Sao nhí 9 tuổi tài năng lấy nước mắt của hàng triệu khán giả Việt là ai?

Sự kiện: Phim truyền hình

Vũ Lê Thư được khán giả đánh giá là diễn viên nhí triển vọng của màn ảnh Việt.

Phim truyền hình “Mặt trời khuyết” thuộc thể loại hình sự trinh thám đang phát sóng trên SCTV14, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong phim, vai diễn Họa Mi của diễn viên 9 tuổi Vũ Lê Thư cũng gây chú ý với người xem.

Họa Mi - một cô bé đáng yêu, dễ thương nhưng lại có số phận buồn thảm, mẹ mất trong cơn bạo bệnh và người cha không hề biết mặt từ khi sinh ra. Nhưng bù lại Họa Mi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ nuôi Vân Anh (Bella Mai thủ vai) và mọi người xung quanh. Có lẽ cuộc đời của Họa Mi sẽ bình an qua ngày nhưng cuộc đời không như là mơ khi cha ruột của bé xuất hiện, sóng gió lại đến.

Diễn viên nhí Vũ Lê Thư trong vai Họa Mi phim “Mặt trời khuyết”

Diễn viên nhí Vũ Lê Thư trong vai Họa Mi phim “Mặt trời khuyết”

Sở hữu đôi mắt to tròn, kết hợp cùng những đường nét thanh tú trên gương mặt, Vũ Lê Thư đã có màn hóa thân ấn tượng khi trở thành một bé Họa Mi vừa có sự ngây thơ, hồn nhiên, vừa là một đứa bé hiểu chuyện, trưởng thành hơn tuổi.

Điểm mạnh của diễn viên sinh năm 2013 là những phân cảnh thể hiện tình cảm. Biểu cảm trên gương mặt, những câu nói nhói lòng đúng tâm lý của một đứa trẻ mới lớn đã lấy đi rất nhiều nước mắt của hàng triệu khán giả xem đài. Dù tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy Vũ Lê Thư đã thể hiện tốt cảm xúc nhân vật trong từng phân cảnh.

Bella Mai vào vai mẹ nuôi của Vũ Lê Thư trong phim

Bella Mai vào vai mẹ nuôi của Vũ Lê Thư trong phim

Theo chia sẻ của Vũ Lê Thư, sau buổi quay cuối cùng của “Mặt trời khuyết” cũng là thời điểm em phát hiện mình nhiễm Covid-19. Với em đây là một kỷ niệm đáng nhớ về tác phẩm, cũng như một điều may mắn, vì dù em không may nhiễm bệnh nhưng không làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim của đoàn.

Là một “mầm non nghệ thuật” có niềm yêu thích với sàn diễn thời trang, vũ đạo và diễn xuất, cô bé 9 tuổi Vũ Lê Thư đã chứng tỏ được sự thông minh, duyên dáng của mình mỗi khi sải bước trên sàn catwalk hay diễn xuất trước ống kính.

Tuy còn nhỏ tuổi và bén duyên với nghề mẫu chưa lâu nhưng Vũ Lê Thư đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong nhiều show diễn  lớn của các nhà thiết kế nổi tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Phương Hồ, Ivan Trần, Khôi Nguyễn… Cô bé từng đạt các giải thưởng như Hoa hậu nhí Đại sứ Quốc tế Taiwan và trở thành Quán quân The Face Vfadé năm 2020.

Dù còn nhỏ nhưng Vũ Lê Thư đã tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật

Dù còn nhỏ nhưng Vũ Lê Thư đã tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật

Ngoài đam mê với thời trang, âm nhạc, vũ đạo, Vũ Lê Thư còn thử sức mình với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Nhờ sự chăm chỉ, cố gắng trau dồi kỹ năng diễn xuất từng ngày mà cô bé sinh năm 2013 đã được mời tham gia nhiều bộ phim như “Cư dân phố thị” của đạo diễn Trần Vũ Huân, “Thế nào cũng Tết” của đạo diễn Nhất Tuấn, “Duyên kiếp” của đạo diễn Chu Thiện...

Hiện tại, Vũ Lê Thư vẫn chăm chỉ, miệt mài trải nghiệm các lĩnh vực mà bản thân yêu thích. Từ catwalk, nhảy múa hay diễn xuất, em đều tham gia vô cùng nghiêm túc và hoàn thành tốt công việc được giao.

Bên cạnh đó, Vũ Lê Thư cũng muốn hoàn thành tốt vai trò của một người con trong gia đình là ưu tiên việc học lên hàng đầu. Với em, nghệ thuật dù là đam mê, nhưng em cho hay bố mẹ không áp lực việc phải nổi tiếng. Thay vào đó, em mong muốn có thể làm tốt và tham gia những dự án phù hợp với lứa tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Á hậu Trương Mỹ Nhân khoe chân dài 1m2 trên thảm đỏ

Nữ nghệ sĩ khoe sắc khi dự sự kiện ra mắt phim truyền hình "Duyên kiếp".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN