"Ngón tay thối" khiến truyền hình phải xin lỗi về lễ khai mạc World Cup

Hành động của "gã ngựa hoang" Robbie Williams trong màn trình diễn âm nhạc ở lễ khai mạc World Cup, đang gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội.

"Ngón tay thối" khiến truyền hình phải xin lỗi về lễ khai mạc World Cup - 1

Robbie Williams giơ ngón tay thối trong màn biểu diễn tại Lễ khai mạc World Cup 2018 tại Nga

Trong lễ khai mạc World Cup 2018 diễn ra hôm qua tại sân vận động thủ Moskva, Nga, ca sĩ lừng danh người Anh Robbie Williams đã có hành động giơ “ngón tay thối” khó hiểu khi trình diễn ca khúc Rock DJ ở cuối màn trình diễn của mình kèm theo việc thêm câu “I do it for free” vào lời bài hát.

Hành động trên đã vấp phải luồng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ của nhiều nước bởi hành động giơ ngón tay thối được cho là hành vi mang tính xúc phạm ở nhiều nơi trên thế giới.

"Ngón tay thối" khiến truyền hình phải xin lỗi về lễ khai mạc World Cup - 2

Hành động của anh đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của người hâm mộ khắp thế giới

Thậm chí, ngay cả người dân Anh – quê hương của nam danh ca này cũng lên tiếng bày tỏ sự xấu hổ trước hành động của anh. Nhiều người không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể hành động như vậy, trước sự chứng kiến của hàng tỷ người trên thế giới.

Kênh truyền hính Fox của Mỹ dù chỉ vô tình tiếp sóng hình ảnh phản cảm trên của Robbie Williams nhưng cũng đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: “Lễ khai mạc World Cup 2018 là một sự kiện tin tức nóng hổi được sản xuất bởi một bên thứ ba, và được tiếp sóng trực tiếp trên kênh Fox. Khi chương trình đang được phát sóng trực tiếp, chúng tôi không biết những gì sẽ diễn ra, như trong phần trình diễn của nam ca sĩ Robbie Williams, chúng tôi thành thực xin lỗi”.

Ngoài ra, một số nguồn tin còn tiết lộ, với hành động không thể chấp nhận được như trên, Robbie Williams hiện đang bị truy lùng bởi lực lượng mafia xứ sở bạch dương: “Anh ta sẽ bị cấm diễn vĩnh viễn tại Nga, nếu không lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thô lỗ của mình”, nguồn tin trên tiết lộ.

"Ngón tay thối" khiến truyền hình phải xin lỗi về lễ khai mạc World Cup - 3

Robbie nổi tiếng với tính cách ngông cuồng, nổi loạn

Robbie Williams từ trước đến nay vẫn luôn nổi tiếng bởi tính cách ngông cuồng và nổi loạn của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, mặc dù thể hiện năng khiếu đặc biệt về ca hát và diễn xuất, nhưng anh cũng lại là một học sinh cá biệt với những trò nghịch ngợm đình đám.

Khi còn là thành viên ban nhạc Take That, ngoài những thành công, anh cũng thể hiện sự ương bướng, bất trị của mình. Robbie luôn muốn khám phá thêm về nhiều dòng nhạc thay vì chỉ luẩn quẩn với những bản ballad theo định hướng của nhóm. Chính sự hiếu chiến thời trai trẻ đó đã khiến anh rời nhóm năm 1995.

Robbie cũng từng có khoảng thời gian nghiện rượu và nghiện ma túy nặng. Anh thậm chí còn “chơi ngông” với việc pha trộn cocktail với nhiều loại thuốc khác nhau để tăng cảm giác. Cuối cùng, nam danh ca sinh năm 1974 chỉ chịu cai nghiện khi nhận ra, đó là cách duy nhất để được tiếp tục sống.

"Ngón tay thối" khiến truyền hình phải xin lỗi về lễ khai mạc World Cup - 4

Anh được mệnh danh là "gã ngựa hoang" của làng nhạc

Rất nhiều hành động của Robbie cũng nổi tiếng vì tính chất nổi loạn và dị biệt. Anh cho biết trong cuốn tự truyện của mình rằng, đã từng lẻn vào phòng một phóng viên nổi tiếng để “ân ái” với cô khi cả hai cùng tham gia một bữa tiệc tại gia của một người bạn.

Anh cũng từng mạnh miệng tuyên bố đã “lên giường” với bốn trong năm nàng Spice Girls, nhưng sau đó bị chính “người trong cuộc” là Mel C tố cáo “ngoa ngôn”. Anh cũng từng cho rằng, việc kết hôn với một người phụ nữ và từ đó về sau không được “tòm tem” với bất cứ cô gái nào khác, là một việc làm ngu xuẩn.

Ngoài ra, Robbie cũng từng có không ít những hành vi thách thức dư luận và thách thức luật pháp, khiến anh bị gắn với biệt danh “gã ngựa hoang”.

Nữ thần nóng bỏng giới thiệu cúp vàng đêm khai mạc World Cup 2018

Natalia Vodianova là một trong những bóng hồng gây chú ý nhất ở đêm khai mạc World Cup 2018.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN