Tiết lộ về "bố già" làng phim khiến Lý Tiểu Long, Thành Long "sợ một phép"

Raymond Chow chính là người đứng sau thành công của loạt ngôi sao võ thuật Hong Kong như Lý Tiểu Long, Thành Long...

Được mệnh danh là “Bố già của nền điện ảnh Hong Kong”, Raymond Chow không còn là cái tên xa lạ trong làng giải trí Hoa Ngữ. Ông cũng được biết đến là người đứng sau thành công của nhiều ngôi sao võ thuật lừng danh. Lý Tiểu Long và hàng loạt tên tuổi lớn như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Triệu Văn Trác... đều từng chia sẻ sự ngưỡng mộ, nể nang Raymond Chow trong công việc lẫn cuộc sống.

Ngày 2.11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin “Bố già của nền điện ảnh Hong Kong” Raymond Chow qua đời ở tuổi 91 khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. 

Raymond Chow là chủ hàng phim Golden Harvest lừng danh một thời của nền điện ảnh Hong Kong. Ông cũng là người “khai quốc công thần” cho dòng phim võ thuật Hong Kong làm mưa làm gió suốt một thời gian dài.

Tiết lộ về "bố già" làng phim khiến Lý Tiểu Long, Thành Long "sợ một phép" - 1

Raymond Chow - Chủ hàng phim Golden Harvest.

Raymond Chow sinh năm 1927, tại Hong Kong. Trước khi tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh, ông đã làm việc với tư cách là một phóng viên trong tờ South China Morning Post và English Tiger Daily.

Đến năm 1957, ông gia nhập nhóm Shaw Brothers và sau đó giữ vị trí phó tổng giám đốc trong "đế chế" Run Run Shaw.

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Chow là vào năm 1970, ông thành lập hãng phim Golden Harvest với Leonard Ho Koon-cheung.

Tiết lộ về "bố già" làng phim khiến Lý Tiểu Long, Thành Long "sợ một phép" - 2

Ông là người đứng sau thành công của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long

Đặc biệt, Raymond Chow còn được biết đến là người đứng sau thành công của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Bởi chính ông Chow là người đã giới thiệu Lý Tiểu Long đến với Hong Kong Enjoy Yourself Tonight - nơi mở đầu sự nghiệp của huyền thoại võ thuật.

Khi ấy, Enjoy Yourself Tonigh là chương trình truyền hình ăn khách của TVB Hong Kong. Trong chương trình,  Lý Tiểu Long đã biểu diễn cú đấm tuyệt kỹ công năng mang tên Nhất thốn quyền với một tấm gỗ thông do môn đệ giữ, trước hàng trăm khán giả của chương truyền hình. Màn trình diễn nhận được sự tán tưởng nhiệt liệt của khán giả.

Từ đó, Lý Tiểu Long dần được nhiều nhiều người biết đến. Đặc biệt là võ công của Lý Tiểu Long nhận được sự chú ý từ dư luận quốc tế. Về sau, cú đấm của Lý Tiểu Long được giới chuyên môn nhận định là "The One Inch Punch” - cú đấm ở khoảng cách chỉ 1 inch (tương đương 2,54 cm) mà vẫn gây sát thương cực lớn.

Đây là bước ngoặt lớn đối với sự nghiệp võ thuật của Lý Tiểu Long khi nhận được đánh giá cao của giới võ thuật thế giới. Sau đó, Lý Tiểu Long đã nhiều lần trình diễn lại cú đấm này trước công chúng để đáp trả lại tình cảm mến mộ của mọi người.

Tiết lộ về "bố già" làng phim khiến Lý Tiểu Long, Thành Long "sợ một phép" - 3

Ông Chow được mệnh danh là "Bố già của nền điện ảnh Hong Kong" với những đóng góp của mình.

Không chỉ giúp Lý Tiểu Long ghi dấu ấn trong làng võ thuật thế giới, công ty Golden Harvest của ông Chow cũng chính là nơi đã khởi động sự nghiệp điện ảnh của Lý Tiểu Long ở Hong Kong với các bộ phim ăn khách như Tinh võ môn (1972), Long tranh hổ đấu (1973).

Đặc biệt với bộ phim Đường Sơn huynh đệ với sự tham gia của Lý Tiểu Long đã trở thành kỷ lục phòng vé của Hong Kong khi đó.

Năm 1979, Golden Harvest cũng ký hợp đồng với Thành Long và đưa anh đến với những bộ phim lồng tiếng Anh, trong đó có phim hành động hài The Cannonball Run (1981). Golden Harvest còn sản xuất serie phim Hoàng Phi Hồng do Lý Liên Kiệt thủ vai chính.

Không chỉ mang lại danh tiếng cho các diễn viên, loạt bộ phim ăn khách cũng giúp Golden Harvest khẳng định vị thế của mình trong nền công nghiệp điện ảnh Hong Kong và khán giả truyền hình.

Tiết lộ về "bố già" làng phim khiến Lý Tiểu Long, Thành Long "sợ một phép" - 4

Đặc biệt, ông Chow là "công thần" đối với dòng phim võ thuật Hong Kong.

Nói về những đóng góp lớn lao của ông, người bạn thân của Chow cho biết: "Ông ấy mang Lý Tiểu Long đến với thế giới và cũng mang điện ảnh Hong Kong đến với thế giới, sự qua đời của ông là một mất mát lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh".

Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, điện ảnh Hong Kong trải qua thời hoàng kim và rơi vào suy thoái. Các bộ phim về võ thuật, kiếm hiệp không còn nhận được sự chào đón của khán giả khiến hãng phim Golden Harvest gặp nhiều khó khăn. Theo đó, nợ nần ngày càng nhiều và việc sản xuất phim không còn đều đặn như trước.

Đến năm 2007, Chow bán toàn bộ cổ phần của mình và nghỉ hưu, rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí ở tuổi 80.

Tiết lộ về "bố già" làng phim khiến Lý Tiểu Long, Thành Long "sợ một phép" - 5

Ông được chính phủ trao Raymond Chow - Chủ hàng phim Golden Harvest và Giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (2008).

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Chow đã được chính phủ trao Raymond Chow - Chủ hàng phim Golden Harvestcho những đóng góp nổi bật của mình đối với cộng đồng. Và đến 2008, ông tiếp tục nhận được Giải thưởng Thành tựu trọn đời tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông.

Ai là đệ nhất cao thủ trong thế giới võ hiệp Kim Dung?

Nhân vật này chỉ xuất hiện vài đoạn ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN