“Ông hoàng Kpop” sau 15 năm: Người ở nhà 170 tỷ, kẻ ngồi tù vì điều này

Cuộc sống hiện tại của các thành viên Big Bang khiến công chúng phải ngậm ngùi tiếc nuối.

Big Bang là nhóm nhạc nam nổi tiếng trực thuộc YG Entertainment, gồm có 5 thành viên là G-Dragon, TOP, Taeyang, Daesung, Seungri. Với phong cách âm nhạc “có một không hai”, nhóm được đánh giá là một trong những nhóm nhạc thần tượng huyền thoại. Với doanh số bán album ổn định, các buổi hòa nhạc cháy vé, phong cách thời trang, nghệ thuật của họ có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, thu hút hơn 10 triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

Bên cạnh Taeyang và Daesung thì ba thành viên còn lại là G-Dragon, Seungri và TOP luôn là những cái tên tiêu tốn không ít giấy mực của giới truyền thông trong và ngoài nước.

Seungri

Seungri có tên thật là Lee Seunghyun sinh năm 1990, là thành viên nhỏ tuổi nhất của Big Bang, tuy nhiên anh luôn mang đến một hình ảnh trưởng thành, chững chạc hơn so với các thành viên còn lại. Vào năm 2018, sau khi nhận hàng loạt các cáo buộc vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến hộp đêm Burning Sun thì vào tháng 3 năm 2019, Seungri tuyên bố giải nghệ và rút khỏi làng giải trí Hàn Quốc.

Seungri nhận án phạt 3 năm tù giam 

Seungri nhận án phạt 3 năm tù giam 

Trước đó, vụ việc cựu thành viên Big Bang có liên quan đến mại dâm, quay lén và chia sẻ những hình ảnh nóng của phụ nữ tại hộp đêm Burning Sun đã gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Đây được xem là loạt bê bối lớn nhất trong lịch sử KPOP, trở thành một trong những chủ đề nóng tại Hàn Quốc và cả các nước Châu Á, hé lộ góc khuất đời sống của một số thần tượng.

Seungri chính thức ra mắt cùng BigBang vào năm 2006 với album phòng thu đầu tiên Big Bang vol.1 - since 2007. Bắt đầu từ năm 2008, Seungri là thành viên đầu tiên tách ra phát triển sự nghiệp solo cũng như diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công.

Serungri ra mắt là thành viên thứ 5 của BigBang

Serungri ra mắt là thành viên thứ 5 của BigBang

Vào tháng 8 năm nay, Seungri bị Tòa án Quân sự tuyên phạt 3 năm tù giam kèm theo khoản bồi thường lên tới 1,1 tỷ won (khoảng hơn 20 tỷ đồng) với 9 tội danh: sử dụng dịch vụ mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm đạo luật về giao dịch ngoại hối, vi phạm đạo luật vệ sinh thực phẩm, truyền bá nội dung quay lén, hình phạt tăng nặng đối với tội phạm kinh tế cụ thể (tham ô), tội danh hành hung đặc biệt.

Tuy nhiên nam thần tượng chỉ thừa nhận tội danh vi phạm đạo luật về giao dịch ngoại hối và phủ nhận 8 tội danh còn lại.

G-Dragon

Kwon Jinyong sinh năm 1988, được công chúng biết đến với nghệ danh G-Dragon và là trưởng nhóm của Big Bang. Anh bắt đầu ra mắt công chúng khi mới 6 tuổi trong một nhóm nhạc nhí Little Roo’Ra.

Anh thành công trong lĩnh vực âm nhạc khi là ngôi sao Kpop có thu nhập khủng nhờ bán bản quyền các ca khúc với doanh thu đạt 1,4 tỷ won (hơn 26 tỷ đồng) chỉ trong một năm. Bên cạnh đó, trưởng nhóm Big Bang còn sở hữu hãng thời trang riêng với phong cách “độc” và “chất”, mỗi bộ cánh mà nam thần tượng diện, không cần biết kì lạ đến mức nào thì ngay lập tức đều trở thành xu hướng lúc bấy giờ.

Phong cách thời trang của G-Dragon luôn có tầm ảnh hưởng lớn

Phong cách thời trang của G-Dragon luôn có tầm ảnh hưởng lớn

Mới đây G-Dragon gây chú ý khi tiết lộ giá trị cực khủng của căn hộ áp mái mà bản thân đang sống. Được biết tòa nhà có tên N Apartment, với những tiện ích cao cấp mà chỉ có cư dân ở đó mới có thể tận hưởng. Đây cũng được cho là nơi có cơ sở vật chất lớn nhất Hàn Quốc, bao gồm dịch vụ ăn sáng do đầu bếp khách sạn nổi tiếng nấu, phòng tập thể dục, sân bóng rổ, hồ bơi và sân tập đánh golf.

Căn hộ áp mái của G-Dragon rộng 70 mét vuông, có giá trị lên tới 9 tỷ won (khoảng 170 tỷ đồng). Chỉ riêng phí quản lý hàng tháng đã là khoảng 10,9 triệu won (hơn 2 tỷ đồng). Sở dĩ nam thần tượng chọn sống trong căn hộ áp mái đắt đỏ là bởi có bãi đậu xe và thang máy riêng, đảm bảo được sự riêng tư của anh. Trước đó, G-Dragon từng chia sẻ: “Khi tôi còn nhỏ, tôi thậm chí không thích đi ăn cùng gia đình. Có cảm giác như họ đang nhìn tôi và chỉ trỏ bàn tán”.

Trưởng nhóm Big Bang còn sở hữu cho mình một hãng thời trang riêng

Trưởng nhóm Big Bang còn sở hữu cho mình một hãng thời trang riêng

Vào năm 2011, thủ lĩnh Big Bang G-Dragon bị phát hiện hút ma túy nhưng không bị truy tố: “Tôi đã hút điếu thuốc mà một anh chàng người Nhật ngẫu nhiên đưa cho tôi tại hộp đêm. Tôi đã nghi nó là cần sa bởi nó có mùi khác lạ. Dù vậy, tôi vẫn bất chấp hút điếu thuốc ấy”.

TOP

TOP có tên thật là Choi Seunghyun, sinh năm 1987. Anh là một nam rapper, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Hàn Quốc. Anh trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến là thành viên của nhóm nhạc Big Bang. Vào năm 2017, trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, TOP bị cáo buộc sử dụng chất cấm, sau đó bị đình chỉ công tác để chờ xử lý. Cuối cùng nam thần tượng bị bắt gặp trong trạng thái bất tỉnh ngay tại sở cảnh sát vì sử dụng thuốc quá liều.

TOP bị bắt gặp trong tình trạng bất tỉnh do sử dụng thuốc quá liều 

TOP bị bắt gặp trong tình trạng bất tỉnh do sử dụng thuốc quá liều 

Kể từ đây, hình tượng cũng như danh tiếng của anh chàng sụt giảm nghiêm trọng và nhận chỉ trích cực gắt từ phía công chúng. Sau loạt phốt chấn động, TOP tuyên bố sẽ không cho ra mắt bất kì sản phẩm âm nhạc nào ở Hàn nữa. Tuyên bố này của nam thần tượng khiến cộng đồng người hâm mộ Big Bang không khỏi lo lắng cho số phận sau này của nhóm.

Tại phiên tòa cuối cùng, TOP bị kết án 2 năm tù treo (quản giáo) kèm theo mức phạt 12 nghìn won (hơn 220 nghìn đồng).

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới vụ các cô gái bị sao Hàn quay lén clip tình dục

Những thông tin mới nhất tiết lộ tin nhắn, clip tình dục chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi“, một lần nữa, lại gây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hà ([Tên nguồn])
Sao Hàn và đường dây mua bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN