Xót xa cậu bé nằm khóc bên mộ mẹ vì quá nhớ

Sự kiện: Giáo dục

Mỗi khi thấy các bạn cùng lớp được bố mẹ đưa đón, trái tim của cậu lại trở nên trống rỗng. Cậu bé thường đến mộ mẹ và khóc lóc thảm thiết, gọi tên mẹ, nói nhớ mẹ.

Đoạn video được đăng tải bởi người dùng mạng ở Hoài An (Giang Tô, Trung Quốc) khiến nhiều người xót xa.

Trong video, một cậu bé mặc đồng phục học sinh nằm nghiêng trên bãi cỏ, bên cạnh một ngôi mộ. Cậu bé khoanh tay trước ngực, vùi đầu vào bụi cỏ và khóc lớn.

Cậu bé nằm khóc bên mộ mẹ. (Ảnh cắt từ video).

Cậu bé nằm khóc bên mộ mẹ. (Ảnh cắt từ video).

Theo những người hiểu chuyện, ngôi mộ là nơi chôn cất mẹ của cậu bé. Mẹ của cậu đã mất cách đây 14 năm. Sau khi mẹ qua đời, cậu bé sống với bà ngoại.

Nam sinh từng có thời gian bỏ học. Hiện tại, cậu đang học lại năm 3 trung học. Vì bà ngoại đã già, yếu nên cứ cuối tuần, cậu lại đi làm lặt vặt để kiếm tiền đóng học phí, phụ giúp gia đình.

Không có mẹ nên cậu bé luôn cảm thấy khác biệt với mọi người. Mỗi khi thấy các bạn cùng lớp được bố mẹ đưa đón, trái tim của cậu lại trở nên trống rỗng. Cậu bé thường đến mộ mẹ và khóc lóc thảm thiết, gọi tên mẹ, nói nhớ mẹ. Cũng có khi, cậu chỉ đến và nằm bên cạnh mộ của mẹ một lúc rồi lại trở về nhà.

Cứ cuối tuần, cậu bé lại đi làm lặt vặt để kiếm tiền đóng học phí.

Cứ cuối tuần, cậu bé lại đi làm lặt vặt để kiếm tiền đóng học phí.

Có thông tin cho rằng, cha của cậu bé đã tái hôn và có con với vợ hai. Và vì nhiều lý do, người cha không thể để con trai sống với mình.

Sau khi xem đoạn video, nhiều người thổn thức. Một số người để lại lời nhắn rằng, họ thực sự cảm thấy xót xa khi nhìn thấy hình cảnh cậu bé nằm khóc bên mộ mẹ. Họ động viên cậu bé hãy vui lên, học tập chăm chỉ, chăm sóc cho bà và bản thân.

- "Nhìn mà rơi nước mắt! Đừng khóc, con ơi, mẹ chỉ đồng hành với con theo một cách khác thôi! Mong con chăm chỉ học hành và chăm sóc bà thật tốt để bà được an lòng nhé",

- "Tôi từng bị mẹ đánh và mắng; mẹ bắt làm bài; mẹ không cho chơi game…và tôi đã rất giận mẹ. Bây giờ, nhớ lại việc đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì luôn có mẹ ở bên quan tâm, lo lắng"...

Đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thường xuyên có 2 biểu hiện không thể che giấu được

Có câu "tuổi thơ bất hạnh cần cả đời mới lành", sự thiếu thốn tình thương từ nhỏ mang đến cho trẻ những tổn thương không gì có thể bù đắp được. Tổn thương kiểu này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ cha mẹ - con cái mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý, tính cách và sự giao tiếp giữa các cá nhân với nhau.

Có thể nói, một đứa trẻ vô cùng thiếu thốn tình cảm thường sẽ có hai biểu hiện này, không thể che giấu được.

Trẻ thiếu thốn tình cảm thường vô cảm, ít khi chủ động tiếp xúc và quan tâm đến người khác. Ảnh minh họa

Trẻ thiếu thốn tình cảm thường vô cảm, ít khi chủ động tiếp xúc và quan tâm đến người khác. Ảnh minh họa

1. Chống lại, thiếu tin tưởng vào mọi người

Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thường có suy nghĩ chín chắn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Lâu dần, trẻ sẽ hình thành tâm lý và suy nghĩ: "Tôi không cần ai cả, dù chỉ có một mình tôi vẫn sống tốt".

Bề ngoài bé tỏ ra là người độc lập, có năng lực, chuyên nghiệp nhưng thực chất bên trong lại vô cùng bất an.

Do từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm nên họ không mấy tin tưởng người khác, cũng không tin rằng người khác sẽ thực sự đối xử tốt với mình. Ngược lại, trẻ luôn cảm thấy rằng lòng tốt và thiện chí của người khác là động cơ thầm kín và có chủ đích. 

Đặc biệt là về tình cảm và giao tiếp giữa các cá nhân, trẻ thiếu thốn tình cảm thường vô cảm, ít khi chủ động tiếp xúc và quan tâm đến người khác. Tất nhiên, không phải họ quá nhẫn tâm, mà là vì nội tâm bất an nên sẽ lo được và mất.

Kết quả là trẻ sẽ áp dụng phương pháp né tránh và cô lập, giữ khoảng cách với người khác một cách vô thức và không mở lòng với người khác để tránh làm tổn thương bản thân.

2. Tiêu cực, kém cỏi, nhạy cảm

Những đứa trẻ cảm thấy được cha mẹ yêu thương, chăm sóc ngay từ nhỏ sẽ có xu hướng phát triển tính cách tích cực, lạc quan và tự tin. Bất kể lúc nào, trẻ luôn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, và rất hào phóng.

Ngược lại, những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đa phần là những đứa trẻ tiêu cực, tự ti và nhạy cảm. Tâm trí của họ đặc biệt tinh tế và dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác.

Vì quá quan tâm đến sự đánh giá của thiên hạ nên trẻ dễ hình thành tính cách dễ chiều lòng, có thói quen sai lầm trong công việc và các mối quan hệ. Điều đáng buồn hơn nữa là dù rất xuất sắc nhưng trẻ vẫn cảm thấy mình chưa đủ giỏi và không đạt được gì vì mặc cảm.

Đặc biệt là trong các mối quan hệ thân thiết, khi gặp được đối tác tốt, thói quen tự phủ nhận bản thân sẽ khiến bé lo lắng, bất an và luôn thích suy nghĩ lung tung.

Suy cho cùng, tình yêu thương của cha mẹ sẽ mang lại một nền tảng ấm áp cho cuộc sống của con cái, để chúng lớn lên đầy tự tin và mạnh mẽ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bách Hợp ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN