Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn

Xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, Vương Bảo Cường và "sư thúc" của anh - Thích Tiểu Long đều thành danh.

Vương Bảo Cường

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 1

Vương Bảo Cường sinh năm 1984 ở Hà Bắc, Trung Quốc. Từ năm 6 tuổi, nam diễn viên đã bắt đầu luyện tập võ thuật. Năm 8 tuổi, Vương Bảo Cường trở thành đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Vương Bảo Cường có chiều cao khiêm tốn (1m65), ngoại hình nhỏ con, bị nhận xét là "trai xấu". Bù lại, nhờ chăm chỉ tập luyện, Vương Bảo Cường có cơ bắp vạm vỡ.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 2

Dù không tự tin với ngoại hình song Vương Bảo Cường vẫn quyết định gia nhập làng giải trí. Những ngày đầu, anh miệt mài diễn vai quần chúng không tên, không thoại ở phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc). Trước khi trở thành Ảnh đế được khán giả công nhận, nam tài tử họ Vương từng bị đạo diễn ném hồ sơ thẳng vào thùng rác khi đi xin việc vì ngoại hình xấu xí, không rành tiếng phổ thông.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 3

Nam diễn viên trải qua quãng thời gian tủi nhục và khó khăn khi làm diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm. Vì không có tiền đi xe bus, nam diễn viên họ Vương thức dậy vào lúc 4 giờ sáng và chạy bộ đến trường quay, hy vọng có cơ hội được nhận một vai quần chúng. Có những hôm, đệ tử Thiếu Lâm Tự chờ từ sáng đến tối nhưng chẳng có đoàn phim nào đoái hoài tới buộc anh phải ôm bụng đói về nhà.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 4

May mắn đến với Vương Bảo Cường khi anh được mời tham gia phim điện ảnh Manh tinh năm 2003. Nhờ vai diễn này, Vương Bảo Cường giành được giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại LHP Kim Mã lần thứ 40. Đồng thời, được khán giả biết tới nhiều hơn. Một năm sau, Vương Bảo Cường trở thành ngôi sao nổi tiếng khi tham gia phim Thiên hạ vô tặc của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bộ phim từng giành được vô số giải thưởng và đề cử tại các LHP nổi tiếng. Từ một diễn viên quần chúng, Vương Bảo Cường một bước thành sao.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 5

Sau này, nam diễn viên 8X gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều tác phẩm để đời như Lạc lối ở Thái Lan đạt doanh thu 1,267 tỉ NDT (177 triệu USD), Thám tử phố Hoa 1 có doanh thu 126 triệu USD. Sau đó, anh cùng Trần Tư Thành tiếp tục sản xuất Thám tử phố Hoa 2 và 3 gặt hái được thành công rực rỡ.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 6

Vương Bảo Cường được xem là nam diễn viên hàng đầu của Trung Quốc hiện nay. Anh sở hữu khối tài sản 30 triệu USD (gần 700 tỷ đồng). Vương Bảo Cường công khai chấm dứt quan hệ vợ chồng với Mã Dung với lý do cô đã ngoại tình với quản lý Tống Triết vào năm 2016. Tuy nhiên, mãi tới năm 2019, Vương Bảo Cường mới chính thức hoàn thành các thủ tục pháp lý vì việc phân chia tài sản.

Thích Tiểu Long

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 7

Thích Tiểu Long tên thật là Trần Tiểu Long, gia nhập Chùa Thiếu Lâm từ năm 2 tuổi và được truyền dạy võ thuật từ Đại sư Thích Vĩnh Tín. Cha ruột diễn viên sinh năm 1988 là Võ sư Trần Đồng Sơn, một nhân vật có tầm cỡ trong làng võ thuật Trung Quốc. Ông cũng là hiệu trưởng Trường võ thuật Thiếu Lâm Tự Tung Sơn.

Thích Tiểu Long từng được coi là thần đồng võ thuật, "cậu bé vàng" của màn ảnh Trung Hoa. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Thích Tiểu Long gây tiếng vang qua các bộ phim Tiếu Lâm tiểu tử, Rồng Thiếu Lâm, Tân Ô Long Viện, Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Huyện quan 9 tuổi, Ỷ Thiên đồ long ký 2003.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 8

Điều đặc biệt là ở Thiếu Lâm Tự, Vương Bảo Cường và Thích Ti ểu Long đều là hai kỳ tài võ học được trụ trì Thích Vĩnh Tín yêu quý. Dựa theo vai vế trong chùa, vua hài Trung Quốc phải gọi Thích Tiểu Long là “sư thúc”. Thích Tiểu Long sinh năm 1988, kém Vương Bảo Cường 4 tuổi. Tuy nhiên, trong chùa Thiếu Lâm, nam diễn viên trẻ được ca ngợi về tố chất võ học. Giới võ sư đánh giá Thích Tiểu Long là thần đồng võ học của Thiếu Lâm Tung Sơn. Thứ bậc của anh trong chùa cũng cao hơn nhiều đệ tử khác.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 9

Vương Bảo Cường và Thích Tiểu Long hội ngộ khi tham gia lễ trao giải phim Bách Hợp được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đầu tháng 1.2019. Cả hai không giấu được sự xúc động khi gặp lại nhau trong một sự kiện của làng giải trí. “Ngày nhỏ, tôi xem phim Thích Tiểu Long và trưởng thành. Giờ đây, tôi cảm thấy vinh dự khi có thể đứng cùng sân khấu với cậu ấy”, Vương Bảo Cường tâm sự.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 10

Năm 2003, khi danh tiếng đang ở thời kỳ rực rỡ, Thích Tiểu Long lại bất ngờ gác lại công việc diễn xuất lên đường đi du học Mỹ. Sau khi quay về làng giải trí, thần đồng võ thuật thuở nào không lấy lại được vị trí như xưa. Dù bị nhận xét là đã hết thời, chỉ đóng vai phụ song ngôi sao 8X vẫn có cuộc sống sung túc, giàu có.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 11

Ở tuổi 31, Thích Tiểu Long sở hữu khối tài sản kếch xù lên đến hàng triệu USD bao gồm khoản thừa kế khổng lồ từ cha mình - Trần Sơn Đông cùng số tiền thù lao cao ngất ngưỡng kiếm được từ việc đóng phim lúc bé... Bản thân Thích Tiểu Long cũng sở hữu riêng cho mình một võ quán mang tên Long Môn Thích Gia.

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 12

Với khối gia sản khổng lồ, nam diễn viên không chỉ có một cuộc sống thoải mái, không lo thiếu tiền mà anh còn có thể thỏa sức chi tiêu, đầu tư vào các thú vui xa xỉ của mình như tậu xe sang, đồ hiệu đắt tiền...

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 13

Thích Tiểu Long cũng dành số tiền không nhỏ để tậu những chiếc xe sang. Nam diễn viên nổi tiếng là người đam mê siêu xe. Theo Sohu, anh hiện sở hữu hơn 20 chiếc xế hộp đắt tiền như Range Rover Autobiography, Nissan GT-R, Audi R8, Ford Modular 3-Valve 4.6 V8, các phân khúc Mercedes như SLR McLaren 722, 280SLC, 230...

Tài tử xuất thân Thiếu Lâm Tự: Người sống xa hoa dù hết thời, kẻ bị cắm sừng đau đớn - 14

Thích Tiểu Long thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi lái siêu xe Ferrari có giá khoảng 14 tỷ đi mua sắm ở một trung tâm thương mại đầu tháng 12.2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai người tình nóng bỏng khiến sao nhí lừng lẫy Thích Tiểu Long tụt dốc sự nghiệp là ai?

Cuộc sống trái ngược của 2 người đẹp tai tiếng từng cặp kè với Thích Tiểu Long khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN