Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất

Sự kiện: Giáo dục

Những ngôi trường này luôn là niềm mong ước của rất nhiêu sinh viên trên thế giới.

1. Đại học Princeton, Mỹ

69 người đoạt giải Nobel: Vật lý 29, Hóa học 9, Sinh học và Y học 4, Kinh tế học 21, Văn học 5, Hòa bình 1.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 1

Đại học Princeton nổi tiếng với nền giáo dục đại học ưu tú và nghiên cứu lý thuyết tiên tiến nhất. Trong số các trường thuộc khối Ivy League, Đại học Princeton có lẽ là trường đại học coi trọng việc đào tạo bậc đại học nhất. Tổng số sinh viên của trường chỉ có hơn 8.000 người, trong đó sinh viên chưa tốt nghiệp chiếm gần 2/3.

2. Đại học Oxford, Anh

73 người đoạt giải Nobel: Vật lý 15, Hóa học 19, Sinh học và Y học 19, Kinh tế 9, Văn học 5, Hòa bình 6.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 2

Đại học Oxford là trường đại học lâu đời nhất trên thế giới. Việc giảng dạy sớm nhất có thể bắt nguồn từ năm 1096. Oxford đã đào tạo ra nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội, ước tính có tới 28 thủ tướng nước Anh là cựu sinh viên của ĐH Oxford.

3. Học viện Công nghệ California

77 người đoạt giải Nobel: Vật lý 31, Hóa học 17, Sinh lý và Y học 22, Kinh tế 6, Hòa bình 1.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 3

Học viện này được biết đến với các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật, là một tổ chức ưu tú điển hình với tổng số chỉ hơn 2.200 sinh viên, tức là chưa bằng 1/10 số sinh viên của nhiều trường đại học, nhưng trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, thiên văn học, và địa lý lại đẳng cấp thế giới.

4. Đại học Stanford, Mỹ

86 người đoạt giải Nobel: Vật lý 25, Hóa học 13, Sinh lý và Y học 16, Kinh tế 28, Văn học 3, Hòa bình 1.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 4

Stanford nằm ở Thung lũng Silicon, California. Stanford có rất nhiều tổ chức nghiên cứu và 122 đơn vị nghiên cứu, chẳng hạn như phòng thí nghiệm SLAC National Accelerator, Học viện Hoover. Các cựu sinh viên tại trường này là người sáng lập nên nhiều công ty nổi tiếng như Google, Yahoo, Cisco, Nike, Logitech, NVIDIA…

5. Đại học Columbia, Mỹ

96 người đoạt giải Nobel: Vật lý 32, Hoá học 15, Sinh và Y học 22, Kinh tế 15, Văn học 6, Hoà bình 6.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 5

Đại học Columbia tọa lạc tại Manhattan, New York, là trường đầu tiên trong lịch sử Mỹ trao bằng tiến sĩ y khoa. Các nhà khoa học và học giả Columbia đã đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khoa học, chẳng hạn như cộng hưởng từ hạt nhân. Giải thưởng Pulitzer, danh hiệu cao quý nhất trong ngành báo chí Mỹ được trao hằng năm bởi Trường Báo chí Columbia.

6. Đại học MIT, Mỹ

97 người đoạt giải Nobel: Vật lý 34, Hóa học 16, Sinh lý và Y học 12, Kinh tế 34, Hòa bình 1.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 6

MIT được biết đến với những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật và vật lý. Trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh, nhu cầu dựa vào nghiên cứu và phát triển công nghệ quốc phòng của Mỹ tăng nhanh. Trong 50 năm qua, MIT giữ vai trò chủ chốt là nơi sản xuất ra nhiều vũ khí công nghệ cao cực mạnh.

7. Đại học Chicago, Mỹ

97 người đoạt giải Nobel: Vật lý 32, Hoá học 19, Sinh học và Y học 11, Kinh tế 33, Hoà bình 2.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 7

Đại học Chicago được thành lập với số tiền tài trợ 600.000 USD từ ông trùm dầu mỏ Rockefeller và quỹ đất do Marshall Field cung cấp. Bắt đầu từ Manhattan, một số lượng lớn các nhà khoa học đã tập trung tại Đại học Chicago dưới sự lãnh đạo của cha đẻ năng lượng nguyên tử - Fermi.

8. Đại học California - Berkeley, Mỹ

111 người đoạt giải Nobel: Vật lý 34, Hóa học 31, Sinh lý và Y học 17, Kinh tế 25, Văn học 3, Hòa bình 1.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 8

Vào những năm 1940, các cơ quan nghiên cứu nổi tiếng thế giới như Viện Toán học Quốc gia, Phòng thí nghiệm Khoa học Không gian Berkeley cùng với các giáo sư tại trường đại học này đã tham gia dự án Manhattan do Oppenheimer, cha đẻ của quả bom nguyên tử Mỹ, cùng nhau sản xuất ra quả bom nguyên tử đầu tiên. Và người đoạt giải Nobel của Berkeley, Lawrence đã phát minh ra cyclotron. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 16 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn thông qua cyclotron.

9. Đại học Cambridge, Anh

121 người đoạt giải Nobel: Vật lý 37, Hóa học 30, Sinh lý học và Y học 31, Kinh tế học 15, Văn học 5, Hòa bình 3.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 9

Lịch sử của Cambridge có thể bắt nguồn từ năm 1209. Một nhóm học giả từ Đại học Oxford đã chuyển đến Cambridge để tránh xung đột với công dân Oxford và thành lập nó. Cambridge cũng là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới. Đại học Cambridge được biết đến với ngành toán học và khoa học. Nơi này là trường học của các những người nổi tiếng như Maxwell, Kelvin, Darwin…

10. Đại học Harvard, Mỹ

161 người đoạt giải Nobel: Vật lý 32, Hoá học 38, Sinh học và Y học 43, Kinh tế 33, Văn học 7, Hoà bình 8.

Top 10 trường đại học có nhiều người đạt giải Nobel nhất - 10

Đại học Harvard là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Mỹ, có lịch sử 400 năm, nguồn thu nhập lớn nhất của trường là các khoản đóng góp từ xã hội. Năm 2019, quỹ tài trợ đạt 40,9 tỷ đô la Mỹ, là trường đại học lớn nhất trong thế giới. Harvard có thế giới thư viện học thuật lớn nhất với gần 800 nhân viên, 20,4 triệu đầu sách và khoảng 400 triệu bản thảo.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao giáo dục gia đình ở Đức lại quan trọng trong việc đào tạo ra những thiên tài đạt giải Nobel

Không phải ngẫu nhiên mà nước Đức luôn có số người đạt giải Nobel vượt trội hơn nhiều nước khác. Tất cả đều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN