ thể, đồng thời bổ sung dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng của vòng 1.

Đu đủ xanh: Đây là món ăn được nhiều chị em công nhận là một cách làm ngực to ở tuổi dậy thì vô cùng hữu hiệu. Khoa học chỉ ra rằng, trong đu đủ xanh có chứa nhiều protein và lecithin với khả năng sản sinh ra lượng lớn nội tiết tố nữ estrogen giúp núi đôi nảy nở nhanh chóng.

Sữa đậu nành: Nên uống tối đa 500 ml một ngày. Theo các chuyên gia, sữa đậu nành là loại đồ uống tự nhiên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp canxi, vitamin và kẽm cần thiết. Được biết, loại sữa này có chứa estrogen là thành phần kích thích tuyến vú phát triển.

Ngoài những món ăn lành mạnh tốt cho vòng 1 thì bạn nên thường xuyên mát xa hay tập luyện để vòng 1 săn chắc, gợi cảm hơn. Điều này là cần thiết dù bạn ở độ tuổi nào.

Sữa đậu nành tuyệt chiêu tăng size vòng 1 cho phái đẹp.

Sữa đậu nành tuyệt chiêu tăng size vòng 1 cho phái đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Mây ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN