Những cảnh khỏa thân gắn mác 18+ gây tranh cãi dữ dội

Janet Leigh trong Psycho: Một trong những cảnh quay để đời của Janet trong bộ phim Psycho chính là cảnh trong phòng tắm. Cảnh quay này được xem như là một “chiến công” lớn của Alfred Hitchcock trong việc lách lưới kiểm duyệt. Để đối phó với luật cấm khoả thân trên phim, Hitchcock đã diễn tả cảnh nữ chính do Marion Leigh thủ vai bị đâm trong bồn tắm bằng những góc máy cận, đồng thời liên tục chuyển từ góc nhìn thứ ba sang góc nhìn thứ nhất, nhằm khiến khán giả cảm nhận được sự kinh hoàng của nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])

BỘ SƯU TẬP ẢNH KHÁC

Sự thật về cảnh nóng trong phim

Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN