MC truyền hình cáp nổi tiếng tái xuất màn ảnh ở tuổi 53

Trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, cựu diễn viên 18+ hài lòng với cuộc sống hiện tại dù không quá giàu có.

Gia tộc vinh diệu (Modern Dynasty) là bộ phim hot nhất của Hong Kong trong đầu năm 2022. Ngoài dàn diễn viên chính, ê-kíp phim cũng gây chú ý khi mời được những cựu diễn viên đã "giải nghệ" từ lâu trong showbiz tái xuất đóng vai khách mời.

Sau sự xuất hiện của cựu ngôi sao phim 18+ Nhan Thiên Vấn, mới đây, một diễn viên từng đóng phim nóng khác cũng đóng vai khách mời trong Gia tộc vinh diệu. Người này chính là cựu thí sinh Hoa hậu Hong Kong 1988 - Trần Mai Hinh (Bessie Chan), sau này cô đã đổi nghệ danh thành Trần Minh Quân.

Cựu sao phim 18+ Trần Mai Hinh trong phim.

Cựu sao phim 18+ Trần Mai Hinh trong phim.

Trong Gia tộc vinh diệu, Trần Mai Hinh đóng vai Lý Mẫn - mẹ của Mã Chiêu Từ (Lương Tĩnh Kỳ đóng). Dù đã rời xa làng giải trí 17 năm nhưng sự xuất hiện của Trần Mai Hinh nhanh chóng gây chú ý. Ở tuổi 53, nữ diễn viên trông vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung.

Thậm chí, ở những bức ảnh zoom cận cảnh có thể thấy nhan sắc cô không hề già đi theo năm tháng mà rất cuốn hút với làn da căng bóng, trắng hồng, mịn màng. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, người hâm mộ cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của Trần Mai Hinh sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm.

Sau 17 năm rời làng giải trí, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp.

Sau 17 năm rời làng giải trí, nữ diễn viên vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp.

Theo Orientalsunday, Trần Mai Hinh sinh ra ở Malaysia. Năm 1988, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Khi đó, Trần Mai Hinh mới 19 tuổi. Người đoạt vương miện năm đó chính là "Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu" Lý Gia Hân và Á hậu là Trần Thục Lan. Sau khi ra về tay trắng tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Trần Mai Hinh gia nhập TVB và bắt đầu con đường đóng phim. Hai bộ phim đáng chú ý nhất của người đẹp 6X là Hồ sơ trinh sát 1 (1995) và Hồ sơ công lý 1 (1992).

Ngoài đóng phim, Trần Mai Hinh còn đảm nhận vai trò MC.Trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trần Mai Hinh lại vướng vào quan hệ tình ái với Ôn Triệu Luân. Đây cũng là cú sốc tình cảm đầu đời khiến danh tiếng cô rơi xuống đáy vực sự nghiệp. Thời điểm đó, Ôn Triệu Luân là cái tên rất nổi tiếng ở Hong Kong. Nam diễn viên đã kết hôn với Lý Mỹ Linh.

Trần Mai Hinh năm 19 tuổi khi đi thi Hoa hậu Hong Kong 1988.

Trần Mai Hinh năm 19 tuổi khi đi thi Hoa hậu Hong Kong 1988.

Theo HK01, Trần Mai Hinh từng chia sẻ, Ôn Triệu Luân là người theo đuổi cô vào năm 1993. Nam diễn viên điển trai khẳng định với cô đang làm thủ tục ly hôn với vợ. "Tôi không muốn có quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Tôi từ chối hẹn hò với anh ta nhưng vẫn luôn bị làm phiền", Trần Mai Hinh cho biết trên Orientalsunday.

Sau này, vì Ôn Triệu Luân theo đuổi quá nhiệt tình đồng thời công bố đã ly hôn vợ, Trần Mai Hinh đã nhận lời hẹn hò với nam diễn viên vì cảm động trước sự chân thành, theo đuổi của Ôn Triệu Luân. Tuy nhiên, mối tình này cũng không kéo dài lâu khi Trần Mai Hinh không chấp nhận được tính cách, quan điểm sống với nam diễn viên Giọt máu thiện ác. Cô đã đề nghị chia tay hơn 10 lần chỉ trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên,  Ôn Triệu Luân liên tục níu kéo khiến cô mềm lòng. Cặp đôi tiếp tục duy trì quan hệ tình cảm được thêm 2 tháng và quyết định chính thức chia tay vào năm 1996.

Mối tình sôi nổi thời tuổi trẻ của Trần Mai Hinh và Ôn Triệu Luân.

Mối tình sôi nổi thời tuổi trẻ của Trần Mai Hinh và Ôn Triệu Luân.

Những tưởng sau khi chia tay với Ôn Triệu Luân, cuộc sống của nữ diễn viên Hồ sơ trinh sát sẽ bước sang trang mới. Không ngờ, nam diễn viên bất ngờ đòi Trần Mai Hinh số tiền 140.000 HKD (hơn 409 triệu VND hiện tại) phí chia tay. Không những thế, Ôn Triệu Luân còn đệ đơn lên Tòa án Tối cao Hồng Kông yêu cầu tòa án yêu cầu cấm không cho tình cũ rời nơi ở khiến kế hoạch đi du học ở Anh của Trần Mai Hinh bị lỡ dở.

Nói về lý do Ôn Triệu Luân nộp đơn xin lệnh cấm thành công, tờ orientalsunday cho biết, do nam diễn viên Tòa án lương tâm cáo buộc Trần Mai Hinh nợ anh số tiền vay mượn khi còn hẹn hò và khoản tiền này chưa được thanh toán. Chính vì thế, Ôn Triệu Luân đã thành công ngăn cản Trần Mai Hinh rời Hong Kong thành công. Ồn ào đòi tình cũ phí chia tay khiến hình ảnh Ôn Triệu Luân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, anh bị coi là kẻ "cặn bã" trong showbiz, sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Nhan sắc thời trẻ của Trần Mai Hinh.

Nhan sắc thời trẻ của Trần Mai Hinh.

Về phía Trần Mai Hinh, trong cuộc phỏng vấn cùng năm, cô cho biết bản thân đã hẹn hò với một người đàn ông khác vài tuần trước khi chia tay Ôn Triệu Luân. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1969 khẳng định cô và nam diễn viên Bông hồng lửa chia tay vì tính cách không hợp nhau, không có người thứ ba xen vào. Nữ diễn viên 6X nói thêm, lý do khiến Ôn Triệu Luân đòi cô tình phí vì thất bại trong tình yêu nên đã trả thù. "Anh ta liên tục giục tôi phải đính hôn nhưng khi đó tôi không chắc chắn đây liệu có phải người đàn ông mình muốn gắn bó cả đời hay không nên đã không đồng ý", Trần Mai Hinh nói.

Theo orientalsunday, Trần Mai Hinh từng cho biết, trong thời gian hẹn hò, cô được Ôn Triệu Luân tình nguyện trả toàn bộ tiền thuê nhà cho mình. Bản thân cô chưa bao giờ vay nam diễn viên dù chỉ một xu. Khoản tiền 140.000 HKD được Trần Mai Hinh cho rằng, đó chính là số tiền thuê nhà hàng tháng cộng lại mà Ôn Triệu Luân từng trả cho cô. 

Trần Mai Hinh và Ôn Triệu Luân kéo nhau ra tòa sau khi chia tay vì khoản tiền 140.000 HKD.

Trần Mai Hinh và Ôn Triệu Luân kéo nhau ra tòa sau khi chia tay vì khoản tiền 140.000 HKD.

Nữ diễn viên cho biết thêm, khi Ôn Triệu Luân đệ đơn ra tòa, cô vừa mất mẹ và đang rất đau khổ. Nữ diễn viên chỉ trích Ôn Triệu Luân là kẻ vô cảm. Trần Mai Hinh còn tiết lộ, sau khi chia tay, Ôn Triệu Luân liên tục gọi điện cho cô, yêu cầu cô trả lại tiền thuê nhà và tiền mua quần áo. Tuy nhiên, Ôn Triệu Luân lại khẳng định bản thân không trả tiền thuê nhà cho cô. Khi tham gia một chương trình của TVB, nam diễn viên cũng phủ nhận chuyện hẹn hò với Trần Mai Hinh và cho biết chỉ coi cô như bạn tri kỷ, hai người thường gọi điện vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng để tâm sự.

Anh cũng thanh minh, bản thân cho Trần Mai Hinh vay tiền dưới danh nghĩa một công ty, không hề đứng tên mình. Cha Ôn Triệu Luân khi đó cũng lên tiếng ủng hộ con trai và cho biết, Trần Mai Hinh đã vay khoản tiền đó từ con trai ông và thông qua một công ty mà vợ chồng ông hợp tác.Thời điểm đó, truyền thông và làng giải trí Hong Kong bị Ôn Triệu Luân - Trần Mai Hinh "xoay" như chóng chóng vì mỗi người một ý, lời nói đối lập nhau. Sau này, Trần Mai Hinh thắng kiện nhưng mối quan hệ giữa cô và Ôn Triệu Luân hoàn toàn rạn nứt. Sự nghiệp của cô cũng rơi xuống đáy vực. 

Theo HK01, nhiều năm sau này, Ôn Triệu Luân đã giải thích lý do anh đòi lại số tiền từ tình cũ vì cha mắc bệnh ung thư hạch từ năm 1995 - 2000, gia đình khó khăn về tài chính nên anh bắt buộc phải "mặt dày" đòi lại số tiền này từ Trần Mai Hinh. Khi đó, mọi chuyện đã qua từ lâu, Trần Mai Hinh khi được phỏng vấn cũng cho biết không biết nói gì về việc này.

MC truyền hình cáp nổi tiếng tái xuất màn ảnh ở tuổi 53 - 7

Trần Mai Hinh và Nhan Thiên Vấn trong phim "Conspiracy".

Trần Mai Hinh và Nhan Thiên Vấn trong phim "Conspiracy".

Sau ồn ào tình cảm với Ôn Triệu Luân, năm 1999, Trần Mai Hinh tiếp tục bị tố là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của Khương Hạo Văn và bạn gái là Ân Ninh (nghệ danh cũ là Kim Tuệ Anh, hiện là vợ của Khương Hạo Văn). Sau khi biết Khương Hạo Văn đã có bạn gái, Trần Mai Hinh đã ngay lập tức cắt đứt quan hệ. 

Sau hai cú sốc tình cảm, sự nghiệp của Trần Mai Hinh đã không thể cứu vãn. Đầu năm 2000, cô gây sốc khi chuyển hướng từ ngọc nữ màn ảnh sang đóng phim 18+. Một số bộ phim đáng chú ý của cô thời điểm đó như Conspiracy (2000), The Peeping (2002), Big ba dụ hoặc, Liêu trai kỳ chi lục phán tính kinh,...Trong các tác phẩm này, Trần Mai Hinh không ngại bán khỏa thân, đóng cảnh nóng gây sốc.

Poster phim "Liêu trai kỳ chi lục phán tính kinh".

Poster phim "Liêu trai kỳ chi lục phán tính kinh".

Không chỉ đóng phim nóng, tình cũ Ôn Triệu Luân còn làm MC dẫn chương trình các chủ đề về tình dục cho truyền hình cáp. Sự táo bạo của cô khiến khán giả phàn nàn về chương trình quá nhạy cảm.

Dù chấp nhận cởi, đóng phim nóng nhưng sự nghiệp của Trần Mai Hinh vẫn không thể cứu vãn. Năm 2005, cô từ giã làng giải trí, chuyển sang mở nhà hàng.

Trần Mai Hinh khi dẫn chương trình chủ đề tình dục.

Trần Mai Hinh khi dẫn chương trình chủ đề tình dục.

Theo HK01, Trần Mai Hinh hiện tại vẫn độc thân. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cô rơi nước mắt khi nói về những ồn ào tình cảm trong quá khứ. Trần Mai Hinh cũng thừa nhận khi vô tình nhận được điện thoại của một cô gái thì cô mới biết mình là người thứ ba. Dù không nhắc đến tên nhưng khán giả ngay lập tức nghĩ đến Khương Hạo Văn.

Nữ diễn viên nói thêm, cô gái đã gọi điện thuyết phục Trần Mai Hinh chia tay với người đàn ông này và cho biết bản thân đang cố gắng cứu vãn mối quan hệ của hai người. Sau cuộc điện thoại này, Trần Mai Hinh quyết định chấm dứt với người đàn ông bắt cá hai tay. Sau những tổn thương về tình cảm, nữ diễn viên 6X cho biết cô không dám dành hết tâm trí cho tình yêu.

Trần Mai Hinh của hiện tại.

Trần Mai Hinh của hiện tại.

Nói về cuộc sống hiện tại, cựu diễn viên phim 18+ khẳng định cô tự nuôi bản thân mình, không dựa dẫm vào ai. Trần Mai Hinh cùng một người bạn mở một nhà hàng Thượng Hải, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cuộc sống của cô rất ổn định. Người đẹp giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ dù sống độc thân. Nữ diễn viên 53 tuổi cho biết, bản thân đã sẵn sàng để quay lại đóng phim sau nhiều năm rời làng giải trí.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhan Thiên Vấn tái xuất ở tuổi 51, gây chú ý vì nhan sắc trẻ trung

Nữ diễn viên 51 tuổi từng bị đài ATV đuổi vì chụp ảnh khỏa thân và chuyển sang đóng phim 18+.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mặc Hy (Theo HK01, Orientalsunday) ([Tên nguồn])
Sự thật về cảnh nóng trong phim Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN