10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng

Sự kiện: Giáo dục

Hiến pháp Nhật báo của Mỹ đã đăng tải danh sách 10 tổng thống từng là giáo viên trước khi họ trở thành ông chủ Nhà Trắng.

John Adams

Ngày sinh: 30/10/1735

Nơi sinh: Braintree, Massachusetts

Tổng thống thứ 2 của Mỹ (1735-1826)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 1

Ông John Adams Ông Adams được đào tạo tại đại học Harvard. Ông là một học sinh xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, ông học luật với một gia sư và bắt đầu sự nghiệp chính trị. 

Ông Adams từng giảng dạy trong một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp Harvard. Ông dạy tại một trường học tiếng Latinh ở Worcester, để kiếm tiền trang trải cho việc học luật của mình.

John Quincy Adams

Ngày sinh: 11/7/1767

Nơi sinh: Braintree, Massachusetts

Tổng thống thứ 6 của Mỹ (1797-1801)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 2

Ngoài chức vị Tổng thống, ông John Quincy Adams còn là một nhà ngoại giao, Thượng nghị sỹ và thành viên của Hạ Viện Mỹ. Ông còn là một thành viên của Federalist, Dân chủ cộng hòa, Cộng Hòa Quốc Gia và sau đó chống Masonic và Whig parties.

Các nhà sử học tại Mỹ từng công nhận John Quincy Adams là một nhà ngoại giao, một thư ký vĩ đại nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Trong những năm đương nhiệm Adams đã không ngừng thúc đẩy sự phát triển và đổi mới trong công nghệ, phương tiện truyền thông và việc cải cách xã hội và chính trị đảng phái.

Ông John Quincy Adams từng là giáo sư tại đại học Harvard từ năm 1806 đến năm 1809. Bên cạnh đó, ông cũng giảng dạy tại đại học Brown. 

Millard Fillmore

Ngày sinh: 7/1/1800

Nơi sinh: Tiểu bang New York

Tổng thống thứ 13 của Mỹ (1850-1853)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 3

Sự ủng hộ của ông về Đạo luật nô lệ Fugitive đã khiến Đảng Whig chia làm hai và gây ra sự sụp đổ của sự nghiệp chính trị quốc gia của ông.

Năm 1819, ông Fillmore theo học tại một trường học trong vài tháng và cuối cùng anh kết hôn với giáo viên của mình, người hơn ông Fillmore hai tuổi. Sau đó ông dạy tại một trường tiểu học để giúp trang trải học phí cho trường luật của mình.

James Garfield

Ngày sinh: 19/11/1831

Nơi sinh: Moreland Hills, Ohio

Tổng thống thứ 20 của Mỹ (3/1881 – 9/1881)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 4

Ông James Garfield là tổng thống tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi giành chiến thắng trong bốn cuộc bầu cử liên tiếp, trở thành một trong các nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20.

Trong sự nghiệp của mình, mặc dù bị chứng bại liệt, song “ông chủ” Nhà trắng luôn nỗ lực không ngừng với mục tiêu cải thiện hơn nữa đời sống người dân, nâng cao vị thế nước Mỹ trên trường quốc tế. 

Nghề nghiệp đầu tiên của ông là giáo viên bán thời gian tại các trường học nông thôn ở Ohio. Ông Garfield sau đó đã dạy bút pháp tại Học viện North Pownal. Ông cũng dạy tại Học viện Western Reserve Eclectic ở Ohio.

Chester Alan Arthur

Ngày sinh: 5/10/1829

Nơi sinh: Fairfield, Vermont

Tổng thống thứ 21 của Mỹ (9/1881 – 3/1885)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 5

Sau khi tốt nghiệp đại học Union, ông Arthur dành vài năm dạy học và học luật cho đến khi ông vượt qua kỳ thi luật sư.

Grover Cleveland

Ngày sinh: 18/3/1837

Nơi sinh: Caldwell, New Jersey

Tổng thống thứ 22 và 24 của Mỹ (3/1885 – 3/1889; 3/1893 – 3/1897)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 6

Ông Stephen Grover Cleveland là tổng thống duy nhất phục vụ hai nhiệm kỳ không liên tiếp trong lịch sử nước này. 

Ông từng là giáo viên tại Viện Người mù New York ở Manhattan trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp luật sư.

William Howard Taft

Ngày sinh: 15/9/1857

Nơi sinh: Cincinnati, Ohio

Tổng thống thứ 27 của Mỹ (1909 - 1913)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 7

Từ năm 1896 đến năm 1900, ông William là trưởng khoa đầu tiên và là giáo sư luật hiến pháp tại Đại học Cincinnati. Sau khi thất bại trong cuộc tái tranh cử năm 1912, ông trở thành Giáo sư Luật và Lịch sử Pháp lý của Chancellor Kent tại Trường Luật Yale, trước khi trở lại với tư cách là thẩm phán của Tòa án Tối cao.

Woodrow Wilson

Ngày sinh: 28/12/1856

Nơi sinh: Staunton, Virginia

Tổng thống thứ 28 của Mỹ (1913-1921)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 8

Sau khi tốt nghiệp đại học Princeton, đại học Luật Virginia và đại học Johns Hopkins, ông Wilson bước vào sự nghiệp giảnh dạy. Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch của Princeton vào năm 1902 trước khi ông tham gia chính trị.

Lyndon Baines Johnson

Ngày sinh: 27/8/1908

Nơi sinh: Stonewall, Texas

Tổng thống thứ 36 của Mỹ (1963-1969)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 9

Khi còn là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Bang Tây Nam Texas, ông Johnson được phân vào một ngôi trường nhỏ ở một khu vực nghèo khó. Sau đó, ông Johnson rời bỏ sự nghiệp giáo viên ngắn ngủi của mình để theo đuổi chính trị trong cuộc Đại suy thoái.

Barack Obama

Ngày sinh: 4/8/1961

Nơi sinh: Honolulu, Hawaii

Tổng thống thứ 44 của Mỹ (2009-2017)

10 vị tổng thống Mỹ từng làm giáo viên trước khi tranh cử vào Nhà Trắng - 10

Từ năm 1992 cho đến khi đắc cử vào Thượng viện Mỹ năm 2004, ông Obama là giảng viên của đại học Chicago. Ông là giảng viên chính từ năm 1996 đến năm 2004, mỗi năm, ông tham gia giảng dạy 3 khóa học.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Mỹ duy nhất độc thân, nghiện rượu khi đương nhiệm là ai?

Ông là tổng thống thứ 15 của Mỹ. Ông thường bị các học giả đánh giá là tổng thống tệ nhất của Mỹ, về đời tư,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN