OPlus ra MV tự sáng tác, sản xuất: "Chúng tôi không làm tất ăn cả"

OPlus khẳng định vẫn hát nhạc của tất cả mọi người để phủ rộng và trang bị âm nhạc để vừa rộng và vừa sâu hơn.

Chiều 3/12, nhóm nhạc OPlus tổ chức buổi họp báo ra mắt MV trở lại mang tên Bay đi trong ban mai. Đây cũng là dự án khai màn cho album tự sáng tác, phối khí và hoàn thiện về sản xuất. Ca khúc là một sáng tác của Tùng Linh, ca từ được chắp bút bởi Đức Tùng và do cả nhóm tham gia phần phối khí, sản xuất.

OPlus ra MV tự sáng tác, sản xuất: "Chúng tôi không làm tất ăn cả" - 1

Mang tinh thần của cả album, Bay đi trong ban mai ngoài sứ mệnh là “phát súng” khai màn cho chặng đường mới của OPlus- còn là món quà từ OPlus muốn truyền đi một thanh âm tích cực, một tín hiệu lạc quan về một sự khởi nguyên, chữa lành và hồi sinh tươi đẹp, mạnh mẽ cho thế giới cũng như thị thường âm nhạc Việt Nam vào thời điểm ngừng trệ vì đại dịch.

Quang Minh khẳng định OPlus vẫn hát nhạc của tất cả mọi người để phủ rộng và trang bị âm nhạc để vừa rộng và vừa sâu hơn

Quang Minh khẳng định OPlus vẫn hát nhạc của tất cả mọi người để phủ rộng và trang bị âm nhạc để vừa rộng và vừa sâu hơn

Thành viên Quang Minh tâm sự: “Chúng tôi may mắn khi tay ngang vào làng nhạc đi hát, được gặp nhiều người Thầy tuyệt vời, được các đàn anh dàn chị dìu dắt. Chúng tôi đã có hành trang rất tốt và được dạy về những tiêu chuẩn của âm nhạc quốc tế là những gì. Sự đồng điệu và chung chí hướng của bốn thành viên cũng là điều thúc đẩy chúng tôi muốn theo đuổi âm nhạc một cách đam mê và chuyên tâm, nghiêm túc nhất. Ngoài không muốn có lỗi với chính mình với những người dìu dắt, kỳ vọng, chúng tôi còn không muốn có lỗi với chính khán giả và thời đại. Hoàn thiện và nâng cấp mình là để không thụt lùi với chính mình trước tiên, đuổi kịp các bạn Genz cũng là mục tiêu chính đáng”.

Với nhịp trống hào hứng, nhanh dần từ giữa đoạn nhạc đầu, bùng nổ ở phần điệp khúc và biến đổi phần còn lại như thổi Bay đi trong ban mai trong dáng dấp một bản power pop mang tinh thần rock với nguồn năng lượng được truyền đều, khoẻ khoắn từ giai điệu cho tới giọng hát của OPlus.

MV "Bay đi trong ban mai"

MV Bay đi trong ban mai được thực hiện bởi hai đạo diễn Lê Hà Nguyên và Nguyễn Ngọc Quý mang đến một thế giới viễn tưởng, huyền ảo, mơ mộng có ý nghĩa kết nối và chữa lành. Trong music video này, không một thành viên nào của OPlus xuất hiện, thay vào đó là một thế giới khởi nguyên được thực hiện bằng đồ hoạ và kỹ xảo hoàn hảo, chắp cánh cho một câu chuyện về sự hồi sinh. Nhân vật truyền đi nhịp lan toả và hồi sinh đầy bay bổng và mạnh mẽ trong hình tượng phi hành gia ngoài vũ trụ đã đáp xuống “bảo tàng tình yêu” OPlanet - nơi tích trữ suối nguồn sự sống của ngàn hoa. Trong hành trình tìm kiếm này, phi hành gia đã được phiêu lưu trong thế giới của OPlus, từ đó tìm ra mạch ngầm mang lại sự tươi mát, sắc màu hồi sinh cho mảnh đất thiếu sức sống.

Không khó nhận ra, qua sản phẩm Music Video lần này cùng nhiều biểu tượng và chủ ý nghệ thuật, OPlus gửi gắm tới khán giả những nhận diện mới của nhóm nhạc, cũng như ngầm tri ân tới hình tượng đã truyền cảm hứng, định hình phong cách và thái độ của OPlus đối với âm nhạc mà họ theo đuổi mô hình “boyband” trong nhiều năm qua - nhóm nhạc The Beatles.

Khi được hỏi về vấn đề phân chia bản quyền khi Bay đi trong ban mai do Tùng Linh viết nhạc và Đức Tùng viết lời, thành viên Đức Tùng chia sẻ: “Về bản quyền đã uỷ thác cho trung tâm bảo vệ quyền tác giả. Bản thân tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ về trải nghiệm quá trình tu tập vào tư tưởng bài hát của Tùng Linh. Thế giới sẻ chia, yêu thương là một trường năng lượng hoá giải và đẩy lùi những nan giải và bế tắc. Tôi giao hết cho Tùng Linh về mọi quyền lợi (cười). Gia đình thì không bao giờ có chuyện đánh gậy".

Nhóm OPlus cùng đại diện truyền thông - nhà báo Cẩm Thơ 

Nhóm OPlus cùng đại diện truyền thông - nhà báo Cẩm Thơ 

Bên cạnh đó, thành viên Quang Minh cũng đại diện nhóm đưa ra phát biểu gây chú ý: OPlus vẫn hát nhạc của tất cả mọi người để phủ rộng và trang bị âm nhạc để vừa rộng và vừa sâu hơn. Tuy nhiên, nhóm vẫn sẽ chỉn chu tối đa từng khâu trong sản xuất và biểu diễn. Ngoài ra, Tùng Linh cũng diễn giải thêm: "Sáng tác kể câu chuyện của mình, tự học nhạc cụ và hoà âm, sản xuất khiến chúng tôi được hoà vào trực tiếp quá trình người làm nhạc. Tuy chúng tôi không thể đánh piano bằng 1/10 anh Dương Cầm, hay gẩy guitar bằng 1/100 anh Thanh Phương... được các nhạc sỹ đàn anh và các nhà sản xuất nhúng tay bao giờ sản phầm cũng hoàn hảo hơn nhưng là người nghệ sỹ chúng tôi vẫn khao khát được hoàn thiện, nâng cấp chính mình, được thoả mãn khi hát lên chính giai điệu và suy tư của chúng tôi về cuộc sống. Sản phẩm từ OPlus dù chỉ 7 điểm/10 thôi nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi đóng mác đứa con tinh thần của chính chúng tôi".

Video: Không thể có mặt trực tiếp để chúc mừng, nhạc sĩ Huy Tuấn, Hồ Hoài Anh cũng dành những lời khen cho OPlus thông qua clip.

Nhóm OPlus chia sẻ, sau khi phát hành MV này, nhóm tiếp tục phát hành audio một nửa album (5 ca khúc) trên các nền tảng digital, thực hiện pre - order 600 bản giới hạn đĩa vật lý đầu tiên cùng đối tác độc quyền cùng các hoạt động kí đĩa fan club và trên social. OPlus sẽ trình làng tiếp một đĩa đơn vào dịp Tết 2022. Dự kiện năm tới, nhóm sẽ phát hành chính thức full album mới và một concert ngoài trời 3000 khán giả. 

Một số hình ảnh các nghệ sĩ tới dự sự kiện chiều qua của nhóm OPlus:

Divo Tùng Dương dành lời khen ngợi: "Tôi nghĩ rằng, Tùng Dương và OPlus có điểm chung là rất tham vọng vì chúng tôi muốn thử sức bản thân mình. Có thể thành công hay không thì mình chưa nắm bắt được vì còn tùy thuộc thị trường sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng với sản phẩm Dương được nghe ngày hôm nay thì chắc chắn một điều các em đã có một bước tiến, sự sáng tạo đáng ghi nhận của những người trẻ về mặt âm nhạc, ca từ... Mong các em cứ thế là tiến. Đây chính là phiên bản mang đậm dấu ấn OPlus nhất".

Divo Tùng Dương dành lời khen ngợi: "Tôi nghĩ rằng, Tùng Dương và OPlus có điểm chung là rất tham vọng vì chúng tôi muốn thử sức bản thân mình. Có thể thành công hay không thì mình chưa nắm bắt được vì còn tùy thuộc thị trường sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng với sản phẩm Dương được nghe ngày hôm nay thì chắc chắn một điều các em đã có một bước tiến, sự sáng tạo đáng ghi nhận của những người trẻ về mặt âm nhạc, ca từ... Mong các em cứ thế là tiến. Đây chính là phiên bản mang đậm dấu ấn OPlus nhất".

Nhạc sĩ Dương Cầm bày tỏ cảm xúc: "Anh đã chuyển từ thích sang yêu các em".

Nhạc sĩ Dương Cầm bày tỏ cảm xúc: "Anh đã chuyển từ thích sang yêu các em".

Ca sĩ Hà Lê bày tỏ cảm nhận và ấn tượng đặc biệt về OPlus: "Anh có duyên được các em cho nghe bản demo từ năm ngoái, từ khi mới khởi sinh ý tưởng thì anh vẫn luôn ủng hộ các em chơi cuộc chơi này vì đây là điều cần thiết. Bản thân anh cũng nhìn vào đấy và thấy mình cũng phải học. Chặng này để các em hiểu hơn về bản thân, năng lực, đam mê của mỗi người với chính âm nhạc của mình. Đặc biệt qua album này, mọi người thấy một bộ nhận diện OPlus. Trước đây, mỗi người có thể có định nghĩa về các em, giờ đây các em tự viết định nghĩa boyband của nhóm".

Ca sĩ Hà Lê bày tỏ cảm nhận và ấn tượng đặc biệt về OPlus: "Anh có duyên được các em cho nghe bản demo từ năm ngoái, từ khi mới khởi sinh ý tưởng thì anh vẫn luôn ủng hộ các em chơi cuộc chơi này vì đây là điều cần thiết. Bản thân anh cũng nhìn vào đấy và thấy mình cũng phải học. Chặng này để các em hiểu hơn về bản thân, năng lực, đam mê của mỗi người với chính âm nhạc của mình. Đặc biệt qua album này, mọi người thấy một bộ nhận diện OPlus. Trước đây, mỗi người có thể có định nghĩa về các em, giờ đây các em tự viết định nghĩa boyband của nhóm".

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đến chúc mừng các đồng nghiệp

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đến chúc mừng các đồng nghiệp

Nguồn: [Link nguồn]

”Ngôi sao ca nhạc bình dân” giàu có khủng khiếp, làm phim kiếm 120 tỷ khiến ai cũng kiêng nể

Ngoài ca hát, nghệ sĩ này còn làm đạo diễn, nhà sản xuất phim... Anh có vợ xinh và đông con nhất showbiz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN