Anh: Cô bé tí hon háo hức đến trường

Cô bé Charlotte Garside, 5 tuổi, chỉ cao 68cm và nặng 4 kg, được coi là bé nhỏ nhất nước Anh, đang háo hức bởi niềm vui ngày đầu tiên đi học.

Trong khi các bé gái 5 tuổi thường cao 1m và nặng 18 kg thì bé Charlotte Garside chỉ cao 68cm và nặng 4 kg.

Cô bé Charlotte Garside bị chứng bệnh lùn hiếm thấy. Hệ thống miễn dịch của bé yếu khiến sự phát triển trí tuệ và thể lực cũng ảnh hưởng. Trong khi đó, 3 anh chị của bé đều phát triển bình thường.

Đến tuổi đi học, bé được bố mẹ đặt may cho bộ đồng phục riêng để nhập học trường tiểu học Easington gần Hull, East Yorks, Anh.

Giống như cô gái nhỏ nhất thế giới Jyoti Amge, 18 tuổi ở Ấn Độ, bé Charlotte Garside mơ ước trở thành diễn viên Hollywood.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cẩm Mai (The Sun/Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN