Thấy gì từ chuyện ca sĩ "chịu khó" cover hit của đàn em?

Sự kiện: Nghe Nghĩ Ngẫm

Không thể phủ nhận thị trường âm nhạc trở nên đa dạng, nhiều màu sắc hơn với các ca khúc cover.

Trong một talkshow truyền hình mới đây, danh ca Thái Châu nhận định có sự khác biệt giữa âm nhạc hiện nay so với ngày trước.

Nhận xét về thế hệ ca sĩ trẻ đã từng làm việc cùng, Thái Châu đánh giá: “Thời đại bây giờ, các em trẻ đẹp, sức lực khỏe khoắn, gái trai cao ráo và xinh xắn. Trình độ ca hát và kiến thức âm nhạc của các em rất tốt. Các em đều học thanh nhạc và ít nhất cũng biết nhạc lý cơ bản. Các em hát theo kiểu mới, nhiều bạn hát rất hay”.

Thấy gì từ chuyện ca sĩ "chịu khó" cover hit của đàn em? - 1

Ở ngưỡng tuổi 70, danh ca Thái Châu cover ca khúc hit của Chi Pu.

Danh ca Thái Châu thừa nhận chính bản thân mình cũng học hỏi từ các thế hệ đàn em, áp dụng những cái hay của hậu bối vào thực tế khi biểu diễn. Trước đó, nam danh ca từng cover lại ca khúc nhạc trẻ Anh ơi ở lại của Chi Pu và nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả. 

Thái Châu khẳng định không thể quay lại quá khứ rồi so sánh ngày trước hay hơn. “Thời xưa có cái hay của thời xưa, bây giờ hiện đại có cái hay của hiện đại. Mình đừng so sánh như vậy, mình phải cho hai thế giới âm nhạc giữa thế hệ trước và thế hệ sau gần gũi nhau, để học hỏi lẫn nhau. Vì thời đại này cũng có nhiều điều hay lắm để thế hệ của tôi có thể học hỏi”, danh ca Thái Châu bày tỏ.

Thấy gì từ chuyện ca sĩ "chịu khó" cover hit của đàn em? - 2

Mỹ Tâm ngẫu hứng biểu diễn trên livestream.

Ngoài Thái Châu, ca sĩ Mỹ Tâm cũng từng cover bài hát Anh ơi ở lại trong một lần livestream. Giọng ca tuổi Dậu tiết lộ cô vô tình biết được bài hát này vì cháu mình thích nghe cũng như thường xuyên hát lại. “Em Chi Pu, bài của cô bé này cháu mình hay hát, thấy cô ấy hát dễ thương ghê”, Mỹ Tâm dành lời khen cho đàn em.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Tâm từng nhận xét về thế hệ trẻ hiện nay: “Tôi thấy các bạn bây giờ rất giỏi và dễ dàng thích nghi dù thế giới thay đổi nhanh chóng. Nhìn các bạn, tôi tự nhủ mình phải “update” những cái mới để hòa nhập với xu hướng hiện tại”.

Thấy gì từ chuyện ca sĩ "chịu khó" cover hit của đàn em? - 3

Hà Anh Tuấn thực hiện chuỗi dự án cover bài hát.

Việc các nghệ sĩ kỳ cựu hát cover nhạc của đàn em nở rộ thời gian gần đây, mang lại cho khán giả những cảm xúc mới lạ qua cách thể hiện khác nhau. Bên cạnh đó, những ca khúc này vốn đã được công chúng biết đến rộng rãi, nghệ sĩ không cần bỏ công sáng tác hay tìm kiếm bài mới phù hợp.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn từng thực hiện dự án See Sing Share để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Theo anh, cách hiểu “cover - làm mới” trong âm nhạc là một cách gia công và thổi hồn mới cho tác phẩm. Nam ca sĩ được khen nhiều khi thể hiện các ca khúc quen thuộc theo phong cách khác nhau.

Như ca khúc Trái Tim Em Cũng Biết Đau từng được Bảo Anh thể hiện rất thành công khi lột tả tâm trạng của cô gái tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi trong tình yêu. Nhưng được Hà Anh Tuấn làm mới theo tâm thế một chàng trai hiểu được tất cả nỗi niềm của cô gái ấy. Bản cover của anh giàu cảm xúc, day dứt nhưng không quá ủy mị. 

Chia sẻ với chúng tôi về ý kiến phản ứng quanh việc anh cover quá nhiều bản hit của ca sĩ khác, Hà Anh Tuấn bày tỏ: “Họ không muốn tôi bị “lậm” vào việc thường xuyên cover bài hát của người khác, tôi rất biết ơn những ý kiến trái chiều đó. Tuy nhiên, với những quan điểm tiêu cực cho rằng tôi đang lợi dụng nhạc thanh xuân để đánh bóng tên tuổi, tôi cho rằng nó quá vô lý.

Rõ ràng những bài hát đó đã từng có rất nhiều người cover đấy thôi, ngay cả những ca khúc nhạc Trịnh, Bolero, hay nhạc tiền chiến, hàng năm vẫn có hàng chục chương trình và ca sĩ hát lại, tại sao họ không chỉ trích mà chỉ nhắm đến tôi?”.

Thấy gì từ chuyện ca sĩ "chịu khó" cover hit của đàn em? - 4

Anh Tú mời Thành Đạt và nhạc sĩ Đông Thiên Đức lên sân khấu cùng nhận giải.

Cũng giống như những xu hướng khác, cover giúp lan tỏa các bài hát đến với nhiều đối tượng khán giả. Thậm chí có những bản nhạc còn “lấn át” cả bản gốc, khiến không ai nhớ nghệ sĩ thể hiện đầu tiên là ai, như trường hợp ca khúc Ngày mai người ta lấy chồng của nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

Bài hát đã đưa Anh Tú và Voi Bản Đôn trở thành các từ khóa hot trên khắp các nền tảng. Trong đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2023, phiên bản Ngày mai người ta lấy chồng của Anh Tú đã được xướng tên ở hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất.

Một số khán giả đã bày tỏ ý kiến không đồng tình khi Anh Tú được xướng tên trong hạng mục. Bởi lẽ đây vốn là ca khúc gốc do Thành Đạt thể hiện. Sau này, ở một sự kiện, Anh Tú xin lỗi khán giả vì không thể hát bài này do không có bản quyền.

Thấy gì từ chuyện ca sĩ "chịu khó" cover hit của đàn em? - 5

Chu Thúy Quỳnh và Lương Bích Hữu vướng ồn ào vì 1 ca khúc.

Lương Bích Hữu cũng từng vướng ồn ào với ca khúc Xem như em chẳng may. Thậm chí, còn có tin đồn cô bị Chu Thúy Quỳnh kiện vi phạm bản quyền vì hát không xin phép.

Chu Thúy Quỳnh đã nhanh chóng lên tiếng đính chính đó là thông tin sai sự thật. Cô bày tỏ sự bức xúc trong một đêm nhạc cá nhân: “Kiện để làm gì? Tôi không kiện. Ca khúc 'Xem như em chẳng may' không phải của tôi. Bản gốc ca khúc của anh Trung Ngon (nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung - PV).

Anh Trung Ngon có gọi cho tôi, bảo tôi cover lại ca khúc này vì thấy giọng tôi hợp. Chị quản lý cũng nói ca khúc này hợp với giọng của tôi. Một bài hát được nhiều người cover lại, trong khi tôi cũng là người cover lại, bản thân tôi phải vui chứ! Được một người nghệ sĩ gạo cội cover lại và khiến ca khúc ấy trở nên mới hơn. Tại sao tôi lại phải kiện?”.

Dù vậy sau đó, Lương Bích Hữu cũng không còn hát ca khúc này dù khán giả rất yêu thích và liên tục yêu cầu hát.

Có thể thấy, không thể phủ nhận thị trường âm nhạc trở nên đa dạng, nhiều màu sắc hơn với các ca khúc cover. Tuy nhiên, ngoài việc hát hay - hát dở, một trong những vấn đề quan trọng được quan tâm chính là bản quyền của những ca khúc gốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan điểm đang tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THÚY VI ([Tên nguồn])
Nghe Nghĩ Ngẫm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN