Nữ sinh Hà Nội phá liền một lúc 2 kỷ lục Đường Lên Đỉnh Olympia là ai?

Sự kiện: Giáo dục

Nữ sinh Hà Nội vừa giành được mốc điểm cao nhất trong phần thi Khởi động, vừa giành chiến thắng với điểm số chung cuộc cao nhất đã phá liền một lúc 2 kỷ lục Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nữ sinh Hà Nội phá liền một lúc 2 kỷ lục Đường Lên Đỉnh Olympia.

Nữ sinh Hà Nội phá liền một lúc 2 kỷ lục Đường Lên Đỉnh Olympia.

Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 21 đã dần đi đến những vòng cuối cùng. Chương trình năm nay có nhiều điều đặc biệt, nhiều kỷ lục liên tiếp bị xô đổ bởi các thí sinh Olympia.

Như mới đây, cô bạn Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội) đã xuất sắc phá 2 kỷ lục chương trình trong lịch sử 21 năm phát sóng.

Theo đó, cuộc thi tuần 1, quý IV, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 với màn tranh tài của 4 nhà leo núi gồm: Đỗ Hồng Liên (THPT Mê Linh, Hà Nội), Trương Công Minh (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Võ Quốc Thịnh (THPT Trần Văn Thời, Cà Mau), Phan Thị Thu Huyền (THPT Thái Hoà, Nghệ An).

Nữ sinh Hà Nội giành mức điểm cao nhất phần thi Khởi động.

Nữ sinh Hà Nội giành mức điểm cao nhất phần thi Khởi động.

Tại phần thi Khởi động: Hồng Liên trải qua 16 câu hỏi khởi động trong vòng 1 phút và đạt được số điểm 150. Đây là mốc điểm khởi động cao nhất trong lịch sử của Đường lên đỉnh Olympia 21 năm phát sóng.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh cần tìm ẩn số với 6 chữ cái. Sau khi vượt qua 2 ẩn số, Hồng Liên đã nhanh chóng ấn chuông với từ khóa: "Gió Lào". Đáp án đúng này giúp nữ sinh tiếp tục gia tăng điểm số lên đến 200 điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, Hồng Liên lại tiếp tục gia tăng cách biệt với các bạn cùng chơi khi liên tiếp giành câu trả lời đúng và nhanh nhất. Cho đến phần thi này, nữ sinh đã có số điểm lên đến 350 - hơn bạn thứ nhì đến 150 điểm.

Vòng thi cuối cùng Về đích, Hồng Liên chọn gói câu hỏi không quá khó là 10 - 20 - 20, giúp cô bạn kết thúc cả chặng đua của mình với số điểm 390 - trở thành nữ thí sinh đầu tiên đạt số điểm kỷ lục.

Hồng Liên được đánh giá là một trong những thí sinh nữ đáng gờm nhất Đường Lên Đỉnh Olympia. 

Hồng Liên được đánh giá là một trong những thí sinh nữ đáng gờm nhất Đường Lên Đỉnh Olympia. 

Như vậy, với mức điểm trên, Hồng Liên đã trở thành nữ thí sinh có điểm chung cuộc cao nhất trong 21 năm phát sóng của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Hồng Liên được đánh giá là một trong những thí sinh nữ đáng gờm nhất cuộc thi năm nay.

Nhiều người còn đặt hy vọng cô bạn sẽ có được phong độ tốt nhất để đem thêm 1 cầu truyền hình về với Hà Nội.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia duy nhất trở về nước làm việc bây giờ ra sao?

Lê Viết Hà - nam quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2007 sau thời gian học tập và làm việc tại nước ngoài đã trở về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Tiên ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN