Tại sao bố mẹ nên dạy con mình cần phải biết nhờ người khác giúp đỡ khi cần thiết?

Sự kiện: Dạy con

Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhưng ít các bậc cha mẹ chú trọng khi dạy con mình.

Đầu dây của đội cứu hộ ở Trung Quốc vang lên giọng nói của một cậu bé 10 tuổi. “Cô ơi, con áp lực quá, giờ con chỉ muốn nhảy lầu tự tử”.

Phía đội cứu hộ kiên nhẫn an ủi cậu bé: “Bình tĩnh nào cậu bé. Cháu cho cô biết cháu đang gặp khó khăn hay vấn đề gì vậy. Nếu có thể, cô nhất định sẽ giúp đỡ cháu”.

Hóa ra, cậu bé muốn tự tử vì thường xuyên bị mẹ chỉ trích, mắng mỏ, có dấu hiệu trầm cảm. Trong khi trấn an cậu bé, phía đội cứu hộ đã kịp thời ghi lại danh tính,  địa chỉ gia đình. Sau khi xác nhận được vị trí của cậu bé, đội cứu hộ nhanh chóng cho người tới giải cứu.

Bằng cách này, cậu bé đã cứu được mạng sống quý giá của mình bằng cách gọi điện tới đội cứu hộ cầu cứu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé không chọn cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác trong khi đang quá bế tắc như vậy? Chắc chắn đó sẽ là một kết cục rất đau lòng.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhà tâm lý học Luis D. Cozzolino cho biết: “Sự sống sót của một đứa trẻ không phụ thuộc vào việc chúng có thể tự làm được gì, mà là chúng có thể nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ ”.

Nhiều bậc cha mẹ yêu cầu con mình phải tự lập, không gây phiền phức cho người khác, nhưng dù sao chúng vẫn chỉ là một đứa trẻ, ít kinh nghiệm sống, chưa có nhiều hiểu biết, việc cần nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn là điều hiển nhiên.

Vì vậy, biết cách yêu cầu sự giúp đỡ là điều trẻ cần phải được học trong quá trình phát triển của mình.

Một đứa trẻ không biết yêu cầu giúp đỡ sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống

Cách đây không lâu, tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc có một cậu bé 8 tuổi bị mất tích và được lan truyền trên mạng.

Theo thông tin được chia sẻ sau đó, đứa trẻ đến trường nhưng không xuất hiện trong lớp học. Cuối cùng, sau một ngày trời tìm kiếm, người ta phát hiện cậu bé trong nhà vệ sinh vì không mang theo giấy khi đại tiện.

Khi đọc câu chuyện này, nhiều người vừa tức giận vừa xót xa. Cậu bé vì ngại ngùng, xấu hổ nên thà “chịu trận” cũng nhất quyết không gọi người khác giúp đỡ mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Điều này cho thấy, một đứa trẻ nếu không biết cách yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác có thể khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Trên thực tế, có không ít đứa trẻ bị bạo lực học đường, thay vì cầu cứu thầy cô, gia đình, chúng lại chọn cách im lặng chịu trận. Kết quả mỗi ngày đến trường đều là cực hình, thường xuyên bị bạn bắt nạt, đánh đập.

Vì thế, là cha mẹ, ngoài việc dạy con cái cách giải quyết vấn đề một cách độc lập, cũng cần dạy chúng biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.

Trẻ biết cầu cứu, nhờ người khác giúp đỡ sẽ có thêm hy vọng vào cuộc sống

Có một cô bé ở Trịnh Châu, Trung Quốc sau khi lên xe buýt không đi vào ghế ngồi mà quay sang nói với người tài xế: “Cháu sợ quá, chú ơi cứu cháu”. Hóa ra, cô bé phát hiện mình đang bị một người đàn ông bám theo.

Trong lúc hoảng loạn, cô bé còn đánh mất chiếc cặp sách, vội vàng leo lên xe buýt nhưng người đàn ông vẫn bám theo. Cô bé sợ hãi đến mức không ngừng khóc, người tài xế an ủi: “Cháu cứ lên xe đi, chú sẽ đưa cháu tới nơi an toàn”.

Sau khi đến bến xe, người tài xế dẫn cô bé tới tới một quán ăn mình quen biết, đồng thời dặn dò chủ quán gọi điện cho cảnh sát tới. Cuối cùng, cảnh sát tới và đưa cô bé về nhà an toàn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi trẻ gặp khó khăn không thể tự giải quyết được, cần nhờ người khác giúp đỡ. Học cách cầu cứu cũng là một khả năng sinh tồn quan trọng của trẻ.

Nhà tâm lý học người Mỹ Paul Ekman và các đồng nghiệp đã tiến hành nghiên cứu, về việc liệu thanh thiếu niên có tìm người khác để được giúp đỡ hay không khi gặp khó khăn.

Họ theo dõi 184 thanh thiếu niên trong 12 năm, đặt cùng một câu hỏi khi trẻ 13, 18 và 21 tuổi và 25 tuổi, để xem mức độ trưởng thành và độc lập của những người này như thế nào.

Kết quả cho thấy, những thanh thiếu niên sẵn sàng nhờ người khác giúp đỡ thực sự có khả năng sống độc lập hơn trong tương lai. Họ có khả năng phán đoán độc lập, chín chắn hơn, đồng thời biết cách sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ khi gặp khó khăn, có khả năng đưa ra các quyết định có trách nhiệm hơn.

Khi nhờ người khác giúp đỡ, trẻ mới có thể học hỏi từ người khác và tiến bộ hơn. Chỉ những đứa trẻ có khả năng này mới có thể bước đi vững vàng hơn trên con đường đời sau này.

Bố mẹ không thể suốt ngày bảo vệ con cái mọi lúc mọi nơi, càng không thể để chúng quá thoải mái trong thế giới nhỏ bé của mình. Để trẻ học cách yêu cầu sự giúp đỡ là lúc chúng nhận ra khuyết điểm của bản thân và học hỏi điểm mạnh từ người khác. Đây là kinh nghiệm sống và sự khôn ngoan để trưởng thành.

Nguồn: [Link nguồn]

5 biểu hiện này của trẻ, tưởng bình thường nhưng hóa ra lại có IQ cao, bố mẹ nên vui mừng

IQ của con cái là vấn đề được nhiều bố mẹ quan tâm và IQ có thể biểu hiện thông qua một số yếu tố bên ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN