Diễn viên "Người đẹp Tây Đô" tái ngộ sau 23 năm

Hai mỹ nhân "Người đẹp Tây Đô" cùng xuất hiện sau hàng chục năm, bật mí về bản cam kết đặc biệt trước khi nhận vai.

Xuất hiện trong tập 4 chương trình "Vang bóng một thời", dàn diễn viên và đạo diễn bộ phim "Người đẹp Tây Đô" đã cùng khán giả ôn lại nhiều kỉ niệm của 23 năm về trước. Là tác phẩm gắn với nhiều thế hệ, ngay khi có mặt trong số phát sóng tuần này, các nghệ sĩ không chỉ khiến khán giả bồi hồi mà đến MC Đại Nghĩa, NSND Hồng Vân hay đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng dâng trào cảm xúc khi gặp lại những diễn viên nổi đình đám thời đó. 

Các diễn viên và đạo diễn "Người đẹp Tây Đô" hội ngộ sau hàng chục năm.

Các diễn viên và đạo diễn "Người đẹp Tây Đô" hội ngộ sau hàng chục năm.

Ở thời điểm hiện tại, tuy mỗi người đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng, tuy nhiên khi nhắc đến "Người đẹp Tây Đô", khán giả vẫn nhớ như in hai mỹ nhân của bộ phim này, đó là diễn viên Việt Trinh và Hồng Ánh. Bên cạnh đó, còn có nhân vật người chồng vũ phu, được mệnh danh "ác nhất màn ảnh" - diễn viên Hoàng Sơn. Và sau 23 năm, cả 3 diễn viên cùng đạo diễn Lê Cung Bắc đã có dịp ngồi lại, cùng khán giả coi lại những thước phim đẹp nhất trong sự nghiệp mỗi người. 

Kể lại thời điểm nhận vai Bạch Cúc, diễn viên Việt Trinh vẫn nhớ như in thời điểm casting phim, cô đã là một diễn viên nổi tiếng. Với thành công từ vai diễn trong phim "Ngọc trong đá", Việt Trinh đã trở thành ngôi sao được nhiều người thần tượng, dẫn đến những bàn tán tiêu cực về "bệnh ngôi sao" của cô. Việt Trinh nhớ lại thời kì huy hoàng của mình khi được đạo diễn chọn vào vai mà không cần casting như nhiều người đẹp khác. 

Ở tuổi 47, Việt Trinh gây ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ hơn tuổi.

Ở tuổi 47, Việt Trinh gây ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ hơn tuổi.

"Hai tháng trời "Người đẹp Tây Đô" casting rầm rộ, biết bao nhiêu diễn viên, người mẫu, hoa hậu tham gia casting nhưng tôi không thấy ai mời mình cả. Tôi nghĩ mình không được chọn cho vai này đâu thì bất ngờ lại nhận được điện thoại, mời lên đài truyền hình để nhận vai trong phim theo lời mời của đạo diễn Lê Cung Bắc", Việt Trinh kể.

Nữ diễn viên tiết lộ, thời điểm đó vì vướng những ồn ào "mắc bệnh ngôi sao" nên để được nhận vai diễn này, nhà đài đã buộc cô phải kí một bản cam kết, tuân thủ giờ giấc làm việc của đoàn phim. Tuy nhiên, dù không có giấy cam kết này, với sự tin tưởng của đạo diễn Lê Cung Bắc, Việt Trinh cũng tự hứa sẽ thực hiện nghiêm túc về mặt giờ giấc khi tham gia đóng bộ phim này.

Dễ dàng nhận ra Việt Trinh với những đường nét không thay đổi nhiều trên gương mặt.

Dễ dàng nhận ra Việt Trinh với những đường nét không thay đổi nhiều trên gương mặt.

Ngoài những áp lực để hoàn thành vai diễn "nặng ký", Việt Trinh cũng không thể quên những tháng ngày chịu đựng đòn roi, hành hạ, đến mức dù chỉ là diễn nhưng bị đánh thật, phải khóc thành tiếng trên phim trường. "Lúc đó tôi nghe một tiếng tét là biết thôi rồi, cái roi đó vào người mình rồi, tôi la lên rồi khóc mà anh Lê Cung Bắc "ác" lắm, bắt mọi người quay tiếp vì cảnh đó quá thật, khóc quá đẹp", Việt Trinh kể lại cảnh quay ấn tượng cô phải thực hiện mà không có diễn viên đóng thế. 

Đáp lại, đạo diễn Lê Cung Bắc giải thích anh muốn mang lại cảm xúc thật nhất cho khán giả khi theo dõi những khoảnh khắc Bạch Cúc bị đánh đập, hành hạ. Những lần đòi roi của mẹ chồng, hay của những nhân vật khác dành cho Bạch Cúc đều có đồ bảo hộ, nhưng có những lúc, nữ diễn viên không né kịp, các diễn viên đàn anh, đàn chị diễn quá hăng say nên việc Việt Trinh bị đánh thật là điều hay xảy ra.

Lần hiếm hoi đạo diễn Lê Cung Bắc kể chuyện phim cùng các diễn viên.

Lần hiếm hoi đạo diễn Lê Cung Bắc kể chuyện phim cùng các diễn viên.

Một diễn viên khác cũng phải đối mặt với hàng loạt sự cố nhớ đời sau khi phim lên sóng chính là diễn viên Hoàng Sơn. Vào vai người chồng vũ phu, thường xuyên đánh đập Bạch Cúc, nam diễn viên cho biết trong những cảnh này, anh đều cố gắng thực hiện chính xác để không làm bạn diễn đau. Nhân vật Hoàng Sơn đảm nhận tàn ác đến mức anh bị rất nhiều khán giả "ném đá", thậm chí có những đoạn, nam diễn viên đã xin đạo diễn cho một điểm dừng về sự tàn ác, để nhân vật của anh đỡ bị chửi hơn khi lên sóng.

Trong các diễn viên, Hoàng Sơn là người gần gũi với khán giả nhất khi vẫn tham gia đóng phim, giảng dạy nhiều thế hệ sau.

Trong các diễn viên, Hoàng Sơn là người gần gũi với khán giả nhất khi vẫn tham gia đóng phim, giảng dạy nhiều thế hệ sau.

"Khi anh Bắc nói sơ qua vai diễn và bản thân mình đọc sơ kịch bản thì thấy cũng hay. Ai ngờ đóng xong thì khủng khiếp quá, tai hại quá. Đi tới đâu là bị chửi tới đó. Có một kỉ niệm là năm 1996 khi phim này lên sóng, thì tôi cũng đi đóng thêm một phim khác, có cảnh bị đi tù. Mấy cô bán dọc đường thấy tôi, liền chửi tôi là: Cho mày chết, đáng đời mày, đánh đập vợ con, ác quá nên cho mày ở tù...", Hoàng Sơn nhớ lại kỉ niệm "kinh hoàng".

Một diễn viên khác tuy đã "ở ẩn" nhiều năm, nhưng vẫn được khán giả gọi là Bạch Vân mỗi khi xuất hiện - diễn viên Hồng Ánh - cũng tiết lộ nhiều điều bất ngờ. Kể về nhân vật Bạch Cúc trong phim, Hồng Ánh cho biết vai diễn này gần như là con người thật của mình. Ở tuổi 18, Hồng Ánh cũng như nhân vật mình đảm nhận: trẻ trung, hồn nhiên, yêu đời và không gặp sóng gió gì như Bạch Cúc. Đặc biệt, đạo diễn Lê Cung Bắc còn bật mí thêm, cả hai nữ chính - Việt Trinh và Hồng Ánh đều không qua casting, và được nam đạo diễn tuyển thẳng, vượt qua hàng trăm người đẹp đến tham gia thử vai.

Hồng Ánh (Bạch Vân) tập trung lo cho gia đình trong thời gian qua.

Hồng Ánh (Bạch Vân) tập trung lo cho gia đình trong thời gian qua.

Hình ảnh Hồng Ánh tham gia phim khi mới 18 tuổi.

Hình ảnh Hồng Ánh tham gia phim khi mới 18 tuổi.

Từng câu chuyện, từng kỉ niệm của ê-kíp "Người đẹp Tây Đô" sau 23 năm được kể lại trên sóng truyền hình đã gây xúc động cho nhiều người xem. Các nghệ sĩ trong ban bình luận của chương trình cũng như khán giả trường quay đều vô cùng hào hứng khi được gặp trực tiếp những nghệ sĩ thần tượng một thời trên màn ảnh.

Các diễn viên được xem lại hình ảnh của mình trên sân khấu sau nhiều năm.

Các diễn viên được xem lại hình ảnh của mình trên sân khấu sau nhiều năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Quý Ròm ”Kính vạn hoa” và bé An ”Đất phương nam”: Sao nhí 1 thời và cái kết giống nhau

Đều là những sao nhí đình đám một thời, sự nghiệp hiện tại của Ngọc Trai và Hùng Thuận lại có điểm chung này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Diễn viên, đạo diễn Việt Trinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN