Trọng Hiếu: "Tôi cảm thấy như một chú hề làm trò mà không ai quan tâm"

Trọng Hiếu cho biết anh chọn đường phố để trình diễn thay vì những sân khấu lớn để có nhiều cơ hội tiếp cận khán giả hơn.

Năm 2023, Trọng Hiếu Idol từng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả khi kết hợp âm nhạc hiện đại với nón lá truyền thống nhằm giới thiệu Việt Nam ra thế giới. Anh nhận được nhiều phản ứng tích cực bởi tài năng và những tâm huyết với nghệ thuật.

Vì thế trong năm 2024, nam ca sĩ tiếp tục hành trình truyền cảm hứng của mình khi mang chiếc nón là Việt đến Seoul (Hàn Quốc) - một trong những trung tâm giải trí lớn của thế giới thông qua chương trình truyền hình thực tế Trọng Hiếu Kinh Khủng Khiếp mùa 4.

Trọng Hiếu nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả với hành trình kết hợp âm nhạc hiện đại với chiếc nón lá truyền thống.

Chia sẻ về hành trình mang văn hóa Việt ra thế giới của mình, Trọng Hiếu chia sẻ: "Tôi chọn đường phố để trình diễn thay vì những sân khấu lớn vì đây là cách gần gũi để tiếp cận khán giả. Cũng như là cách tôi gặp được nhiều người thuộc nhiều ngành nghề, nơi chốn, công việc khác nhau. Việc trình diễn ở đường phố, nhất là ở nơi mọi người không biết mình là ai chắc chắn là thử thách về tinh thần và bản lĩnh của tôi.

Nhưng tôi đã xác định rõ ràng từ đầu: 'Tôi làm điều này vì mục tiêu mang Việt Nam tới gần với khán giả quốc tế và đặc biệt là đoàn kết, gắn bó tất cả mọi người trên thế giới với nhau thông qua âm nhạc'. Vì thế tôi sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách".

Tại Hàn Quốc, Trọng Hiếu đối mặt với nhiều khó khăn khi trình diễn trên đường phố Seoul. Đặc biệt là sự hờ hững của người dân bản địa trước nỗ lực kết nối của nam ca sĩ. Anh chia sẻ: "Tôi biết việc trình diễn ngẫu hứng trên đường phố ở nước ngoài là điều không dễ dàng nhưng không ngờ lại khó đến thế.

Tôi cảm thấy như một chú hề làm trò mà không ai quan tâm cả. Âm nhạc và trình diễn là những gì tôi có thể làm tốt nhất. Khi không thể làm tốt điều đó thì tôi không biết tôi có thể làm gì nữa".

Trọng Hiếu áp lực trước chuyện không ai quan tâm mình biểu diễn.

Trước những khó khăn, Trọng Hiếu vẫn quyết tâm, không bỏ cuộc mà thực hiện thử thách đến cùng. Sau tất cả, sự cố gắng của nam ca sĩ đã được đền đáp khi người dân đường phố Hongdae (Hàn Quốc), kiều bào và bạn bè từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ sự quan tâm.

"Anh ấy đã định nghĩa lại về busking (biểu diễn đường phố - PV). Busking không phải chỉ là một phần trình diễn đã được chuẩn bị trước rồi diễn, mà là một bữa tiệc âm nhạc đầy ngẫu hứng - nơi tất cả mọi người, không phân biệt màu da, độ tuổi.. có thể cùng nhau hát, nhảy và  tận hưởng thời gian bên nhau”, một khán giả nhận xét về Trọng Hiếu.

Sau chương trình Trọng Hiếu Kinh Khủng Khiếp, nam ca sĩ sẽ chuẩn bị cho Live Tour tại 5 thành phố ở Đức trong tháng 2-3 năm nay. "Với tôi, hạnh phúc lớn nhất khi làm nhạc là khiến mọi người vui vẻ và đoàn kết với nhau, xoá nhoà đi mọi biên giới. Thất bại không phải là để chúng mình bỏ cuộc mà thất bại là những bài học để chúng mình hiểu về bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”, Trọng Hiếu bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát ngôn ủng hộ làm "sugar baby", khuyên phụ nữ tăng tiêu chuẩn chọn đàn ông của á hậu Phương Thảo hiện đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Lan ([Tên nguồn])
Trọng Hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN