Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố

Sự kiện: Dạy con

Đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Chae Rim vẫn không khỏi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của con trai.

Đơn thân nuôi con là điều khó khăn với nhiều ông bố bà mẹ bởi không chỉ đối diện với áp lực kinh tế mà còn chuyện nuôi dạy con trong suốt chặng đường dài. Bên cạnh đó là những câu hỏi khó của con về sự thiếu vắng của bố mẹ.

Nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Chae Rim làm mẹ đơn thân nhiều năm và cũng từng gặp phải những câu hỏi khó của con trai, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ.

Được biết diễn viên Chae Rim từng trải qua 2 lần đò, lần thứ nhất là với một ca sĩ người Hàn Quốc sau đó mới là nam diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Cao Tử Kỳ. Em bé Eden - con trai chính là kết quả của cuộc hôn nhân giữa Chae Rim và Cao Tử Kỳ. Thế nhưng hôn nhân không hạnh phúc khiến nữ diễn viên quyết định lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, cô đưa con trai Eden từ khi bé còn nhỏ xíu về Hàn Quốc để làm việc và sinh sống.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 1

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 2

Eden là con trai của Chae Rim và chồng cũ Cao Tử Kỳ.

Eden chỉ sống với mẹ từ nhỏ nên chưa từng biết đến khái niệm bố là ai cho mãi đến năm cậu bé 3 tuổi mới bắt đầu ý thức được hoàn cảnh gia đình mình khác với các bạn đồng lứa. Chính vì thế vào một ngày năm Eden 3 tuổi cậu bé đã hỏi mẹ "Tại sao mình không có bố ở nhà còn những đứa trẻ khác lại có bố hả mẹ?".

Nhìn gương mặt đáng yêu nhưng cũng đáng thương của con trai, Chae Rim cũng không giấu giếm mà trả lời rằng bố của con đang ở Trung Quốc.

Bà mẹ đơn thân cho biết cô phát hiện ra con trai mình rất quan tâm đến bố của những bạn khác từ rất lâu rồi. Điều đó cho thấy Eden cũng rất tò mò về bố của mình. Chae Rim biết rằng sớm muộn gì đứa trẻ cũng hỏi về bố nên bà mẹ cũng chuẩn bị tâm lý trước. Thế nhưng trước câu hỏi đột ngột của con trai, Chae Rim đã không giấu được cảm xúc mà bật khóc khi kể lại toàn bộ sự việc.

Điều bất ngờ hơn ở phía sau cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con nữ diễn viên là khi Chae Rim hỏi con trai rằng con có muốn gặp bố không? Không ngờ Eden đã nói rằng không muốn.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 3

Eden biết mình có bố nhưng cũng không muốn gặp bố.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 4

Dù chuẩn bị tâm lý trước nhưng Chae Rim vẫn rất đau lòng khi nghe con trai hỏi.

Chính câu nói đầy mạnh mẽ nhưng cũng nhạy cảm đó của con trai lại càng khiến bà mẹ đơn thân đau lòng hơn nữa bởi không chỉ Chae Rim mà tất cả các bà mẹ đơn thân đều hiểu rằng có đứa trẻ nào tò mò về bố mà lại không muốn gặp bố của mình. Chẳng qua là con nói không muốn là để giấu đi cảm xúc nhớ thương của mình cũng như không muốn mẹ đau lòng hay một chút giận dỗi vì người bố chưa bao giờ đến gặp mình.

Trước câu chuyện Chae Rim kể, nhiều người cũng đặt câu hỏi có phải Cao Tử Kỳ đã không đến Hàn Quốc để thăm con trai sau ly hôn với nữ diễn viên xinh đẹp? Tuy nhiên thực tế là Chae Rim đã không đồng ý cho chồng cũ gặp con. Trước ý kiến của nhiều người cho rằng Chae Rim làm như thế là không đúng, bà mẹ đơn thân đã cho biết chắc chắn khi con trai lớn lên cô sẽ cho con gặp bố ruột nên cô đã cho con học tiếng Trung từ rất lâu rồi.

Được biết hiện tại cậu bé Eden đã tròn 6 tuổi nhưng chưa một lần gặp bố ruột của mình.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 5

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 6

Trên thực tế khi bố mẹ ly hôn người bị tổn thương nhiều không kém bố mẹ chính là con cái. Rất nhiều ông bố bà mẹ đơn thân lựa chọn cách không cho con gặp bố mẹ sau khi ly hôn, điều này lại càng khiến đứa trẻ gặp nhiều tổn thương hơn nữa.

Vai trò của bố trong hành trình trưởng thành của trẻ

Khi con còn bé, con sẽ cần mẹ hơn, bởi sự chăm sóc của mẹ thường chu đáo và tinh tế hơn. Nhưng khi các con lớn lên, nhất là khi lên 4, 5 tuổi, các con càng cần ở bên bố nhiều hơn vì bố có bờ vai rộng, tính cách mạnh mẽ, dũng cảm có thể là chỗ dựa vững chắc nhất cho con. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, câu nói “Đừng lo, có bố ở đây rồi” của bố có thể xua tan nỗi sợ hãi, lo lắng trong lòng đứa trẻ.

Người bố là chỗ dựa của con, có thể cho con cảm giác an toàn, đặc biệt một người cha ưu tú sẽ trở thành “thần tượng” mà con ngưỡng mộ.

Bố là người đàn ông đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời đứa trẻ, khi con lớn lên có bố đồng hành có thể giúp con hiểu mình hơn, tự tin hơn.

Tiến sĩ Obie Clayton - Đại học Morehouse, cho biết: “Người cha có ảnh hưởng rất lớn đến con gái và nhiều hơn nữa với con trai. Nếu người cha có thể đồng hành cùng con gái mình với chất lượng cuộc sống cao hơn thì những cô gái này cũng sẽ có con đường trường thành suôn sẻ hơn trong tương lai."

Mỗi đứa trẻ cần có sự đồng hành và thừa nhận của cả cha lẫn mẹ. Đứa trẻ chỉ lớn lên một lần, khi lớn lên và nhớ lại tuổi thơ, nếu tất cả những điều tốt đẹp đều đến từ mẹ thì đó sẽ là sự tiếc nuối rất lớn.

“Bố không cần con nữa à?”

“Bố không thích con à?”

"Bố và mẹ có thực sự ly hôn không?"

Thay vì để trẻ đưa ra những nghi ngờ như vậy, mẹ hãy nói chuyện thẳng thắn với con.

Dù là ly hôn hay vì lý do nào khác, hãy nói thật với con nhưng đừng nói với con những mối hận thù, oán hận giữa người lớn, cuối cùng phải nói với con rằng “Bố sẽ luôn yêu con”.

Ngoài ra quan tâm và chăm sóc trẻ sau ly hôn cũng là việc làm rất cần thiết đối với cả cha lẫn mẹ để trẻ không bị tổn thương và chịu thiệt thòi so với bạn bè.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 7

Không để con tổn thương sau khi bố mẹ ly hôn

Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng là kết quả tất yếu khi vợ chồng không còn tình cảm và khó hoà hợp trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh làm con tổn thương khi đưa ra quyết định trọng đại này.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 8

Cố gắng giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư

Điều này rất khó đối với những gia đình nổi tiếng. Dù vậy giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư cho đến khi có phán quyết cuối cùng sẽ phần nào giảm bớt sự bàn tán và ý kiếm trái chiều của những người xung quanh - điều có thể tác động đến tâm lý của trẻ.

Trong quá trình hoàn thành thủ tục, bố mẹ nên dành thời gian ở bên con, giải thích và chuẩn bị tinh thần để con thích ứng với cuộc sống không ở cùng bố hoặc mẹ trong tương lai. Hãy ưu tiên chăm lo sức khoẻ tinh thần và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 9

Không nói xấu người cũ

Đây là chìa khoá quan trọng trong mọi cuộc ly hôn văn minh. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối và tổn thương khi bố hoặc mẹ bị nói xấu bởi chính người mình luôn thương yêu và tôn trọng.

Suy cho cùng, khi không còn chung sống, mọi cuộc cãi vả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, giữ phép lịch sử tối thiểu và giữ hình ảnh đẹp cho nhau là điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái.

Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên đau lòng khi con hỏi "Sao con không có bố?", cũng không muốn gặp bố - 10

Thoả thuận phân chia tài sản

Mâu thuẫn trong ly hôn phần nhiều đến từ thoả thuận phân chia tài sản. Hãy đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tình hợp lý. Quan trọng hơn, thoả thuận cấp dưỡng cho con cũng cần được thảo luận rõ ràng để tránh những kiện tụng trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Lệ Quyên mua nhà triệu đô ở Mỹ giao con trai tiếp quản, hé lộ câu chuyện nuôi con theo cách của người giàu

Lệ Quyên dành cho con trai cuộc sống đầy đủ nhất có thể, mặc dùnuôi con theo cách người giàu nhưng nữ ca sĩ cũng có những nguyên tắc riêng với con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHI CHI ([Tên nguồn])
Dạy con Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN