Ưng Hoàng Phúc: “Yêu nhau được hơn một năm tôi mới biết vợ có con riêng”

Sự kiện: Ưng Hoàng Phúc

Trong chương trình “Chuyện ngại nói”, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lần đầu chia sẻ về mối quan hệ giữa mình với con riêng của vợ.

Ưng Hoàng Phúc: "Tôi rất bất ngờ khi biết vợ có con riêng"

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chia sẻ, trước giờ, anh từng chứng kiến rất nhiều cảnh mẹ kế hoặc cha dượng hành xử không tốt với con riêng của vợ hoặc chồng. Bản thân anh cũng làm cha dượng nên anh biết, mọi thứ nằm ở cách hành xử của con người chứ không liên quan tới việc là cha dượng hay mẹ kế.

Cách hành xử không tốt của nhiều người khiến từ "cha dượng" và "mẹ kế" bị gán nhiều nghĩa xấu. Trong khi thực tế, cách hành xử đó thuộc về nhân cách của mỗi người nhiều hơn.

Ưng Hoàng Phúc thú nhận đã rất bất ngờ khi biết Kim Cương có con riêng.

Ưng Hoàng Phúc thú nhận đã rất bất ngờ khi biết Kim Cương có con riêng.

"Tôi vốn rất yêu thương trẻ con. Quen vợ (cựu người mẫu Kim Cương - PV) được một năm tôi mới biết cô ấy có con riêng. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, khi mình đã đem lòng yêu vợ thì cũng phải có trách nhiệm thêm với con riêng của vợ.

Dĩ nhiên, lúc đó tôi cũng suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng, tình thương của mình đủ lớn để có thể chia sẻ, chăm sóc, quan tâm đứa bé đó dù mình không phải cha ruột của nó. Với những gì tôi đã làm được cho đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ tình thương giữa mình và con riêng của vợ ngày càng khăng khít hơn.

Con riêng của vợ ngày càng chia sẻ với tôi hơn. Tôi cảm giác như con cảm nhận được sự chăm từ phía tôi giống tình cảm của một người bố thực sự. Rõ ràng, nó phải thấy được tình thương ở tôi thì mới mở lòng như vậy".

Theo Ưng Hoàng Phúc, khi biết Kim Cương đã có một đứa con riêng, anh khá bất ngờ nhưng không sốc lắm. Và từ thời điểm ấy, anh bắt đầu tìm hiểu quá khứ của vợ vì Kim Cương lúc đó là người mẫu nổi tiếng nhưng bản thân anh lại không quan tâm nhiều đến giới người mẫu. Anh bắt đầu biết thêm các thông tin về vợ khi lên mạng tìm kiếm.

"Con riêng của vợ có vẻ khá ngại và sợ tôi"

Ưng Hoàng Phúc bộc bạch, thời gian anh quen với Kim Cương, con trai riêng của cô đang ở cùng bà ngoại dưới quê. Và khi hai người kết hôn với nhau, vợ chồng anh mới đón bé lên ở chung. Thời gian đầu mới sống chung, con riêng của Kim Cương có vẻ khá ngại ngùng, rụt rè và hơi sợ anh.

Con riêng của Kim Cương (ngoài cùng, bên phải) với ba dượng, mẹ và các em.

Con riêng của Kim Cương (ngoài cùng, bên phải) với ba dượng, mẹ và các em.

"Để tránh cảm giác xa cách, mỗi ngày tôi đều dành thời gian hỏi han, trò chuyện với cậu bé như một người bạn. Thời gian trôi qua, tình cảm giữa tôi với bé ngày càng lớn dần lúc nào không hay biết.

Thời điểm về ở với tôi, con riêng của vợ đã ngủ riêng. Vì từng có một thời gian ở với bà ngoại dưới quê nên bé có tính tự lập từ rất sớm, không ngủ chung với mẹ nữa.

Còn tôi thì không tỏ thái độ kiểu như tôi cướp mất mẹ nó. Có lẽ do tôi chăm sóc bé tốt quá và đối xử của tôi khiến bé không cảm thấy bị bỏ rơi. Bởi vậy, bé rất phấn khích với tôi".

Giọng ca "Căn gác trống" tâm sựu thêm rằng, với con riêng của vợ, anh thường không dùng lời nói mà chứng minh tình cảm bằng hành động. Bởi đôi lúc, nói lời yêu thương với con, con chưa chắc đã cảm nhận hết. Chỉ khi hành động, con sẽ cảm nhận rõ rệt hết tình yêu thương của mình.

Theo Ưng Hoàng Phúc, bé ở chung với vợ chồng anh từ năm 4 tuổi, đến nay đã 12 tuổi. Trong 8 năm sống chung với nhau, anh rất ít khi rầy la, la mắng... con riêng của vợ. Chỉ khi có chuyện gì giữa các con, anh mới đứng ra phân xử một cách công bằng.

"Những lúc như thế, tôi thường la con ruột mình trước, bắt nó xin lỗi anh, để các con thấy tôi không bênh vực ai hết. Tôi biết, đứa nhỏ thường ăn hiếp đứa lớn, đứa lớn thì hiền, thương em, ngoan và biết nghe lời nên tôi chỉ dặn vài câu là được. Cách hành xử của đứa lớn cũng cho tôi thấy, bé cũng rất thương các em. Càng lớn lên, nó càng cảm nhận bé giống như con ruột của ba Phúc vậy", Ưng Hoàng Phúc nói thêm.

Luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho con riêng của vợ

Nam ca sĩ sinh năm 1981 tiết lộ thêm, lúc quen biết anh, vì chưa tiện nói ra việc mình đã từng lập gia đình và có con riêng nên Kim Cương chưa nói. Cho đến khi một ngày, Kim Cương kể hết câu chuyện của mình, Ưng Hoàng Phúc hơi bất ngờ nhưng không sốc. Anh vẫn chấp nhận và vẫn dành tình yêu cho người phụ nữ mà mình đã xác định sẽ lấy làm vợ.

Ưng Hoàng Phúc luôn muốn bù đắp tình cảm cho con riêng của vợ.

Ưng Hoàng Phúc luôn muốn bù đắp tình cảm cho con riêng của vợ.

"Ai cũng có một quá khứ. Bản thân tôi lúc đó chưa lập gia đình nhưng đã trải qua nhiều mối tình. Vì thế, tôi cảm nhận rõ ai là người có thể ở bên cạnh, đồng hành và chia sẻ với mình. Thời điểm đó, tôi đã đi qua tuổi trẻ bồng bột nên suy nghĩ mọi thứ chín chắn hơn rất nhiều", Ưng Hoàng Phúc nói.

Nam ca sĩ quan niệm rằng, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Do đó, anh không bao giờ soi xét hoặc áp đặt cách hành xử với con riêng theo số đông. Anh thường lựa chọn cách hành xử riêng của mình dựa theo tính cách, nhận thức và hoàn cảnh của gia đình.

"Phía Kim Cương, cô ấy dành nhiều tình cảm hơn cho con riêng vì cô ấy biết con quá thiệt thòi khi không có được tình cảm của cha ruột. Tôi không hề chạnh lòng mà rất mong muốn điều đó. Bản thân tôi cũng rất thương con riêng của vợ bởi mình cảm nhận được con có sự thiếu thốn tình thương.

Vì thế, tôi luôn cố gắng bù đắp cho con, chăm sóc nhiều hơn cho con. Nếu sau này các con có so bì này kia, tôi sẽ cố gắng giải quyết công bằng nhất có thể", Ưng Hoàng Phúc giãi bày thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long ([Tên nguồn])
Ưng Hoàng Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN