Thời điểm vàng để thực hiện giấc mơ du học

Sự kiện: Giáo dục

Nếu có ý định đi du học khi hết chương trình phổ thông, cả phụ huynh và học sinh cần chuẩn bị cũng như bắt đầu lên kế hoạch ngay từ lớp 9.

Không ít gia đình có dự định cho con em mình đi du học nhưng lại thường đánh giá thấp khoảng thời gian chuẩn bị trước đó, vốn giúp họ có thể tránh được những sai lầm và căng thẳng so với việc “nước đến chân mới nhảy”.

Cả học sinh và phụ huynh sẽ cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ về mục đích học tập, nghề nghiệp tương lai, ngành học cũng như trường học đáp ứng những mục tiêu đó. Tiếp đến phải gửi hồ sơ, có thể tới 10-11 tháng trước khi bắt đầu năm học. Đối với những ngôi trường có tiếng, quá trình này thậm chí còn mất nhiều thời gian và công sức hơn.

Website trường và các trung tâm du học có thể cung cấp nhiều thông tin nhưng bạn vẫn cần thực hiện cả quá trình nghiên cứu kỹ càng và đưa ra sự lựa chọn của mình, chuẩn bị hồ sơ, đáp ứng các điều kiện du học hay đăng ký thi tuyển đúng thời gian…

Thời điểm vàng để thực hiện giấc mơ du học - 1

Nếu có ý định đi du học, cả phụ huynh và học sinh cần có sự chuẩn bị từ trước đó.

Những nhiệm vụ được phân chia theo khoảng thời gian như dưới đây sẽ giúp quá trình du học trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Lớp 9: Đây là thời gian thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch. Lúc này, cả phụ huynh và học sinh phải xác định được mục tiêu, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu và sở thích, lựa chọn khóa học, lập kế hoạch chương trình học phù hợp trong 3 năm phổ thông.

Lớp 10: Đây là giai đoạn đánh giá sâu hơn về quá trình nộp hồ sơ của trường đại học cũng như tìm hiểu các yêu cầu về điểm số, các bài kiểm tra, các hoạt động học tập và ngoại khóa, thư giới thiệu và các bài tiểu luận. Cũng nên xem xét tài chính của gia đình bạn để xác định khả năng chi trả cũng như các cơ hội học bổng tiềm năng.

Lớp 11: Đặt ra các mục tiêu học tập và ngoại khóa trong năm và lên một chiến lược cho các bài kiểm tra thử. Tham khảo gợi ý của một vài cố vấn để cân nhắc giữa các trường. Bắt tay vào thực hiện các bài luận và lên kế hoạch cho việc học tập trong năm lớp 12.

Lớp 12: Ấn định ngôi trường và chương trình theo học, xem xét lại thời hạn và các yêu cầu của trường, xây dựng kế hoạch, giải quyết các yêu cầu còn thiếu, hoàn thiện các bài luận và chuẩn bị phỏng vấn. Cuối cùng là nộp hồ sơ và chờ đợi kết quả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo The Indian Express) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN