Một ngày cùng sao: Hoa hậu Ngọc Hân hé lộ điểm chung với ông xã chuyên viên Bộ Ngoại giao

Nàng hậu tất bật trong một ngày tham gia nhiều sự kiện nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ rất chu toàn.

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 ở tuổi 21 khi là một nữ sinh đại học. Từ đó đến nay, nàng hậu luôn giữ được ấn tượng đẹp với khán giả với hình ảnh người phụ nữ thành công, xinh đẹp, giỏi giang khi phát triển sự nghiệp thiết kế thời trang, tổ chức triển lãm tranh, làm phó tổng giám đốc một doanh nghiệp.

Cuối năm 2022, Ngọc Hân kết hôn cùng ông xã Phạm Phú Đạt sau hơn 10 năm gắn bó. Nàng hậu nhận được ủng hộ, sẻ chia của ông xã là chuyên viên Bộ Ngoại giao.

Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt

Ngọc Hân và ông xã Phú Đạt

Cùng lắng nghe Ngọc Hân chia sẻ lịch trình một ngày bận rộn gần đây:

Tôi thức dậy vào lúc 6h sáng để chuẩn bị cho việc make-up dự sự kiện quan trọng vào buổi sáng. Với những ngày không quá bận rộn và có lịch sự kiện, tôi thường dậy muộn hơn, sau đó tranh thủ trang điểm nhẹ nhàng trên xe ô tô khi di chuyển đến cửa hàng áo dài. Những lúc đó, tôi thường chỉ thoa kem chống nắng, phủ một chút phấn, chỉ cần 1 thỏi son quẹt vừa lên môi vừa lên má, rất đơn giản. Chỉ cần như thế thôi mình cũng đủ thấy rất xinh tươi.

Lúc hơn 7h, tôi tới địa điểm để chuyên gia trang điểm “họa mặt”. Trung bình sẽ mất khoảng 1-2 tiếng cho một lần make-up chuyên nghiệp, làm tóc.

Ngọc Hân make-up và làm tóc chuẩn bị cho sự kiện buổi sáng

Ngọc Hân make-up và làm tóc chuẩn bị cho sự kiện buổi sáng

Với những sự kiện thời trang, tôi thường chọn gu trang điểm ấn tượng, kẻ mắt nước sắc, màu son theo gam trầm trendy của năm nay. Với sự kiện khác, tôi thường trang điểm theo tone màu nude, màu nhẹ nhàng hoặc tone hồng cam mình thích.

Trang phục khi đi sự kiện thường được tôi chuẩn bị từ ngày hôm trước, có thể là váy dạ hội. Với những sự kiện làm MC, khai mạc triển lãm tranh, tôi thường chọn trang phục thanh lịch, màu tối giản như đen hoặc trắng. Trong một số sự kiện, tôi hay chọn mặc áo dài vì đây cũng là sở trường do mình thiết kế. Bản thân cũng rất tự tin khi chọn mặc áo dài. Thêm vào đó, đây cũng là trang phục rất phù hợp cho nhiều sự kiện.

Thông thường tôi hay chọn kiểu tóc búi vì giúp gương mặt trở nên sáng hơn. Hiếm khi tôi để tóc buông dài hoàn toàn.

Clip Ngọc Hân trang điểm

Khoảng 8h30 đến 9h, sau khi chỉn chu về trang phục, đầu tóc, tôi có mặt tại khách sạn để tham dự sự kiện Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam.

Một ngày cùng sao: Hoa hậu Ngọc Hân hé lộ điểm chung với ông xã chuyên viên Bộ Ngoại giao - 3

Ngọc Hân tham dự sự kiện Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam

Ngọc Hân tham dự sự kiện Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam

Trước đó vài ngày tôi đã cùng mọi người thực hiện clip hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam. Clip đạt lượng view “khủng” tới hơn trăm triệu lượt xem, đạt viral trên TikTok. Lúc quay clip, tôi cũng không nghĩ có thể lan tỏa nhiều tới vậy.

Ngọc Hân tham gia clip hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam

Sự kiện kết thúc khoảng tầm 11h. Buổi trưa tôi cùng bạn bè đi ăn với nhau, hàn huyên tâm sự. Nhóm chị em chúng tôi vẫn thường hay rủ nhau tụ họp mỗi khi rảnh rỗi. Những lúc được “tám” chuyện là khoảng thời gian mà cả nhóm đều thấy xả stress hiệu quả nhất.

14h chiều, tôi ra cửa hàng làm việc. Niềm đam mê thiết kế áo dài có sẵn trong tôi từ khi còn nhỏ. Mỗi lần nhìn thấy bà và mẹ mặc áo dài, mình đã rất thích. Đương nhiên lúc còn con nít, mình không nghĩ sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế áo dài. Sau này khi tốt nghiệp đại học và tham gia Hoa hậu Việt Nam, như một nhân duyên dẫn dắt khi mình lại đăng quang đúng năm mang nhiều dấu ấn về văn hóa, lịch sử bởi năm 2010 đánh dấu 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tôi đã tự nhủ sao mình không chọn con đường thiết kế áo dài. Từ đó, tôi bắt đầu theo đuổi sự nghiệp này.

Từ những bước đầu sơ khởi ấy, càng làm càng thấy yêu công việc hơn, khiến tôi thêm yêu và thích tìm hiểu về văn hóa không chỉ của đất nước mình mà còn của cả nước bạn. Slogan làm áo dài tôi luôn đặt ra là “Tinh hoa văn hóa thế giới gói gọn trong tà áo dài Việt”. Tôi đã bám theo slogan này để thiết kế, mang áo dài làm cầu nối về văn hóa, đưa đi giới thiệu rất nhiều nơi trên thế giới.

Một ngày cùng sao: Hoa hậu Ngọc Hân hé lộ điểm chung với ông xã chuyên viên Bộ Ngoại giao - 5

Ngọc Hân thiết kế áo dài, trau chuốt từng đường kim, mũi chỉ

Ngọc Hân thiết kế áo dài, trau chuốt từng đường kim, mũi chỉ

Tranh thủ thời tiết đẹp, khoảng 16h, tôi đi ra hồ quay chụp chuẩn bị cho bộ sưu tập áo dài mới mang tên Hoàng Liên Hoa lấy cảm hứng hoa văn, họa tiết gốm sứ thời Lý - Trần. Chủ đề này từng được tôi lên ý tưởng 10 năm trước. Giờ đây khi tiếp tục khai thác đề tài này, tôi có nhiều nét mới mẻ phát triển hơn với tư cách của một nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Tầm 17h, tôi make-up để chuẩn bị tối làm giám khảo cuộc thi Hoa khôi Thời trang Mỹ thuật Công nghiệp 2024.

18h, tôi có mặt tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Đây là dịp tôi được trở về ngôi trường cũ sau 13 năm tốt nghiệp nhưng với một vai trò mới. Còn nhớ 13 năm trước, tôi cũng đứng trên sân khấu này, trình diễn bộ sưu tập tốt nghiệp. Rất nhiều ký ức đẹp của thời đi học ùa về, tôi thấy hạnh phúc khi mình vẫn đang theo đuổi đam mê và hoạt động là một nhà thiết kế thời trang. Hồi đi học, tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, chăm chỉ tích lũy kiến thức mỗi ngày và không bao giờ dám mơ ước mình có một thương hiệu áo dài riêng.

Ngọc Hân trở lại trường cũ, làm giám khảo chấm thi

Ngọc Hân trở lại trường cũ, làm giám khảo chấm thi

Trong sự kiện này, tôi không xuất hiện lẻ bóng mà có hai người bạn thân là NTK Hà Duy và BTV Mai Ngọc. Đây là dịp được hội ngộ cùng những bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Ngọc Hân bên NTK Hà Duy và BTV Mai Ngọc

Ngọc Hân bên NTK Hà Duy và BTV Mai Ngọc

Tôi cùng mọi người đi thăm quan khu triển lãm các tác phẩm của sinh viên Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp được trưng bày tại sự kiện và đều có chung nhận định, sức sáng tạo của thế hệ trẻ rất dồi dào, có nhiều ý tưởng táo bạo, độc đáo mang màu sắc riêng.

Nàng hậu đi thăm quan khu triển lãm của trường

Nàng hậu đi thăm quan khu triển lãm của trường

22h30 sự kiện kết thúc, tôi về nhà, skin care đơn giản trong khoảng nửa tiếng trước khi đi ngủ.

Với những ngày không quá bận rộn vì nhiều sự kiện, tôi vẫn luôn dành thời gian để tập luyện thể thao. Ví như dịp cuối tuần, vào lúc 9h sáng tôi sẽ có một ca tập, chủ yếu là yoga hoặc các bộ môn dance (nhảy) tới trưa về nấu cơm hai vợ chồng cùng ăn. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, tới khoảng 15h sẽ đi spa chăm sóc da. Khoảng 17h30, tôi có thêm một ca tập, chủ yếu đạp xe. Hai vợ chồng cũng hay rủ nhau đi tới trung tâm thể hình hoặc có khi đi đánh golf.

Một ngày cùng sao: Hoa hậu Ngọc Hân hé lộ điểm chung với ông xã chuyên viên Bộ Ngoại giao - 10

Ngọc Hân tiết lộ hai vợ chồng có chung sở thích chơi golf

Ngọc Hân tiết lộ hai vợ chồng có chung sở thích chơi golf

Gu ăn uống của hai vợ chồng thích những món ăn dân dã của Việt Nam kiểu truyền thống đúng kiểu cơm nhà. Cả hai không cầu kỳ trong chuyện nấu nướng. Điều đó cũng khiến tôi đỡ mất nhiều thời gian trong việc cơm nước.

Tôi thích ăn những món liên quan tới hải sản nhưng đó không phải món ông xã rất thích nên tôi vẫn hay nói vui: “Từ ngày lấy chồng ít được ăn hải sản so với lúc còn ở với bố mẹ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2010 giờ đây lui về hậu trường và đào tạo người mẫu, diễn viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Một ngày cùng Sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN