Sao nhí từng lấy hàng lít nước mắt người xem giờ ra sao?

Đã 28 năm kể từ ngày phát sóng, giai điệu bài hát "Trên đời chỉ có mẹ tốt" vẫn còn ngân vang cho đến hôm nay.

Bài hát "Trên đời chỉ có mẹ tốt" đi vào lòng người

Tình cảm gia đình là chủ đề được khai thác rất nhiều trong điện ảnh. Vào năm 1989, từng có một bộ phim mang tên Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả. Tại thời điểm bấy giờ, bộ phim đã gây ra một cú chấn động lớn tại Trung Quốc. Khán giả nào bước ra khỏi rạp phim cũng đều cầm chiếc khăn tay ướt đẫm nước mắt. Góp phần to lớn vào sức ảnh hưởng của bộ phim, không thể không nhắc đến Tiểu Cường, ngôi sao nhí và cũng là diễn viên chính của bộ phim.

Sao nhí từng lấy hàng lít nước mắt người xem giờ ra sao? - 1

Người thủ vai Tiểu Cường chính là Tạ Tiểu Ngư, sinh năm 1981, tại Cao Hùng, Đài Loan. Không chỉ ây ấn tượng sâu đậm với khán giả, chính nhờ vai diễn trong Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa, Tiểu Ngư đã nhanh chóng trở thành sao nhí được yêu thích tại Trung Quốc.

Bộ phim kể về bác sĩ Lâm Chí Cường trong hành trình tìm kiếm người mẹ ruột đã mất liên lạc nhiều năm. Trong đó, Tiểu Ngư đảm nhận phần diễn Lâm Chí Cường khi còn nhỏ. Chỉ vì cha lấy vợ mới, cậu bé phải chịu cảnh chia ly đẫm nước mắt với người mẹ ruột. Những diễn xuất chân thực, đầy tự nhiên của Tiểu Ngư đã góp phần làm nên thành công của bộ phim.

Khi tham gia bộ phim, cậu bé mới học lớp 2. Với gương mặt bụ bẫm, nhanh nhẹn, Tiểu Ngư đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Bộ phim không chỉ đạt được 200 triệu lượt xem mà còn thu về hàng trăm nghìn tỷ đồng nhờ doanh thu phòng vé. Những giọt nước mắt tự nhiên, ngây thơ của nhân vật Tiểu Cường lại càng khiến khán giả thêm yêu quý Tạ Tiểu Ngư.

Sao nhí từng lấy hàng lít nước mắt người xem giờ ra sao? - 2

Tiểu Ngư được yêu thích nhờ nhân vật Tiểu Cường

Tiểu Ngư từng chia sẻ: “Khi quay được một cảnh đầu tiên thì trời mưa rất to, lại đúng lúc nửa đêm, tôi sợ đến phát khóc, nhất quyết không chịu quay tiếp. Đạo diễn liền gọi điện cho cha nuôi, cha dọa rằng tôi mà không quay tiếp thì sẽ có người đến bắt mẹ tôi đi, nghe vậy tôi chỉ đành ngoan ngoãn làm theo”.

Đoạn trích Tiều Cường bỏ nhà đi tìm mẹ ruột

Sau bộ phim, Tiểu Ngư tiếp tục tham gia bộ phim Đậu hoa nữ (1992) và đi theo người cha nuôi là Tạ Lôi để học hỏi thêm về ca hát. Những ca khúc mà Tiểu Ngư từng thể hiện đều được đông đảo khán giả yêu thích, trong đó phải kể đến như: Dắt tay Người, Con yêu bố, Bố và con… Có thể thấy, đa phần các bài hát của “Tiểu Cường” ngày nào đều về tình cảm cha con. Với giai điệu ngọt ngào, êm ái những ca khúc này đã giúp anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Sao nhí từng lấy hàng lít nước mắt người xem giờ ra sao? - 3

Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau khi tập trung lại với việc học, tên tuổi của Tiểu Ngư bắt đầu chìm vào lãng quên. Chỉ riêng giai điệu của bài hát Trên đời chỉ có mẹ tốt là vẫn mãi ngân vang cho đến ngày nay.  Đây chính là ca khúc chủ đề trong bộ phim Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa. Đây còn là bài hát thuộc chương trình cho trẻ lớp mầm non tại Trung Quốc.

Hiện tại, Tiểu Ngư đang tập trung cho công việc kinh doanh của mình, sự nghiệp ca hát và diễn xuất chỉ còn là những ký ức tươi đẹp của anh trong quá khứ.

Đám tang trong nước mắt của ca sĩ Jong Hyun qua đời ở tuổi 27

Các thành viên nhóm SHINee, Super Junior, SNSD và nhiều đồng nghiệp tại SM đã tới tiễn đưa Jong Hyun.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thảo (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN