Vũ Ngọc Đãng: "Sao phải tránh đề tài đồng tính trên phim"

Mỗi khi nhắc đến Vũ Ngọc Đãng, người ta lại gán cho anh cụm từ “đạo diễn của phim đồng tính”. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là một lời khen.

Cách đây hai tuần, trailer chính thức của bộ phim đã được tung ra và nhận được những phản hồi tích cực của khán giả đam mê điện ảnh, đặc biệt là những ai đã xem qua phần 1 với tên gọi Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt.

Vũ Ngọc Đãng: "Sao phải tránh đề tài đồng tính trên phim" - 1

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và ekip phim "Hot boy nổi loạn 2".

Ở phần 1, mặc dù đón nhận dư luận khen chê trái chiều nhưng bộ phim lại được giới chuyên môn đánh giá cao. Thời điểm ấy, nó đã trở thành một bộ phim có sức hút dư luận nhất vì đề tài đồng tính – vốn là một đề tài không xa lạ với điện ảnh thế giới nhưng lại còn khá nhạy cảm với phim ảnh và cả sự đón nhận của khán giả Việt.

Phần 2 của bộ phim, vị đạo diễn tiết lộ sẽ hoàn toàn độc lập với phần 1. Với một thái độ thẳng thắn và cầu tiến, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết: Thời điểm sản xuất phần 1, tình yêu dành cho các nhân vật còn hời hợt, phần nghề nghiệp cũng chưa đủ dữ dội và khốc liệt. Chính vì thế, anh tin chắc phần 2 sẽ khiến khán giả thích thú, hài lòng hơn. Hot boy nổi loạn 2 không hẳn là một phim về giới tính, mà chỉ dùng hoàn cảnh để nói về sự khao khát được chia sẻ, được yêu thương và quan trọng nhất là được bình yên.

Trong vài năm trở lại đây, dù muốn dù không, mỗi khi nhắc đến Vũ Ngọc Đãng, người ta lại gán cho anh cụm từ “đạo diễn của phim đồng tính”. Tuy nhiên, anh cho rằng đó là một lời khen.

“Cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại nhiều sự khác biệt. Muốn hay không muốn, thích hay không thích thì bạn cũng phải chấp nhận thực tế đó. Vậy tại sao tôi lại phải né tránh vấn đề đồng tính trên phim ảnh? Có quá nhiều những miêu tả châm biếm, giễu cợt, hài hước về người đồng tính thì tôi sẽ đặt họ ở 1 đối cực khác trong các phim của mình: giản dị, chân thành và công bằng hơn” – vị đạo diễn quả quyết.

Với suy nghĩ này, Vũ Ngọc Đãng cũng không ép mình phải làm những dòng phim ở các đề tài khác. Anh cho rằng không nhất thiết lấy sở đoản của mình ra để đọ với sở trường của người khác. Với anh, phim chính là người, chỉ có thể thuyết phục người ta tin vào câu chuyện của mình nếu như mình cũng tin và hứng thú với câu chuyện ấy. Khán giả không quan tâm một đạo diễn có thể làm nhiều thể loại hay không mà họ chỉ nhớ đến bộ phim nào mang lại cho họ nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất.

Là một đạo diễn tên tuổi của điện ảnh Việt, gặt hái nhiều thành công với những bộ phim có sức ảnh hưởng nhưng Vũ Ngọc Đãng lại là một người rất tỉnh táo và khiêm tốn khi nói về những thành quả đạt được. Áp lực lớn nhất của anh chính là sợ bị cũ trong tư duy.

Anh nói: “Tôi rất sợ mình bị cũ trong tư duy. Bộ phim có thể hay hoặc dở nhưng đừng để bị cũ. Cái cũ cho dù hay thế nào thì nó cũng không khiến người ta tò mò về mình nữa. Bản thân tôi rất tỉnh táo để nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình”. Theo vị đạo diễn, để đi đường dài một cách bền bỉ thì phải biết quên đi những thành công cũ.

Với Hot boy nổi loạn 2, Vũ Ngọc Đãng đóng vai trò đạo diễn và đồng sản xuất cùng Lương Mạnh Hải. Anh và Lương Mạnh Hải lập công ty chung, Đãng là người phụ trách chuyên môn, Lương Mạnh Hải sẽ đảm nhận những vấn đề khác từ tài chính cho đến sản xuất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Ngư ([Tên nguồn])
Vũ Ngọc Đãng và Hotboy nổi loạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN