Nói đùa “cho con vay tiền học sau này trả”, phản ứng của con trai khiến người mẹ sốc

Sự kiện: Dạy con

Câu chuyện của người mẹ này hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội, khó phân định ai đúng ai sai.

Gần đây, tại Trung Quốc các tân sinh viên khóa 2022 lần lượt nhận được giấy báo nhập học của các trường đại học, cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống đại học sắp tới. Một số phụ huynh đưa con đi mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết, số khác còn dành thời gian đưa con đi du lịch.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại đối với nhiều tân sinh viên và gia đình của họ là học phí đại học. Bộ Giáo dục Trung Quốc đặt mục tiêu tạo điều kiện cho nhiều học sinh có cơ hội vào đại học, thực hiện lý tưởng của mình trong tương lai.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Nhiều chính sách ưu đãi dành cho sinh viên đại học đã được ban hành, không chỉ cấp học bổng, trợ cấp mà còn có những khoản vay ưu đãi dành cho sinh viên nghèo. Hầu hết các khoản vay sinh viên có lãi suất tương đối thấp, sinh viên đại học có thể lựa chọn phương thức trả nợ linh hoạt, giúp giảm bớt áp lực tài chính.

Có một người mẹ nói với cậu con trai sắp vào đại học của mình rằng: “Con vay tiền học đại học rồi sau này trả lại”. Vốn dĩ người mẹ nghĩ rằng, câu nói này chỉ là đùa cợt một chút cho vui, không ngờ phản ứng của cậu con trai sau đó khiến bà thất vọng vô cùng. Người mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng, con trai mình sẽ không coi trọng điều đó mà còn chống lại mẹ.

Sau đó, cậu con trai nói lại mẹ mình một cách gay gắt: “Tại sao mẹ lại có thể nói ra những lời như vậy. Mẹ có phải là mẹ của con không vậy. Mẹ phải có trách nhiệm nuôi con ăn học, con sẽ không bao giờ đi vay nợ”.

Ngay khi những lời này được nói ra từ chính miệng của cậu con trai, trái tim người mẹ như có ai đó bóp nghẹn. Người mẹ cảm thấy mình đã nuôi một đứa con sống vô ơn.

Người mẹ cảm thấy rất buồn, thậm chí còn cho rằng đây là một sự thất bại trong việc giáo dục con cái. Bà cảm thấy con trai mình không nên có suy nghĩ như vậy nên đã chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng, hy vọng nhận được những lời chia sẻ từ mọi người.

Tuy nhiên, câu chuyện của người mẹ này lại gây ra nhiều tranh cãi trên mạng. Đa phần cư dân mạng không muốn đứng về phía người mẹ, thay vào đó họ cho rằng, dù lời nói của cậu con trai có hơi cực đoan nhưng xét cho cùng thì cũng có lý.

Tại sao cư dân mạng không đứng về phía người mẹ vất vả nuôi con mà lại ủng hộ cậu con trai?

Thực tế, sinh viên Trung Quốc đang phải chịu rất nhiều áp lực trong học tập. Đồng thời, phụ huynh cũng đang phải chịu áp lực rất lớn.

Các bậc phụ huynh mong muốn con mình học hành chăm chỉ vào được một trường đại học tốt, để không phải chịu áp lực như hiện nay. Sự kỳ vọng này trở thành một gánh nặng trên vai các sinh viên, mặc dù ý định ban đầu của cha mẹ là điều tốt.

Tuy nhiên, khi gánh nặng đối với sinh viên dần trở nên nặng nề hơn, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của các em, khiến các em chán nản trong học tập.

Không thể phủ nhận rằng, cha mẹ không có nghĩa vụ hỗ trợ tài chính cho một sinh viên đại học, tương đương với một người trưởng thành. Thế nhưng, nếu là một bậc phụ huynh biết nhìn xa trông rộng, họ nên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học đại học đối với con mình.

Mặc dù hầu hết sinh viên tiêu tiền cha mẹ cho và sống tương đối thoải mái ở trường đại học, nhưng họ cũng đang học kiến ​​thức chuyên môn, chỉ khi nắm vững nền tảng chuyên môn vững vàng, khi ra trường họ mới có cơ hội tìm được việc làm tốt.

Tóm lại, người mẹ cho rằng con trai mình không biết ơn, đứa con lại than thở cha mẹ không biết xót xa trước những áp lực ở trường đại học. Trong chuyện này, thật khó phân định rạch ròi ai đúng ai sai.

Việc tạo thêm áp lực về chuyện tiền bạc cho con cái khi học đại học là điều không ai muốn. Nếu để con cái kém cỏi ngay từ vạch xuất phát, nó sẽ khiến chúng dần lạc lõng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt. Đây không phải là bắt con cái phải tự lập mà là đẩy chúng ra rìa.

Nguồn: [Link nguồn]

Muốn cho con cái sử dụng điện thoại thông minh, cha mẹ cần nắm nguyên tắc này

Điện thoại thông minh tốt hay xấu tùy thuộc vào cách trẻ sử dụng và các nguyên tắc cha mẹ đặt ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng ( Theo Sohu) ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN