Phụ huynh tố trường thu 20 khoản vô lý

Với hơn 20 khoản thu vô lí, phụ huynh có con đang học lớp mẫu giáo lớn ở Trường MN Cát Bi (Hải Phòng) đã thắc mắc nhưng không được giải thích thỏa đáng. Nhiều người tính chuyển trường cho con.

Nhiều khoản thu vô lí

Trao đổi với PV, nhiều phụ huynh có con lên lớp mẫu giáo lớn đang học tại Trường MN Cát Bi - trường công lập duy nhất của quận An Hải (Hải Phòng) bức xúc: “Ngày 17/8, tôi đi họp phụ huynh cho con nghe cô giáo thông báo nhiều khoản thu đầu năm hết sức vô lí”.

Chi tiết các khoản thu vào năm học mới được trường thu trên đầu mỗi cháu được phụ huynh liệt kê: Tiền vi tính-TV: 100.000 đồng; điện thoại: 50.000 đồng; đầu đĩa: 50.000 đồng; máy photocopy: 100.000 đồng; bình nóng lạnh: 100.000 đồng; camera: 100.000 đồng; đàn: 50.000 đồng; tủ đồ dùng trẻ em: 150.000 đồng; giá đồ chơi 200.000 đồng; tủ ca, cốc, bình nước: 200.000 đồng.

Phụ huynh tố trường thu 20 khoản vô lý - 1

Trường MN Cát Bi (An Hải -Hải Phòng). (Nguồn ảnh: sangomuare)

Danh sách các khoản thu còn có: bạt che nắng: 50.000 đồng; chăn ga gối: 100.000 đồng; thảm đệm: 100.000 đồng; gương múa: 100.000 đồng; đồ dùng, đĩa chia : 100.000 đồng; Đồ chơi ngoài sân: 200.000 đồng; bảng: 50.000 đồng; sàn gỗ: 300.000 đồng; tu sửa vườn: 100.000 đồng; phun muỗi: 30.000 đồng.

“Trước khi nghỉ hè tháng 5/2012, nhà trường có vận động phụ huynh nộp trước 600.000 đồng để tu sửa nhà cửa và được khấu trừ vào khoản thu năm sau. Nhưng khi tính toán khoản chi năm học mới, cô hiệu trưởng không những quên lời hứa khi nghỉ hè mà còn giải thích: “Khoản đó đã được quyết toán vào tháng 5/2012 rồi”. Với tổng số 500 cháu học sinh, tổng số tiền trường thu về đã là 300 triệu đồng, không hề nhỏ chút nào”.

Cộng thêm 300.000 đồng quỹ hội phụ huynh, tổng số tiền mỗi phụ huynh trường này phải đóng là 3,53 triệu đồng x 500 cháu là trên 1,7 tỷ đồng.

Nhà trường xài sang thế?

“Hiện nay, mỗi phòng các cháu được trang bị 1 màn hình tivi tinh thể lỏng 32inch và 1 cây vi tính hẳn hoi. Thiết bị này đã được sắm từ rất lâu, ít hỏng hóc. Vậy thu khoản này để làm gì? Tiền điện thoại là để phụ vụ thông tin thiết yếu của trường, sao lại bắt phụ huynh chi trả? Tiền thu đầu đĩa đang dùng rồi, góp tiền mua thêm làm gì nữa” – một phụ huynh bức xúc.

Phụ huynh khác phân tích: “Tiền máy photocopy: 100.000 đồng. Cả nhà trường có một máy đang dùng bình thường, sao lại cần mua nữa?. Trường có 500 cháu. Vậy khoản thu để mua máy photo là: 500 x 100.000 đồng = 50 triệu đồng. Nhà trường xài sang thế? Rồi tiền đóng bình nóng lạnh, camera,…khoản nào cũng vô lý”.

“Thực sự phụ huynh rất muốn chung tay cùng nhà trường nuôi dạy các con. Những khoản thu trên nếu được giải trình và sử dụng hợp lý sẽ không có ai phàn nàn. Trong buổi họp phụ huynh ngày 17/8, rất nhiều phụ huynh đã lên tiếng thắc mắc về những khoản thu này nhưng từ giáo viên tới hiệu trưởng nhà trường đã không giải thích thấu đáo cho phụ huynh khiến chúng tôi rất bức xúc” – một phụ huynh khác lên tiếng.

Cho tới ngày 6/9 tức sau ngày khai giảng của trường được 1 tuần, nhiều phụ huynh vẫn chờ động thái tiếp theo của nhà trường mới cân nhắc có nên đóng tiền cho con.

Một phụ huynh thông tin thêm: “Những văn bản về chi tiết các khoản thu năm 2012 chi có 1 bộ, được các lớp đọc cho phụ huynh nghe tại buổi họp phụ huynh và sau đó mang về lưu trữ luôn, phụ huynh không được nhận thông báo bằng văn bản. Đã có 1 số phụ huynh nộp học phí 2012, nhưng chỉ nhận được 1 phiếu thu ghi tổng các khoản phải đóng và được đóng dấu "Đã thu tiền".

Chiều 6/9, một phụ huynh có con học lớp 4 tuổi cho hay: “Vừa rồi thì trường cũng đã xuống nước với phụ huynh lớp 5 tuổi khi bị nhiều phụ huynh phản ứng rất gay gắt. Tổng các khoản được thu là 2,9 triệu đồng (nếu ai đồng ý với chủ trương của trường). Ai không đồng ý thì đóng 2 triệu đồng. Với phụ huynh các lớp dưới tổng số tiền trường thu vẫn không đổi (phải đóng 2,9 triệu đồng), không đồng ý không được”.

Một phụ huynh tâm sự: “Đã cho con học mấy năm ở trường, giờ còn 1 năm nữa con ra trường mà giờ chuyển thì khổ mẹ, khổ cả con vì các cháu đã quen bạn và các cô. Nếu nhà trường vẫn không thay đổi các khoản thu mình đành bấm bụng, đóng tiền thôi vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con”

Quá chán nản, một phụ huynh khác cho biết: “Bản thân tôi, cũng đang chờ quyết định mới của trường. Nếu bắt buộc phải đóng, có thể tôi sẽ chuyển trường cho con..." nhiều phụ huynh cũng cùng dự định như vậy nếu nhà trường không có giải thích thuyết phục.

Trường lên chuẩn, phải thu nhiều

Trước hàng loạt các khoản thu mà phụ huynh phản ánh, Hiệu trưởng Bùi Thị Kim Hương thông tin: “Hiện tại trường mới xin ý kiến chứ chưa thu tiền của phụ huynh. Chi hội các lớp họp với phụ huynh nếu nhất trí mới được thu”.

“Về khoản thu 600.000 đồng, sau khi lên chuẩn quốc gia trường đã tiến hành sửa chữa các mảng tường bong tróc và đã quyết toán (?!)” -bà Hương nói. Năm 2012, Trường MN Cát Bi lên chuẩn quốc gia mức độ 2. Các khoản thu được đưa ra dựa trên trang thiết bị cần có cho mỗi học sinh theo chuẩn này.

Hơn nữa, theo bà Hương: “Trẻ học mầm non khác chế độ ở tiểu học. Từ cái gối, khăn mặt,…các cháu phải mua. Nhà nước không thể đầu tư hết. Các con cần cái đẹp, chuẩn thì đóng góp để mua”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Đăng (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN