Show truyền hình hẹn hò cắt ghép, dàn dựng để hút người xem ra sao?

Đôi lứa tương xứng, những câu tỏ tình hoa mỹ, lãng mạn trên các show truyền hình hẹn hò, liệu có bao nhiêu % tính chân thật?

Truyền hình thực tế nở rộ ở Việt Nam khoảng hơn 5 năm nay. Ban đầu, các gameshow ca hát được yêu chuộng, sau đó đến gameshow hài. Khi số lượng gameshow kể trên được sản xuất ồ ạt dẫn đến tình trạng bão hòa, các nhà sản xuất lại bắt đầu đổi vị cho người xem bằng các show hẹn hò.

Tỏ tình lãng mạn, công phu không kém phim điện ảnh

Trong khi khán giả dần chán ngấy những gameshow quen thuộc thì các show truyền hình về tình yêu lại nổi lên như thực đơn mới, làm thay đổi vị giác. Trước đó, cũng từng xuất hiện 2 gameshow nổi tiếng về chuyện yêu đương là Vợ chồng son, Bạn muốn hẹn hò.

Thế nhưng, để bắt kịp xu hướng của thế giới và thị hiếu đám đông, nhà sản xuất không ngại chi mạnh cho việc đầu tư, mua bản quyền gameshow. Những chương trình như Vì yêu mà đến, Khúc hát se duyên, Lựa chọn của trái tim, Giai điệu chung đôi… được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Show truyền hình hẹn hò cắt ghép, dàn dựng để hút người xem ra sao? - 1

Những màn tỏ tình lãng mạn, ngọt ngào thu hút các cô gái mới lớn.

Người chơi cũng khá thu hút khi có vài gương mặt nghệ sĩ, chủ yếu là những hot boy, hot girl đang tìm kiếm người yêu. Nếu không nổi tiếng, dàn thí sinh cũng thu hút nhờ ngoại hình bắt mắt, phong cách sành điệu.

Nhờ sự hoành tráng này, những chương trình kể trên dần thu hút người xem. Công chúng khá choáng ngợp trước sự đầu tư quy mô và dàn trai xinh, gái đẹp cùng những màn tỏ tình lãng mạn với hàng loạt các mỹ từ như “soái ca”, “ngôn tình”…

Kết quả, chương trình cũng kết đôi cho nhiều cặp có sự tương xứng về ngoại hình và tính cách khiến người xem càng hứng thú chờ đợi.

Sự tẩy chay của dư luận

Thế nhưng, lớp vỏ lung linh của các show truyền hình thực tế chưa phải là tất cả. Mới đây, trong chương trình Quý cô hoàn hảo, dư luận đã phản ứng gay gắt trước thái độ của Thiên Kỳ. Khi nữ thí sinh tranh luận với các mẹ chồng tương lai về quan điểm, cách cô hành xử bị cho là thiếu lễ độ.

Tất nhiên, các mẹ chồng tương lai đều không hài lòng trước thái độ có phần hỗn láo của cô gái trẻ. Sau khi tập này được phát sóng, cộng đồng mạng công kích nữ thí sinh vì lối ứng xử trịch thượng, thiếu văn hóa.

Show truyền hình hẹn hò cắt ghép, dàn dựng để hút người xem ra sao? - 2

Người xem bất bình trước màn đối đáp hỗn láo của thí sinh với mẹ chồng tương lai.

Đây không phải “tai nạn” của show. Bởi giám khảo chương trình nói rằng cách hành xử của thí sinh, ban tổ chức không thể kiểm soát. Tuy nhiên, các chương trình này đều được ghi hình, nên ê-kíp đều có thể biên tập trước khi phát sóng. Như vậy, có thể thấy mục đích của nhà sản xuất là muốn gây chú ý với người xem bằng cách đẩy “cao trào và kịch tính”.

Không chỉ thế, các thí sinh còn bị nghi ngờ đánh bóng tên tuổi khi “chạy” từ show hẹn hò này đến show hẹn hò khác. Việc dàn trai xinh, gái đẹp lên sóng truyền hình để tìm người yêu, từng khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng “ế ẩm” của họ khi sở hữu điều kiện hơn người.

Gameshow được cắt, dựng thế nào?

Nghi ngờ của đám đông không phải không có cơ sở. Khi theo dõi Khúc hát se duyên hay Giai điệu chung đôi, người xem cảm nhận được sự ngô nghê của các chàng trai, cô gái. Thế nhưng, kết quả cuối cùng thường đi ngược với suy đoán của công chúng.

Những người được chọn, thường là các gương mặt đã gây chú ý trước đó, dễ dàng tạo sức hút cho chương trình. Hơn nữa, những màn tỏ tình dù được đầu tư công phu, hoành tráng nhưng lại thiếu đi sự chân thành, điều cốt lõi của một mối quan hệ.

Show truyền hình hẹn hò cắt ghép, dàn dựng để hút người xem ra sao? - 3

Quyền Linh khẳng định show "Bạn muốn hẹn hò" có tính chân thật.

Karik từng chia tay bạn gái ngay khi rời khỏi chương trình Vì yêu mà đến bởi họ không có thời gian dành cho nhau. Phi Huyền Trang cũng đơn giản bị thu hút bởi chương trình mà bản thân chưa nghĩ đến việc hẹn hò. Những hot boy, hot girl nhảy từ gameshow này đến gameshow khác dần mất đi tính chân thật.

Quyền Linh, người gắn bó với Bạn muốn hẹn hò thừa nhận khi xem các chương trình tình yêu hiện nay, anh bị choáng ngợp bởi mức độ hoành tráng nhưng lại cảm thấy thiếu sự thành thật.

MC nổi tiếng khẳng định chương trình có anh và Cát Tường tham gia có thể bảo đảm tính chân thật. Các đối tượng chưa hề biết mặt, họ cũng không có nhu cầu nổi tiếng ngoài việc muốn tìm cho mình nửa còn lại. Theo anh, nhờ đó mà Bạn muốn hẹn hò có sự đồng cảm từ người xem.

Đại diện của một nhà sản xuất (giấu tên) nói rằng việc các gameshow hẹn hò đang đổ bộ cho thấy thị hiếu của người xem. Thời gian tới, sẽ còn nhiều đơn vị mua bản quyền các gameshow hẹn hò để sản xuất. Vì tính cạnh tranh gay gắt, không thể thiếu việc cắt, dựng nhằm tạo kịch tính, hấp dẫn cho chương trình.

Một khán giả ở quận Tân Bình, TP. HCM cho biết chị xem khá nhiều chương trình hẹn hò nhưng không tin vào mức độ thành đôi của các thí sinh. “Tôi không hiểu sao các cô gái lại có thể cảm động trước những màn tán tỉnh có phần trẻ con và cường điệu quá sức của các chàng trai. Tôi nghĩ nhà sản xuất đã can thiệp vào, nhưng lại thiếu tinh tế nên tạo ra các màn tỏ tình phi thực tế”, người này nói.

Cô gái vô lễ với ”mẹ chồng” từng bị Trường Giang, Trấn Thành chê tơi tả

Không những thế, Trường Giang còn nhận xét cô gái này “chỉ có bên ngoài mà không có bên trong”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Gameshow giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN