Bộ GD không nhận hoa ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD-ĐT không tiếp khách, nhận hoa chúc mừng ở cả 2 trụ sở TP. Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Trong công văn gửi các bộ ngành, tổ chức, trường học, cơ sở giáo dục, đại diện Bộ giáo dục nêu việc thực hiện này nhằm thực hiện chỉ thị 45 của Bộ chính trị khóa X, về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỉ niệm, các hình thức khen thưởng cao, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Phạm Vũ Luận gửi thư chúc mừng tới các cô giáo, thầy giáo và cán bộ, công chức ngành giáo dục.

Bộ trưởng Luận chia sẻ, trong năm qua, nhà giáo, cán bộ công chức ngành giáo dục có nhiều cố gắng, đóng góp trong sự nghiệp trồng người. Ngành giáo dục có nhiều thay đổi lớn, đặc biệt đề án “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục” đang được Bộ xây dựng, hoàn thiện. Do vậy Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến cán bộ, nhân viên trong ngành giáo dục.

“Tôi tin rằng với ý thức, trách nhiệm bản thân mỗi cán bộ, nhà giáo, nghành giáo dục sẽ đào tạo ra nhân lực chất lượng cao”, Bộ trưởng Luận nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN