Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may

Hàng loạt diễn viên tài sắc được nhắm trong Hồng Lâu Mộng 1987 vì "vận đen" mà phải chuyển sang đóng vai phụ.

Bộ phim truyền hình kinh điển Hồng lâu mộng do Vương Phù Lâm làm đạo diễn được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1987. Phim đã được phát sóng lại hơn 1.000 lần kể từ khi ra mắt. Năm 2008, bộ phim được bình chọn là một trong 30 tác phẩm truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất suốt 30 năm của phim truyền hình Trung Quốc. Các diễn viên Âu Dương Phấn Cường, Trần Hiểu Húc, Đặng Tiệp... cũng trở thành nghệ sĩ gạo cội, gắn liền với hình ảnh nhân vật trong phim. Những bí mật thú vị về hậu trường cũng lần đầu được tiết lộ. Gây bất ngờ nhất là chuyện tuyển chọn diễn viên.

Đằng sau vai diễn Giả Bảo Ngọc là nhiều câu chuyện 

Nhà sản xuất tiết lộ, Âu Dương Phấn Cường là cái tên cuối cùng trong danh sách ứng cử viên cho vai Giả Bảo Ngọc. Anh nhận được vai này do tất cả các ứng cử viên trước đó đều gặp vấn đề.

Lúc đầu, đạo diễn Vương Phù Lâm rất hài lòng với ngoại hình và diễn xuất của Mã Quảng Nho khi anh casting. Tuy nhiên, diễn viên họ Mã trượt cơ hội có vai diễn để đời do mặt bỗng nhiên nổi nhiều mụn, trong khi Giả Bảo Ngọc là vai diễn quan trọng, xuất hiện nhiều. Mã Quảng Nho sau đó được giao vai Giả Thụy, một nhân vật đáng ghét, lại chết sớm, có rất ít đất diễn. Cữ ngỡ được đảm nhận vai nam chính rồi lại phải đóng nhân vật phụ có tính cách tương phản, Mã Quảng Nho cảm thấy khó chấp nhận thực tế này trong thời gian dài.  

Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may - 1

Diễn viên Hầu Trường Vinh không may vì ngoại hình không phù hợp với vai Giả Bảo Ngọc

Trong khi đó, Hầu Trường Vinh có diện mạo tuấn tú, được đánh giá là phù hợp với vai Giả Bảo Ngọc. Thế nhưng, anh cứ cao lên không ngừng trong quá trình đoàn phim chuẩn bị quay. Khi bắt đầu quay, ngoại hình của anh không còn phù hợp. Nam diễn viên sau đó được giao 2 vai khác trong Hồng lâu mộng 1987, đều là mỹ nam tuyệt sắc: Liễu Tương Liên và Bắc Tĩnh Vương. Hiện, anh là diễn viên cấp một quốc gia của Trung Quốc, vợ là nữ diễn viên Trần Kiếm Nguyệt, đóng Hương Lăng trong Hồng lâu mộng 1987.  

Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may - 2

Âu Dương Phấn Cường nhận được vai Giả Bảo Ngọc 

Âu Dương Phấn Cường vào đoàn phim muộn nhất. Ngoại hình cũng như mọi biểu hiện của anh đều rất tốt, cũng từ đó, Âu Dương Phấn Cường có vai diễn để đời.

Trần Hiểu Húc bị chê không đủ đẹp

Lâm Đại Ngọc đã có cuộc tuyển chọn diễn viên rất ly kỳ. Ban đầu, ứng cử viên cho vai này là Trương Lôi, Trương Tĩnh Lâm, Thẩm Lộ, Hồ Trạch Hồng, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Vì đã quá tuổi nên Trương Lôi bị loại và chỉ được giao vai Tần Khả Khanh (một vai phụ có thời lượng lên sóng rất ít). Trương Tĩnh Lâm cũng không được chọn do khí chất không phù hợp, cô được giao vai Tình Văn và đã thể hiện xuất sắc nhân vật này, trở thành một trong những nhân vật a hoàn để lại dấu ấn không quên.

Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may - 3

Các mỹ nhân trong Hồng lâu mộng 1987

Còn diễn viên Hồ Trạch Hồng cứng rắn, thẳng thắn không có phong thái liễu yếu đào tơ, lắm sầu nhiều bệnh của Lâm Đại Ngọc nên được chuyển sang đóng Giả Tích Xuân. Còn Thẩm Lộ biểu diễn điệu nhảy disco trong quá trình tuyển chọn, không thể hiện nổi thần thái u buồn của Lâm Đại Ngọc nên cuối cùng chỉ nhận được vai nàng Thu Đồng điêu ngoa, cũng là nhân vật xuất hiện ít trên phim.

Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may - 4

Hồ Trạch Hồng vào vai Tích Xuân

Còn Trần Hiểu Húc gắn liền với cái tên Lâm Đại Ngọc. Nữ dễn viên từng bị đạo diễn chê là nhan sắc không đủ để nhận vai này. Tuy nhiên, vẻ mong manh, khí chất u buồn, tao nhã trời sinh của cô cuối cùng đã thuyết phục được Vương Phù Lâm. 

Và những vai diễn khác bất ngờ được bật mí

Ngoài ra, nhân vật Giả Mẫu cũng được tuyển chọn một cách đầy bất ngờ. Khi đó, nữ diễn viên Lý Đình làm công việc chỉ đạo lời thoại của đoàn phim, nhưng do quá trình tìm người thể hiện vai Giả Mẫu gặp bế tắc, đạo diễn để bà thử một lần.

Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may - 5

Đặng Tiệp vai Vương Hy Phượng

Sau khi nữ diễn viên Lý Đình thử trang phục, khí chất cao quý, hiền lành của nhân vật được thể hiện rõ nét, sau đó bà được giao vai diễn quan trọng này.

Bộ phim có 11 ca khúc, do nhạc sĩ Vương Lập Bình chọn ra từ nhiều bài thơ hay trong nguyên tác tiểu thuyết Hồng lâu mộng để phổ nhạc. Các ca khúc trong phim do nữ ca sĩ Trần Lực trình bày. Thực tế, trong 3 năm quay phim, ca sĩ Trần Lực cũng ở lại trong đoàn học hát, viết lời. Để tận dụng nguồn nhân lực, đạo diễn Vương Phù Lâm đã yêu cầu cô vào vai thím Liễu, là một đầu bếp.

Vai diễn để đời của Đặng Tiệp - Vương Hy Phượng bị chê lùn khiến cô gặp nhiều áp lực. Sau đó, nữ diễn viên đã chứng minh khả năng diễn xuất và tạo ra một nhân vật kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Lần đầu tiết lộ về việc tuyển diễn viên cho "Hồng Lâu Mộng" 1987 đều dựa vào vận may - 6

Đặng Tiệp vai Vương Hy Phượng

Nam diễn viên đóng vai Giả Liễn (chồng Vương Hy Phượng) là Cao Hoằng Lượng vốn là chồng nhân viên hóa trang, không có kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng do có ngoại hình đẹp, đạo diễn đã nhất quyết đề cử anh đóng vai công tử trăng hoa, giả dối Giả Liễn. Vai diễn thành công chứng minh mắt nhìn tinh tường của đạo diễn Vương Phù Lâm.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do nữ diễn viên ”Tây du ký” từ chối đóng ”Hồng lâu mộng”

Trong Tây du ký, Mã Lan đảm nhận vai Ân Ôn Kiều - mẹ ruột của Đường Tăng. Dù chỉ xuất hiện 3 phút, song Mã Lan gây được ấn tượng mạnh với khán giả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN