Đề nghị Chính phủ thảo luận về kỳ thi "2 trong 1"

"Sự cố kỳ thi THPT ảnh hưởng đến niềm tin xã hội rất lớn, biện pháp xử lý rốt ráo quyết liệt của hệ thống chính trị, cơ quan chức năng đang đặt ra đối với các bộ, ngành và các địa phương vi phạm"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Đề nghị Chính phủ thảo luận về kỳ thi "2 trong 1" - 1

Thí sinh thi THPT quốc gia tại TP HCM. Ảnh: Kim Anh

"Sự cố kỳ thi THPT ảnh hưởng đến niềm tin xã hội rất lớn. Chính phủ không vì bệnh thành tích mà bỏ qua vi phạm trong kỳ thi THPT. Chính phủ xem xét việc thi THPT và tuyển sinh ĐH một cách nghiêm túc để kết luận những vấn đề đặt ra tại phiên họp này rõ ràng, để yên dân" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018 ngày 31-7.

Đáng chú ý, về kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm nay phát sinh tiêu cực tại một số địa phương, gây bức xúc dư luận, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình làm rõ về vấn đề này, lưu ý tập trung vào các giải pháp cụ thể trước mắt, đặc biệt giải pháp trung và dài hạn. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý rốt ráo, quyết liệt.

Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ thảo luận về việc tổ chức kỳ thi này; đề nghị làm rõ kỳ thi "2 trong 1" vừa rồi có bất hợp lý không và phải thảo luận một cách dân chủ, cởi mở.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ thay đổi ra sao?

Phần mềm chấm thi chưa được chặt chẽ, còn sơ hở dẫn đến gian lận, Bộ GD&ÐT sẽ tiếp thu ý kiến các chuyên gia để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Dũng ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN