Mối quan hệ đặc biệt giữa Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn

Sự kiện: Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn đều sinh năm 1961, đều có những năm tháng gắn bó với sân khấu kịch của hai Nhà hát.

Mối quan hệ giữa Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn sẽ cùng tham gia dự án phim điện ảnh. Đây là lần đầu tiên hai nam nghệ sĩ đồng niên đóng chung phim với nhau.

“Mấy chục năm làm nghề, giờ hai thằng mới làm chung một dự án điện ảnh. Rất trân trọng bạn, cả về nghề lẫn tư cách là một con người", Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh chia sẻ.

Lần đầu tiên, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh đóng chung phim cùng Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn. Ảnh: FBNV

Lần đầu tiên, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh đóng chung phim cùng Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh chia sẻ với Dân Việt rằng, anh cùng Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn đều sinh năm 1961. Cả hai đều có niềm đam mê nghệ thuật và đều có những năm tháng gắn bó với sân khấu – truyền hình. Mặc dù, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh được đào tạo trực tiếp Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978; còn Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn lại được đào tạo tại Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 1981 nhưng sau đó đều gắn bó với các Nhà hát.

Theo lời kể của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, sau khi trúng tuyển và được đào tạo sân khấu tại Nhà hát Kịch Việt Nam năm 1987 thì đến năm 1981, lứa diễn viên của anh được tốt nghiệp. Vừa tốt nghiệp, anh cùng các nghệ sĩ như: Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Kỷ nhận nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc, đóng quân ở tỉnh Quảng Ninh.

Trở về sau thời gian quân ngũ, nam nghệ sĩ gắn bó với sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến khi về hưu theo chế độ năm 2021. Anh đã dành trọn 43 năm thanh xuân và tuổi trẻ để cống hiến cho nghệ thuật tại ngôi nhà sân khấu này.

Trong sự nghiệp, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh được khán giả yêu mến nhờ lối diễn xuất điềm đạm, chắc chắn và giàu chiều sâu. Anh từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, đặc biệt là hình ảnh người cha từng trải, gần gũi, giúp ông được gọi bằng biệt danh "ông bố quốc dân".

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh là lứa diễn viên kịch nói đầu tiên được đào tạo trực tiếp tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh là lứa diễn viên kịch nói đầu tiên được đào tạo trực tiếp tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh đã về đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, vì không được đào tạo trực tiếp tại Nhà hát như các nghệ sĩ: Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Huyền và Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung nên anh chỉ được giao đóng các vai phụ.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh nói rằng, anh thấy mình và Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn có nhiều điểm giống nhau, trong đó tính cách nổi trội là ít, không thích nói mà chỉ thích làm. Ngoài ra, cả hai cũng là những người đàn ông của gia đình, luôn hết lòng chăm lo cho con cái.

Và dù không hoạt động sân khấu chung một nhà hát nhưng cả hai đều quen biết nhau và đều dành cho nhau sự trân trọng. Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh rất cảm phục tình yêu và sự hy sinh của Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn dành cho con trai – bé Bôm.

Con đường nghệ thuật lắm ngã rẻ của Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn

Mặc dùng cùng tuổi, cùng theo đuổi sân khấu từ những ngày đầu nhưng con đường nghệ thuật của Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn không được bằng phẳng và trọn vẹn như Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh.

Theo đó, năm 1990, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn gia nhập Nhà hát Tuổi trẻ. Trước đó, khi còn học phổ thông tại trường Trần Phú, anh từng là học sinh giỏi Toán cấp thành phố và có dự định thi vào trường Đại học Kiến trúc. Anh cũng từng theo học nhạc lý và guitar từ nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Anh cũng từng là thành viên của một nhóm nhạc trong trường phổ thông có tên gọi ACE – rút học từ tên lớp của các thành viên: 10A, 10C và 10E. Cả nhóm sau này rủ nhau thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh, nhưng cuối cùng chỉ có mình Quốc Tuấn đi thi.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn và con trai - Bôm. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn và con trai - Bôm. Ảnh: TL

Trong hai năm đầu về Nhà hát Tuổi trẻ, do phải đóng những vai phụ nên Quốc Tuấn đã làm thêm một số công việc như chơi nhạc ở vũ trường hay làm lễ tân khách sạn. Với sự cạnh tranh khắc nghiệt của lĩnh vực sân khấu, một diễn viên phụ khó có cơ hội vượt qua những diễn viên tên tuổi hơn, nên Quốc Tuấn quyết định đóng thêm phim truyền hình.

Năm 1994, Quốc Tuấn có được vai diễn phim truyền hình đầu tiên trong Cuốn sổ ghi đời của đạo diễn Tất Bình. Qua bộ phim điện ảnh truyền hình 12A và 4H của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn bắt đầu nổi lên như một ngôi sao truyền hình. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của Quốc Tuấn phải kể đến phim truyền hình năm 1996, Những người sống bên tôi. Trong phim, Quốc Tuấn vào vai Thi từ khi còn một thanh niên nhiệt tình, ham học trong giai đoạn chiến tranh đến một cựu chiến binh và cũng là một thầy giáo trong thời kỳ mở cửa. Qua bộ phim này, Quốc Tuấn được khán giả truyền hình bình chọn là Nam diễn viên xuất sắc 1995-1996.

Năm 2000, Quốc Tuấn học thêm khóa đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và làm phó đạo diễn bộ phim Vua bãi rác của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Năm 2002, nhận thấy sân khấu đang mất dần sức hút nên Quốc Tuấn chuyển sang làm việc tại xưởng II - Hãng phim truyện Việt Nam. Lúc này Hãng phim cũng đang mất dần phong độ, phải hoạt động cầm chừng, theo Quốc Tuấn quyết định thay đổi công việc là lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Có điều không mấy người biết, đó là Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn năm 2004 với bộ phim ngắn Có một món quà quê. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu lên ý tưởng cho bộ phim đầu tay, năm 2007 kịch bản Vua cầu được viết. Năm 2009, kịch bản hoàn tất và được lên kế hoạch dựng thành phim truyền hình với tựa đề Trái tim kiêu hãnh. Bộ phim được nam nghệ sĩ thực hiện các khâu chính, từ lên ý tưởng, viết kịch bản và đạo diễn. Năm 2010, bộ phim Trái tim kiêu hãnh được khởi quay. Sau khi hoàn thành bộ phim này năm 2013, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn dự định viết kịch bản cho bộ phim tiếp theo với tựa đề Con cầu tự. Sau bộ phim điện ảnh Luật đời, từ 2008, Quốc Tuấn tạm dừng việc đóng phim để tập trung chữa chạy cho con trai.

Trong 3 năm không có công việc tại Hãng phim và cũng không được nhận lương, tháng 10/2021, Quốc Tuấn chính thức nghỉ hưu. Cũng trong năm 2021, Quốc Tuấn trở lại với khán giả truyền hình sau 14 năm vắng bóng, lần này anh tham gia đóng vở kịch truyền hình Cuộc chiến không cân sức do Nghệ sĩ Ưu tú Kim Oanh đạo diễn. Năm 2023, anh tham gia bộ phim điện ảnh Người vợ cuối cùng, đây là lần đầu anh trở lại đóng phim điện ảnh sau Đường Thư năm 2005.

Nhiều năm qua, câu chuyện Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn hơn 20 năm đồng hành cùng con trai trong hành trình chữa bệnh đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến nhiều ông bố, bà mẹ. Sự bền bỉ và kiên trì của người cha nhận được nhiều sự cảm phục từ công chúng.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, người đóng nhiều vai nổi tiếng với, bất ngờ bị con gái "chỉ mặt mắng" phải "im re" khiến khán giả thích thú về sự đối lập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Tùng Long ([Tên nguồn])
Giải trí Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN