Sao nhí đoạt Oscar năm 11 tuổi loay hoay tìm lại đỉnh cao

Hai đỉnh cao trong quá khứ đều đã rời xa nhưng nữ diễn viên vẫn loay hoay chưa tìm được đỉnh cao tiếp theo cho mình.

Ẵm tượng vàng Oscar bằng vai diễn đầu tay

Anna Paquin sinh ra ở Canada nhưng chuyển đến New Zealand cùng gia đình năm 4 tuổi. Khi đạo diễn Jane Campion tuyển diễn viên cho Cây dương cầm (The Piano), Paquin chỉ mới 9 tuổi. Không có chút kinh nghiệm diễn xuất nào nhưng cô đã làm nữ đạo diễn kinh ngạc với màn thử vai độc thoại của mình. Cây dương cầm ra mắt năm 1993, lập tức nhận được vô số lời khen ngợi từ các nhà phê bình.

Thế giới phải trầm trồ ngưỡng mộ khi Anna Paquin đánh bại những nữ diễn viên tên tuổi của Hollywood tại hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn đầu tay khi chỉ mới 11 tuổi. Điều đó cũng khiến cô trở thành người trẻ tuổi nhất thứ hai giành Oscar, chỉ sau Tatum O’Neal (giành Oscar năm 10 tuổi).

Anna Paquin vào vai cô bé Flora trong bộ phim đầy tính nữ "Cây dương cầm" 1993

Anna Paquin vào vai cô bé Flora trong bộ phim đầy tính nữ "Cây dương cầm" 1993

Nhưng nơi đây là kinh đô điện ảnh, kể cả chủ nhân tượng vàng cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên nếu không có tác phẩm tạo tiếng vang mới. Sau Oscar 1994, Anna Paquin tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình và nhạc kịch nhưng đều không nổi bật. Trên các tiêu đề bài báo, cô vẫn chỉ dừng lại là diễn viên nhí đoạt giải Oscar năm 11 tuổi. 

"Cây dương cầm" là đỉnh cao nghề nghiệp đầy bất ngờ của Anna Paquin khi cô còn rất nhỏ.

"Cây dương cầm" là đỉnh cao nghề nghiệp đầy bất ngờ của Anna Paquin khi cô còn rất nhỏ.

Năm 2000, cô trở thành dị nhân Rogue trong binh đoàn X-Men và xuất hiện trong 2 phim tiếp theo vào 2003 và 2006. Đáng tiếc rằng câu chuyện của Rogue ngày càng mờ nhạt giữa các dị nhân khác. 

Phải đến năm 2008, khi Thuần huyết (True Blood) ra mắt trên sóng HBO, cái tên Anna Paquin mới thực sự nóng trở lại, và hoàn toàn thay đổi. Ấn tượng của Hollywood về Paquin dừng lại ở cô bé Flora bên cây dương cầm năm 1993. Vậy mà Flora bỗng trở thành Sookie, cô hầu bàn với những đường cong nóng bỏng trong trang phục áo thun bó và chiếc quần jeans siêu ngắn.

Cô đào bốc lửa của 7 mùa phim 18+

Đài HBO với các bom tấn truyền hình như Trò chơi vương quyền (Game of Thorn), Thế giới viễn tây (West World)… được coi là “nhà” của những loạt phim 18+ tràn ngập cảnh khỏa thân, giường chiếu, bạo lực và máu me ở một cấp độ các đài khác phải chào thua. Vậy mà với Thuần huyết, nhà sản xuất phải thốt lên rằng mức “18+” của phim còn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ và nó không đại diện cho phong cách thường thấy của HBO.

Bên cạnh nội dung kịch tính, "Thuần huyết" là đề tài nóng vì các cảnh "giường chiếu" đốt mắt người xem

Bên cạnh nội dung kịch tính, "Thuần huyết" là đề tài nóng vì các cảnh "giường chiếu" đốt mắt người xem

Trước khi Trò chơi vương quyền lên sóng năm 2011, Thuần huyết đứng thứ 2 trong số các phim được xem nhiều nhất của HBO, sau Gia đình Mafia (The Sopranos). Chỉ có 1,44 triệu người xem tập đầu công chiếu nhưng đến mùa thứ hai, phim nhanh chóng thu hút 12,4 triệu người xem mỗi tập. Phim thu về 38 giải trong số 158 đề cử ở nhiều lễ trao giải, trong đó nhiều lần xuất hiện trong Teen Choice Award Scream Award, thể hiện mức độ được yêu thích rộng rãi trong giới trẻ và fan dòng phim kinh dị.

Thuần huyết (True blood) được làm dựa trên tiểu thuyết The Southern vampires mysteries của Charlaine Harris. Mùa đầu tiên ra mắt tháng 9/2008, 2 tháng trước khi Chạng vạng (Twilight) bắt đầu làm mưa làm gió ở các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Cùng khai thác câu chuyện giữa con người và ma cà rồng, hai bộ phim lại có lối đi hoàn toàn khác nhau. Nếu Chạng vạng là mối tình lãng mạn như nụ hôn giữa cánh đồng hoa của Edward và Bella, thì Thuần huyết là cuộc chiến sống còn của răng nanh và móng vuốt, trong tình trạng khỏa thân.

Sao nhí đoạt Oscar năm 11 tuổi loay hoay tìm lại đỉnh cao - 4

Bạo lực, yếu tố kinh dị và cảnh nóng tràn ngập trong "Thuần huyết"

Nội dung phim kể về một thế giới nơi ma cà rồng sống chung với con người. Nhân vật chính của bộ phim là Sookie, một cô hầu bàn có khả năng nghe được suy nghĩ của mọi người. Điều đó tra tấn Sookie khi trong đầu cô luôn vang lên hàng trăm giọng nói. Cho đến một ngày, một ma cà rồng đã bước vào quán ăn nằm trong thị trấn nhỏ bé của cô. Đó là lần đầu tiên Sookie gặp ma cà rồng, cũng là lần đầu cô không thể nghe được suy nghĩ của ai đó. Theo đuổi cảm giác bình yên tĩnh lặng, Sookie đã tự ném mình vào thế giới về đêm của các sinh vật sống bằng máu người. 

Ma cà rồng, người sói, người biến hình, phù thủy, tộc tiên… đều hội tụ trong Thuần huyết để tạo nên một thế giới bạo lực và dục vọng trần trụi, theo đúng nghĩa đen. Suốt chiều dài 7 mùa của bộ phim, Anna Paquin đã đóng cảnh nóng với 4 bạn diễn. Một trong số đó là Stephen Moyer, hai người đã kết hôn vào năm 2010.

Trả lời phỏng vấn với E! Online, Paquin đã chia sẻ về hậu trường cảnh nóng trong phim: "Thực ra cũng không khó chịu lắm, vì chúng tôi đều là kiểu thân thiện, dễ chịu. Sau một thời gian, chúng tôi trở nên rất thoải mái với nhau. Khi diễn sẽ kiểu: 'Em để chân em ở đây, anh để tay ở kia, Thế nào cũng được'. Vậy đấy."

Và một tiết lộ gây sốc khác: "Tôi đã làm chuyện đó với một vài bạn diễn, đương nhiên là làm ngay trước máy quay".

Bạn diễn Stephen Moyer hiện là chồng của Anna Paquin. Hai người đã kết hôn năm 2010.

Bạn diễn Stephen Moyer hiện là chồng của Anna Paquin. Hai người đã kết hôn năm 2010.

Anna Paquin hoàn toàn thoát ly khỏi hình tượng diễn viên nhí đoạt Oscar thông qua Thuần huyết. Khán giả giờ đây nhớ đến cô với tư cách là cô hầu bàn nóng bỏng Sookie. Nữ diễn viên thường xuyên phải nhận những câu hỏi về cảnh nóng. Năm 2014, trong chương trình Larry King Now, cô đã bị người dẫn chương trình Larry King liên tiếp hỏi những câu đi quá giới hạn về vấn đề này. Paquin chia sẻ sau đó: “Tôi nghĩ mọi người nên thận trọng hơn khi đặt câu hỏi cho phụ nữ về bất cứ vấn đề gì liên quan đến giới tính, tình dục và các nội dung nhạy cảm. Đó là chuyện đương nhiên mà, không phải sao?”

Sau vai diễn thành công này, nữ diễn viên nỗ lực thay đổi với nhiều vai mang phong cách hoàn toàn khác, tham gia phim chính kịch và phim độc lập. 14 năm trôi qua kể từ khi Thuần huyết lên sóng, Anna Paquin đã góp mặt trong 13 phim điện ảnh và 10 phim truyền hình khác. Đáng tiếc là không vai diễn nào đem lại thành công cho cô. Các phim điện ảnh do cô đóng chính đều không có doanh thu khả quan, phim truyền hình đều bị hủy sau mùa đầu tiên. Phim duy nhất giúp cô thành công về doanh thu là Dị Nhân: Ngày cũ của tương lai (X-Men: Days of future past – 2014) với vai Rogue. Nhưng bởi thời lượng phim trở nên quá dài, đạo diễn Singer Bryan đã quyết định cắt gần hết cảnh của Paquin ra khỏi bom tấn đạt doanh thu gần 750 triệu đô này.

Trên các phương tiện truyền thông, Paquin luôn là cô hầu bàn có khả năng ngoại cảm của loạt phim HBO về ma cà rồng đình đám năm nào. Những từ khóa “18+”, “cảnh nóng”, “bạo lực”, “ma cà rồng” từ 14 năm trước vẫn tiếp tục gắn chặt với cô. Chẳng còn ai bàn về diễn xuất của chủ nhân Oscar năm nào nữa. Hiện sắp bước sang tuổi 40, Anna Paquin sẽ cần thêm những vai diễn nặng ký để khẳng định khả năng diễn xuất, cũng như chứng minh thành công cô có được không phải do ăn may hay chỉ ăn theo cảnh nóng.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp ngoại tình và hủy diệt thành Troy bây giờ ra sao?

Đánh bại gần 3000 mỹ nhân để vào vai nàng Helen thành Troy, Diane Kruger đã trở thành hình tượng sắc đẹp làm mê mẩn hàng triệu khán giả gần hai thập kỉ qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Hằng ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN