Mới tháng đầu hè, hóa đơn tiền điện đã nhảy dựng đứng

Trong tháng cao điểm đầu tiên của mùa hè, nhiều gia đình ở hai thành phố Hà Nội và TP.HCM đã choáng váng khi nhận được hóa đơn tiền điện tăng sốc tới 50%.

Ông Nguyễn Minh Hoàng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội bất ngờ khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4 của gia đình lên tới 3 triệu đồng, tăng 50% so với tháng Ba, bằng nửa chi phí đi chợ của cả nhà trong tháng.

Theo ông Hoàng, nhà có 3 máy lạnh chủ yếu chỉ mở vào buổi tối. Nhưng tháng Tư có tới hai tuần nắng nóng cao điểm, các ngày nghỉ lễ cả gia đình không muốn đi đâu chủ yếu ở nhà bật điều hòa, xem TV. Những hôm nắng nóng, ông thường giảm nhiệt độ điều hòa xuống 23-24 độ C thay vì để 25-26 độ C như trước đây. “Giờ nhìn hóa đơn tiền điện mà sốc quá, biết là tháng này sẽ tăng nhưng không ngờ lại cao như vậy”, ông Hoàng than thở.

Điều hòa là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình mùa nắng nóng cao điểm Ảnh: Phương Nguyên

Điều hòa là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình mùa nắng nóng cao điểm Ảnh: Phương Nguyên

Trong khi đó, chị Đỗ Thị Hoa ở Hà Đông, Hà Nội cũng băn khoăn khi hóa đơn tiền điện tháng Tư nhảy dựng đứng dù gia đình không sử dụng nhiều hơn đáng kể các thiết bị điện hay điều hòa.

“Cả ngày hai vợ chồng đều đi làm ở công ty, tối mới về bật hai chiếc điều hòa và các thiết bị điện. Tháng này có nhiều ngày nghỉ lễ hơn nhưng cũng chỉ thêm vài ngày, không hiểu sao tiền điện lại tăng lên gần 1,6 triệu đồng, cao hơn 40% so với tháng trước”, chị Hoa cho biết.

Tháng 4, gia đình chị Đỗ Thị Hoa sử dụng trên 400 kWh nên điện tính lũy tiến tới 6 bậc

Tháng 4, gia đình chị Đỗ Thị Hoa sử dụng trên 400 kWh nên điện tính lũy tiến tới 6 bậc

Ở TP.HCM, tình trạng cũng tương tự. Nhiều gia đình phản ánh hóa đơn tiền điện đã tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Chị Nguyễn Thùy Linh ở quận Tân Bình, Tp. HCM cho biết nhà có 4 người, tiền điện bình thường chỉ khoảng 800-900.000 đồng, tháng 3/2024 tăng lên 1,1 triệu đồng nhưng tháng 4 đã nhảy lên mức 1,5 triệu đồng.

Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao được lý giải do nắng nóng. Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), sử dụng điện trong tháng 4 lập nhiều kỷ lục mới, sản lượng tiêu thụ có ngày gần chạm mốc 1 tỷ kWh.

Ở TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) cho biết sản lượng tiêu thụ của toàn thành phố đạt hơn 2,75 tỷ kWh so với tháng 3/2024 là 2,44 tỷ kWh, tăng 12,44%. Có những ngày tiêu thụ điện của thành phố vượt 100 triệu kWh/ngày. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc hoá đơn tiền điện tháng 4 năm nay tăng cao so với các tháng trước.

Nắng nóng là lý do khiến tiền điện tăng cao. Nhưng có một lý do nữa khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình nhảy dựng đứng chính là cách tính giá điện lũy tiến theo 6 bậc.

Thống kê của EVNHCMC cho thấy trong số 2,47 triệu khách hàng là hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM thì có đến 1,8 triệu khách hàng (chiếm 75% số khách hàng hộ gia đình) sử dụng điện từ bậc 4 trở lên trong tháng Tư.

Theo quy định giá bán lẻ điện của Bộ Công thương ban hành năm 2023, giá điện được tính lũy tiến theo 6 bậc, càng dùng nhiều thì giá tiền tăng lũy tiến càng cao. Đặc biệt, những gia đình sử dụng trên 400 kWh mỗi tháng thì những kWh từ 400 trở đi đều bị tính giá ở mức 6 cao nhất là 3.151 đồng/kWh.

Thời gian tới, nắng nóng dự báo sẽ diễn biến phức tạp, số ngày nắng nóng gay gắt có thể kéo dài so với trung bình hàng năm. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), miền Bắc mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên nên tiêu thụ điện dù tăng cao, chưa tới mức đỉnh ghi nhận trong quá khứ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo khách hàng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện. Đặc biệt, EVN lưu ý khách hàng sử dụng điều hòa hợp lý, chỉ bật khi cần thiết và đặt nhiệt độ làm mát ở mức 26-28 độ C trở lên.

Chuyên gia khuyên nên bật điều hòa ở mức 26-28 độ C để tiết kiệm điện mà vẫn đủ mát. Ảnh: Hưng Vũ

Chuyên gia khuyên nên bật điều hòa ở mức 26-28 độ C để tiết kiệm điện mà vẫn đủ mát. Ảnh: Hưng Vũ

Theo ông Trần Văn Cân, Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam, để tiết kiệm điện năng khi sử dụng điều hòa, người dùng nên chọn máy Inverter bởi có thể giảm tiêu tốn điện năng hơn 40% so với dòng máy cơ; điều chỉnh chế độ nhiệt hợp lý từ 26-28 độ C và chọn điều hòa có công suất phù hợp với diện tích phòng. Riêng những căn phòng hứng nắng chiếu trực tiếp thì nên lắp điều hòa tăng thêm một mức công suất để đảm bảo hiệu quả sử dụng điện.

"Thông thường, phòng có thể tích dưới 45 m3 nên lắp điều hòa có công suất 1 HP, phòng từ 45 đến 60 m3 nên chọn điều hòa 1,5 HP và từ 60 đến 80 m3 chọn loại 2 HP. Nhưng với các phòng phải hứng nắng trực tiếp, khách hàng nên chọn điều hòa có công suất lớn hơn mức thông thường một chút để đảm bảo hiệu suất làm mát và hiệu quả tiêu thụ điện", ông Cân cho hay.

Theo ông Cân, giá điều hòa Inverter đã giảm nhiều so với trước đây, đơn cử như sản phẩm điều hòa ở thương hiệu điện tử - điện lạnh - điện gia dụng Thái Lan này, giá điều hòa Inveter và điều hòa cơ chênh nhau chỉ 300 - 400.000 đồng. Hiện nay, chỉ khoảng 7 triệu đồng là người dùng có thể lắp được điều hòa Inverter có nhãn năng lượng 5 sao.

Điều hòa EcoPrime của Casper có tính năng khí mềm SilkAir với cửa gió có hàng ngàn lỗ khí nhỏ. Ảnh: Hưng Vũ

Điều hòa EcoPrime của Casper có tính năng khí mềm SilkAir với cửa gió có hàng ngàn lỗ khí nhỏ. Ảnh: Hưng Vũ

Mùa hè năm 2024, Casper cho ra mắt thêm dòng điều hòa Inverter khí mềm mang tên EcoPrime dành cho các gia đình có trẻ em, người già.

Điều hòa EcoPrime có tính năng khí mềm SilkAir với thiết kế cửa gió có hàng ngàn lỗ khí nhỏ để hơi lạnh thổi ra dịu nhẹ và chế độ BabyCare (chế độ chăm sóc trẻ) khi kích hoạt sẽ hoạt động êm, duy trì nhiệt độ phù hợp với trẻ em ở mức 26 độ C giảm tốc độ gió xuống mức thấp và điều chỉnh cửa gió thổi ngang, song song với sàn nhà để đảm bảo gió lạnh không phả trực tiếp xuống phía dưới. Không chỉ hội tụ những ưu điểm của máy lạnh Inverter Casper, EcoPrime có sở hữu công nghệ Advanced Inverter i-Saving, tự động cài đặt vận hành của máy từ sức gió, nhiệt độ tối ưu để tiết kiệm điện nhất.

Ngoài ra, cho những ngày nắng nóng cao điểm, phụ huynh lo cho con ở trong phòng điều hòa nhưng kín lâu sẽ bị bí, thiếu không khí, Casper còn có dòng điều hòa cấp khí tươi mang tên LaCasper, với dòng sản phẩm này, Casper đưa tới cho người tiêu dùng công nghệ cấp khí tươi lần đầu tiên được Casper Việt Nam thương mại hoá trên điều hoà dân dụng tại Việt Nam (Fresh Air), tính năng thổi gió êm dịu (AirFree). LaCasper XH-09IF35 cung cấp khối lượng khí tươi 40 m3/h, được làm mới 8 lần trong 1 đêm. Hệ thống thổi gió với lưới tản khí AirMesh gồm khoảng 8.000 lỗ khí, tốc độ gió 0,1 m/s giúp làn gió thổi ra êm dịu, tinh tế.

Ngoài lựa chọn điều hòa Inverter để tiết kiệm điện, ông Cân cũng lưu ý người dùng vệ sinh, bảo trì máy lạnh định kỳ, dùng tính năng hẹn giờ tắt máy hoặc tắt nguồn nếu không sử dụng trong thời gian dài để tránh lãng phí điện năng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN