Ngọc Sơn bỏ "Tổ rồng" 1.000 tỷ về quê làm nông sau tuyên bố cạn tiền của

Sự kiện: Ngọc Sơn

Ngọc Sơn chăm cây, cuốc đất, nuôi cá, trồng rau... tại mảnh đất rộng 50 héc ta.

Danh ca Ngọc Sơn vừa về Bình Thuận để làm nông dân. Tại đây, anh thu hoạch nông sản ở khu vườn trên ngọn đồi rộng hơn 50 héc ta, có đủ loại cây trái như: mít, dưa hấu, xoài, mận, nhãn,… Ngoài ra, ngựa, uyên ương, đà điểu… cũng sắp được đưa về đây nuôi dưỡng.

Danh ca Ngọc Sơn về Bình Thuận làm nông dân

Danh ca Ngọc Sơn về Bình Thuận làm nông dân

Giọng ca “Tình cha” gây bất ngờ khi tự xới đất, thu hoạch trái cây và cùng các nông dân khác thưởng thức ngay tại vườn. Hoạt động này khiến “ông hoàng nhạc sến” được thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi ngày bận rộn với nghệ thuật. Hơn nữa, bản thân Ngọc Sơn rất chăm chỉ rèn luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe nên khi được lao động chân tay, anh tỏ ra rất hăng say, miệt mài, không hề có dấu hiệu bị mệt mỏi.

Về lý do chọn Phan Thiết để an cư, Ngọc Sơn cho hay, khí hậu ở mảnh đất này khá đặc biệt và kỳ lạ khi quanh năm đều mát mẻ, trong lành, nhiệt độ luôn dưới 25 độ, được ví như Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Phan Thiết. “Tôi luôn dành nhiều tình cảm cho thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ và trân trọng mỗi tấc đất quê hương. Nhiều lần có dịp đi diễn ở Mũi Né, Phan Thiết, tôi vốn đã rất yêu mến, nhớ thương mảnh đất có biển có rừng vô cùng xinh đẹp này”, anh chia sẻ.

Thời gian sắp tới, Ngọc Sơn sẽ ra mắt nhiều dự án nghệ thuật, cùng chung tay góp sức với các lãnh đạo tại Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung, thúc đẩy phát triển du lịch và đưa danh tiếng của Phan Thiết (Bình Thuận) đến với đông đảo du khách cả nước.

Ngọc Sơn bỏ "Tổ rồng" 1.000 tỷ về quê làm nông sau tuyên bố cạn tiền của - 2

Sắp tới, Ngọc Sơn chọn mảnh đất Phan Thiết để an cư

Sắp tới, Ngọc Sơn chọn mảnh đất Phan Thiết để an cư

Nổi tiếng hơn 30 năm, Ngọc Sơn cũng chẳng hề nề hà những hoạt động chân tay mà còn yêu thích việc hòa mình vào với những người nông dân, ngư dân chất phác, hiền lành. Nam danh ca luôn trân trọng mọi giá trị lao động và thậm chí dành những mến thương đặc biệt cho những người làm ra hạt gạo, rau củ quả, chăm lo cho đời sống vật chất của người dân. Với anh, việc họ đổ mồ hôi mỗi ngày để mang lại quả ngọt cho quê hương là điều đáng quý hơn bất kỳ điều gì.

Ngọc Sơn quan niệm, tầng lớp lao động nào trong xã hội cũng đều quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Đặc biệt, tấm lòng chân thật, hiền lành của người lao động là điều anh luôn trân quý trong suốt sự nghiệp. Vì lẽ đó, chỉ cần có thời gian là Ngọc Sơn luôn tìm về những vùng đất quê hương để vừa kết hợp nghỉ ngơi vừa lao động chân tay cho thỏa niềm yêu mến, trải nghiệm cảm giác đổ mồ hôi nơi đất mẹ.

Nam danh ca cũng luôn thân thiện, thoải mái giao lưu, trò chuyện với bà con ở mỗi nơi anh đặt chân đến. Không ngạc nhiên khi Ngọc Sơn được nhiều khán giả gọi là “nghệ sĩ bình dân” của showbiz Việt.

Ngọc Sơn được mệnh danh là “nghệ sĩ bình dân” của showbiz Việt

Ngọc Sơn được mệnh danh là “nghệ sĩ bình dân” của showbiz Việt

Ngọc Sơn hiện sống trong biệt thự 1.000 tỷ ở trung tâm TP.HCM. Ngoài căn biệt thự này, nam danh ca còn mua thêm một căn nhà 100m2 vào năm 2017 tại khu đô thị xa hoa, giàu có bậc nhất Hà Nội để tiện ăn ở, sinh hoạt mỗi khi anh đi diễn. Năm 2000, Ngọc Sơn từng gây sốc khi đầu tư 1.000 cây vàng để tự đúc tượng mình rồi cho đặt trước cửa nhà.

Tuy nhiên sau khi mẹ ruột qua đời vào tháng 07/2021, Ngọc Sơn bất ngờ tiết lộ tài sản của anh đã cạn sạch. Theo đó, lúc mẹ còn sống, nam danh ca đã giao hết nhà cửa, tiền bạc, thẻ ngân hàng... cho mẹ đứng tên và giữ giùm. “Lúc mẹ tôi bệnh nặng, tôi đã dốc hết tiền để cứu bà. Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Song mẹ vẫn không qua khỏi. Hiện tôi đã cạn sạch tài sản. Ai cũng nghĩ tôi giàu lắm nhưng có lúc tôi mở két sắt ra không còn đồng nào. Nhà cũng bị cắt tiền vì chưa thanh toán hóa đơn. Tôi dành cả cuộc đời để lo cho mẹ và làm từ thiện, không để lại đồng nào cho bản thân”, Ngọc Sơn trải lòng.

Ngọc Sơn bỏ "Tổ rồng" 1.000 tỷ về quê làm nông sau tuyên bố cạn tiền của - 5

Căn nhà 1.000 tỷ của Ngọc Sơn

Căn nhà 1.000 tỷ của Ngọc Sơn

Khi chứng kiến hoàn cảnh của Ngọc Sơn, nhiều học trò ngỏ ý chăm lo, gửi tiền để giúp đỡ nhưng nam ca sĩ từ chối. Anh cho hay, dù hiện tại tài chính đã cạn nhưng cuộc sống vật chất không được anh coi trọng. Anh chỉ cần ăn rau cháo qua ngày là đủ.

Ngọc Sơn cho hay, bất kể show lớn nhỏ nào anh cũng nhận lời tham gia để có tiền trang trải cuộc sống. “Dù phải di chuyển xa và làm việc liên tục đến tận khuya, tôi vẫn lập tức đồng ý”, nam danh ca kể.

Hiện Ngọc Sơn rất bận rộn với nhiều vai trò khác nhau. Anh sáng tác âm nhạc, tự thu, tự mix nhiều ca khúc của mình và tận tình hướng dẫn cho học trò. Bên cạnh đó, nam danh ca còn nhận được nhiều lời mời biểu diễn ở nhiều show ca nhạc lớn, làm giám khảo gameshow, chấm thi các chương trình Hoa hậu... Đặc biệt, Ngọc Sơn tích cực tham gia các chương trình từ thiện, giúp đỡ người nghèo, sẵn sàng móc tiền túi của mình để hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên Vũ vạch trần sự thật chấn động giữa bão ”con giáp thứ 13”, lừa đảo trong showbiz

Gần 30 năm làm nghệ thuật, Nguyên Vũ chia sẻ những mặt trái của showbiz khiến khán giả ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Ngọc Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN