Hơn 400.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2019

Thí sinh phải xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 15/8/2019.

Thông tin từ Bộ GD&ĐT cho biết, số thí sinh trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019 sau lọc ảo ngày 8/8 là  405.193 đạt 115% chỉ tiêu, trong đó, trúng tuyển sư phạm là 18.536.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kết quả tuyển trước đợt I theo các phương thức khác (không lấy từ điểm thi) có tổng số thí sinh xác nhận nhập học trước xét tuyển chung là: 35.147 (năm 2018 khoảng 17.469), các thí sinh này đã được đưa ra khỏi danh sách tham gia xét tuyển đợt I.

Kết quả tuyển sinh đợt I, tương đối ổn định so với 2 năm trước. Cụ thể, chỉ tiêu từ điểm thi THPTQG: 351.154; trong đó, chỉ tiêu sư phạm là 29.765.

Số trúng tuyển sau lọc ảo là  405.193 đạt 115% chỉ tiêu; trong đó, trúng tuyển sư phạm là 18.536.

Các trường trong nhóm Phía Nam (90 trường) và Phía Bắc (53 trường) đã tham gia lọc ảo.

Hơn 400.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2019 - 1

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cho biết kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên, có khoảng 49% trường có số trúng tuyển từ đủ chỉ tiêu trở lên, 61% đơn vị từ 70% trở lên.

Đánh giá về điểm trúng tuyển các trường, bà Phụng cho rằng có sự phân tầng chất lượng, bên cạnh một số trường top dưới còn lấy dưới 15 điểm thì những trường có chính sách, chất lượng tốt đã lấy tới 26-27.

Để tránh việc các thí sinh đã trúng tuyển với phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng, xét học bạ vào các trường (nếu có), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phải cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và đã xác nhận nhập học vào trường theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành, để loại bỏ danh sách những thí sinh này khỏi danh sách thí sinh xét tuyển trên hệ thống.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định nếu không kết quả sẽ bị hủy. Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 15/8 (tính theo dấu bưu điện).

Các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm, Trung cấp sư phạm cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 19/8.

Dự kiến từ ngày 28/8, các trường chủ động công bố lịch xét tuyển bổ sung, nếu còn chỉ tiêu.

Theo đó, trong thời gian này các bạn thí sinh cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Nếu nộp muộn quá thời gian quy định hoặc thiếu giấy tờ mà không đưa ra được lý do chính đáng thì coi như không nhập học.

Trường hợp các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì vẫn phải làm hồ sơ nhập học nếu trúng tuyển nguyện vọng 2,3,4…( do các trường tự tổ chức khi thiếu chỉ tiêu, thời gian dự kiến từ ngày 28/08).

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của 10 trường

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của 10 trường, khoa thành viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Điểm chuẩn đại học - cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN