Lo ngại virus, các trường đại học ở Seoul hoãn nhập học, cho sinh viên học trực tuyến

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhiều trường đại học ở Seoul đang tìm cách thay thế các lớp học trực tiếp bằng các bài giảng trực tuyến do lo ngại về việc nhiễm coronavirus.

Lo ngại virus, các trường đại học ở Seoul hoãn nhập học, cho sinh viên học trực tuyến - 1

Các trường đại học Hàn Quốc đã hoãn kỳ nhập học thêm 2 tuần theo khuyến nghị của Bộ Giáo dục nước này. 

Với tình hình các ca nhiễm dịch COVID-19 đang gia tăng, hàng chục trường đại học ở Thủ đô đã quyết định học từ xa trong 2 tuần đầu tiên, sau khi học kỳ mới bắt đầu vào ngày 16/3 tới.

Nhiều trường học đã có kế hoạch học trực tuyến cho các sinh viên. (Ảnh: Yonhap)

Nhiều trường học đã có kế hoạch học trực tuyến cho các sinh viên. (Ảnh: Yonhap)

Đại học Yonsei cho biết, các bài giảng video, ghi âm thời gian thực và các tài liệu học tập khác sẽ được cung cấp thay vì các lớp học trực tiếp cho đến ngày 28/3.

Đại học Ewha Womans cũng cho biết họ sẽ tiến hành tất cả các lớp thông qua học tập từ xa trong 2 tuần đầu tiên của học kỳ. Ít nhất 10 trường khác đã thông báo cho sinh viên về các kế hoạch tương tự.

Đại học Kookmin có kế hoạch tiến hành các lớp học trực tuyến trong 4 tuần cho đến ngày 11/4.

Đại học Quốc gia Seoul (SNU) và một số tổ chức khác cũng đang xem xét các lớp học trực tuyến. SNU cho biết họ sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới.

Các cơ quan giáo dục đã quyết liệt thay vì đưa ra các giải pháp thiết thực để ngăn ngừa rủi ro. Nó cho phép các trường đại học quyết định cách kiểm soát sinh viên Trung Quốc.

Đại học Kyunghee có 3.839 sinh viên Trung Quốc và cách ly 480 sinh viên trong 2 tuần tại ký túc xá sau khi họ vào nước này. Đại học Sungkyunkwan có 3.330 sinh viên và đã cách ly 100 người. Đại học Chung-Ang đã cách ly 80 trên tổng số 3.199. 

Hàn Quốc đau đầu với hàng vạn du học sinh Trung Quốc học trở lại. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc đau đầu với hàng vạn du học sinh Trung Quốc học trở lại. (Ảnh: Reuters)

Có khoảng 6,1 triệu sinh viên theo học tại các trường trên cả nước, khiến họ trở thành khu vực nguy hiểm tiềm tàng. Trường học là một phần quan trọng của một cộng đồng. Dịch bệnh có thể dễ dàng lây lan trong các lớp học. Với sự lây lan nhanh chóng trong các nhà thờ và bệnh viện như hiện nay, các trường học có nguy cơ trở thành điểm nóng cho căn bệnh này.

Các trường học không được mở cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát. Chính quyền phải quyết định thời gian trì hoãn này sẽ kéo dài bao lâu để cho học sinh và phụ huynh biết. Bộ Giáo dục và các trường đại học sẽ phải bù đắp nội dung kiến thức vì lợi ích của tất cả học sinh.

Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng đã tiến hành các lớp học trực tuyến. Các trường đại học bắt đầu học kỳ mới vào tuần trước gần như hoàn toàn trực tuyến, 3.098 lớp của Đại học Tsinghua đều học theo hình thức này.

Tuy nhiên, không phải tất cả các trường đại học đều có thể học trực tuyến do thiếu công nghệ. Bộ Giáo dục Trung Quốc phải sử dụng mô hình trực tuyến do Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Postec) cung cấp. Postec đề nghị chia sẻ 57 lớp học trực tuyến của mình với các trường đại học khác và giúp những người khác mở các bài giảng trực tuyến.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch

Tính đến ngày 28/2, Hà Nội đã cho học sinh nghỉ học gần 4 tuần để phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN