HV Y Dược học Cổ truyền: Điểm chuẩn dự kiến

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn dự kiến trên website của trường. Theo đó, điểm trúng tuyển vào hệ Đại học dự kiến là 21,0 và hệ cao đẳng là 12,0.

Thông tin từ website của trường, kỳ thi tuyển sinh năm 2013, trường có 4 thủ khoa đều đạt 26,5 điểm gồm: Lê Tiến Đạt, quê ở Thanh Hoá; Vương Thị Minh Loan, quê Vĩnh Phúc; Trần Anh Phương, TP. Lào Cai; Nguyễn Thị Trang quê ở Bắc Ninh.

Trường có trên 5.000 thí sinh dự thi, trong đó thí sinh đạt điểm 5 môn Toán trở lên gần 2.500 em, môn Sinh điểm 5 trở lên có trên 2.000 thí sinh... Môn Toán, trường ghi nhận 4 thí sinh đạt điểm 10 và 120 thí sinh đạt điểm 9 trở lên.

Ngày 22/7, trường đã công bố điểm thi tới thí sinh. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường đối với hệ Đại học dự kiến là 21,0 điểm và cao đẳng là 12,0 điểm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), thầy Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng đào tạo cho biết, kỳ thi tuyển sinh năm 2013, trường có gần 11.000 đăng kí dự thi, số thí sinh đến dự đạt khoảng 60%. Dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay sẽ cao hơn năm trước từ 0,5 đến 1 điểm.

Năm 2012, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường đối với các ngành dao động từ 16 đến 22,5 điểm.

HV Y Dược học Cổ truyền: Điểm chuẩn dự kiến - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013

Thủ khoa khối B của trường năm nay là thí sinh Phan Thị Hồng Hải, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định. Thí sinh này đạt tổng điểm 29,5 (Toán 9,5 điểm; Sinh 9,75; Hoá 9,5). Hải được cộng 0,5 điểm ưu tiên nên tổng điểm là 29,5.

Thủ khoa khối A của trường có 2 thí sinh đều đạt 28 điểm. Đó là thí sinh Trần Minh Tâm, học sinh trường THPT chuyên Đại học Khoa học Tự nhiên, đạt 28 điểm (Toán 9,25; Lý 9; Hoá 9,75). Thí sinh Nguyễn Xuân Đức, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An đạt tổng 28 điểm (Toán 9,75; Lý 8,5; Hoá 9,75). Đức được cộng 0,5 điểm ưu tiên.

Tại trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, TS.Nguyễn Văn Hồng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, ngày 24/7, trường công bố điểm thi tới thí sinh trên webisite của trường. Dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2013 sẽ tương đương với năm ngoái, khối A khoảng 22 điểm, khối D khoảng 23 điểm.

Kỳ thi Kỳ thi tuyển sinh năm 2013, trường có 9.936 thí sinh đăng kí dự thi, trong đó thí sinh đến dự thi thực tế là 5.822. Trường chấm xong gần 3.000 bài thi môn Văn, khối D. Trong đó có 14 thí sinh đạt điểm 9, khoảng 800 thí sinh đạt điểm 8. Môn Toán khối D, trường ghi nhận 10 thí sinh đạt điểm 10 và khoảng 800 thí sinh đạt điểm 8, 9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Điểm chuẩn đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN