Nam ca sĩ đi hát vũ trường cát xê 30.000 đồng bất ngờ đổi đời vì lý do này

Nam ca sĩ bật khóc cho biết, nếu không có vợ chồng Cẩm Ly, có lẽ anh đã nghỉ hát từ hàng chục năm trước.

Trong vòng Bán kết Ai sẽ thành sao mùa 3 phát sóng tối 25/8, tiết mục của thí sinh Tấn Đạt đội Quốc Đại để lại nhiều cảm xúc và cả những giọt nước mắt.

Nghe học trò hát, Quốc Đại liền bật khóc khi nhớ lại quá khứ của mình khi xưa.

Nghe học trò hát, Quốc Đại liền bật khóc khi nhớ lại quá khứ của mình khi xưa.

Phần trình diễn đầy cảm xúc của học trò đã chạm đến trái tim của nam ca sĩ Quốc Đại. Anh đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc: “Em đã làm tròn đầy cảm xúc, đối với anh như thế là tuyệt vời. Anh rất hãnh diện về phần trình diễn này và cảm ơn em vì hôm nay đã cho anh cảm xúc rất nhiều ở bài hát này…”. 

Thí sinh Tấn Đạt trình diễn ca khúc "Đã hơn 1 lần"

Thí sinh Tấn Đạt trình diễn ca khúc "Đã hơn 1 lần"

Sau khi cùng Cẩm Ly dành cho học trò 1 cái ôm thật chặt, Quốc Đại “rưng rưng” nói tiếp: “Cảm ơn em thêm 1 lần nữa vì đã chọn ca khúc này, bởi bài hát này cũng nhắc về quãng đời đi hát của anh rất nhiều. Có những đoạn anh muốn buông xuôi, ví dụ đầu năm 2006 nếu không có 2 người tuyệt vời này xuất hiện trong cuộc đời thì anh sẽ không được ngồi ở đây, đó chính là anh Minh Vy và chị Cẩm Ly. Đối với sự nghiệp ca hát của Quốc Đại, nếu không có 2 anh chị thì có lẽ anh đã nghỉ hát từ năm 2006 rồi. Và sẵn ở đây, em muốn nói lời tri ân đến anh Minh Vy và chị Cẩm Ly”.

Cẩm Ly ôm Quốc Đại sau những chia sẻ của nam ca sĩ

Cẩm Ly ôm Quốc Đại sau những chia sẻ của nam ca sĩ

Cảm động trước lời tâm sự từ đáy lòng của Quốc Đại, chị Tư liền quay sang ôm đàn em và cười nói: “Vẫn nhớ đó là 1 chuyến đi ở Campuchia và chúng ta đã quyết định đưa Đại về công ty”.

Clip các giám khảo khen ngợi phần thi của Tấn Đạt

Nhắc tới Quốc Đại, anh từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1998. Anh theo dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Có lần, Quốc Đại kể anh từng được giới thiệu đi hát ở một vũ trường nhỏ, hồi còn mới chập chững vào nghề với mức cát-xê chỉ 30 ngàn đồng. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh hát ở vũ trường. Quốc Đại đi hát 8 năm, cho ra mắt album đầu tay Về đi em nhưng lại không được đón nhận như kỳ vọng.

Quốc Đại nổi tiếng nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Cẩm Ly

Quốc Đại nổi tiếng nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Cẩm Ly

Quãng thời gian dài sau đó anh rơi vào tuyệt vọng. May mắn thay, anh gặp được vợ chồng Cẩm Ly, Minh Vy, rồi được hai người mời làm ca sĩ độc quyền cho Kim Lợi Studio. Những năm 2008, 2009, tên tuổi của Quốc Đại mới thực sự nổi tiếng.

Trong tập bán kết Ai sẽ thành sao, đây không phải lần đầu Quốc Đại rơi nước mắt khi học trò biểu diễn, trước đó, nam ca sĩ cũng từng “nức nở” vì ca khúc Đón dâu của Ngọc Luyến – Bằng Chương. Sự “nhạy cảm” của người nghệ sĩ giúp Quốc Đại “soán ngôi” Minh Tuyết trở thành HLV “mít ướt nhất” Ai sẽ thành sao mùa 3.

Với phần trình diễn dạt dào cảm xúc chạm đến trái tim người nghe, Tấn Đạt đã giành được chiếc vé vào vòng Chung kết, tiếp tục tranh tài cùng Lê Thúy Anh đội Minh Tuyết và Thái Bảo đội Quang Lê. Điều đó đồng nghĩa với việc học trò còn lại của đội Cẩm Ly – Quốc Đại là Hà Mi chính là thí sinh phải dừng chân tại vòng Bán kết. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối chủ nhật, ngày 1/9 tới.

Sự thật bất ngờ đằng sau ca khúc phản cảm ”Mồ tổ cha mày” của Cẩm Ly

Những ý kiến cho rằng tựa đề ca khúc mới của “chị Tư“ không mang tính văn minh. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN