Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử"

Khi thấy Võ Tòng, Tôn Nhị Nương đã cố tình ăn mặc đẹp với chiếc yếm đỏ quyến rũ để dụ dỗ anh chàng đánh hổ vào quán. Đây được coi là phân cảnh rất gợi cảm của Lương Lệ trong phim.

Thủy hử ra mắt năm 1998 được nhận xét là bộ phim kinh điển nhất trên màn ảnh. Dù có nhiều phiên bản được thực hiện sau đó song bản phim năm 1998 vẫn được coi là thành công nhất. Sau 20 năm, ngày 1.5 vừa qua, đoàn phim đã có dịp hội ngộ. Chuyện hậu trường làm phim cách đây hai thập kỷ cũng được truyền thông Trung Quốc khai thác.

Nhân vật được chú ý nhất không phải các anh hùng Lương Sơn Bạc mà là một trong số 3 nữ tướng trong 108 vị anh hùng: Tôn Nhị Nương. Người đảm nhận vai Tôn Nhị Nương trong Thủy hử (1998) là diễn viên Lương Lệ.

Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử" - 1

"Tôn Nhị Nương" do Lương Lệ đảm nhận trong "Thủy hử" 1998.

Trong tiểu thuyết, nhân vật này được miêu tả là người phụ nữ sắc sảo, chân tay khỏe mạnh, tinh thông võ thuật và ăn mặc khá diêm dúa, dùng nhiều đồ trang sức. Lương Lệ ngoài đời rất đáng yêu, xinh đẹp. Dù tính cách và ngoại hình của Lương Lệ tương phản với nhân vật Tôn Nhị Nương song khi chụp ảnh casting, cô lại giành được vai diễn này nhờ ngoại hình ấn tượng.

Chia sẻ trên tờ Tin tức Bắc Kinh, Lương Lệ cho biết, cô chưa từng đọc qua tác phẩm Thủy hử của Thi Nại Am. Diễn viên xuất thân từ ngành múa chỉ biết tác phẩm kể về 108 vị anh hùng chủ yếu là đàn ông và chỉ có vài nhân vật nữ. Tuy nhiên, được nhà văn kiêm biên kịch Nhiễm Bình gợi ý, cô đã tới casting. Nhiễm Bình và Lương Lệ quen biết khi cả hai có dịp hợp tác chung trong Võ Tắc Thiên 1995.

Khi đó, Lương Lệ đảm nhận vai Thái Bình công chúa còn Nhiễm Bình là người viết biên kịch. Trùng hợp thay, ông cũng tham gia vào đội ngũ viết biên kịch cho Thủy hử 1998. Chính ông đã đề nghị Lương Lệ tham gia bộ phim này.

Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử" - 2

Lương Lệ được mời casting vai Tôn Nhị Nương nhờ nhà biên kịch Nhiễm Bình khi cả hai hợp tác chung trong "Võ Tắc Thiên" 1995. Trong phim, cô đóng Thái Bình công chúa.

Lương Lệ cho biết, lúc đó cô khá thất vọng khi được đề nghị đóng vai Tôn Nhị Nương: “Tôi tự hỏi tại sao lại không mời tôi đóng Phan Kim Liên, chẳng lẽ tôi lại hợp với hình tượng Tôn Nhị Nương Mẫu Dạ Xoa đến thế?”.

Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên mới được giải thích rằng, nhân vật Phan Kim Liên và Võ Đại Lang có chuyện tình chênh lệch về ngoại hình nên yêu cầu chiều cao người đóng “dâm phụ” phải là 1,7m. Vai Tôn Nhị Nương chỉ cần có chút nhan sắc, thu hút được người qua đường vào quán rượu.

Lương Lệ kể lại, khi đạo diễn yêu cầu cô đóng thử cảnh quyến rũ Võ Tòng, cô đã diễn rất linh hoạt nhưng đạo diễn Trương Thiệu Lâm lại không hài lòng. “Lúc đó, anh ấy hy vọng tìm được một diễn viên đã luyện tập cử tạ để có đôi tay săn chắc, khỏe mạnh và trông hung dữ hơn để đóng Tôn Nhị Nương”, Lương Lệ chia sẻ.

Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử" - 3

Diễn viên sinh năm 1961 từng suýt mất vai Tôn Nhị Nương vì quá xinh đẹp và gợi cảm.

Không muốn để mất cơ hội này, Lương Lệ sau khi về nhà đã đọc kỹ lại kịch bản của Thủy hử và sau đó lấy hết can đảm gọi cho đạo diễn Trương nói rằng, cô mới chính là người thích hợp nhất với Tôn Nhị Nương.

“Bộ phim kể về câu chuyện của 105 vị anh hùng và 3 nữ tướng. Có rất nhiều đàn ông ở đó. Nếu nhân vật nữ không đẹp, không quyến rũ thì sao có thể thu hút được đối phương. Đặc biệt, Tôn Nhị Nương còn là một bà chủ quán rượu, chuyên quyến rũ khách qua đường vào quán làm mồi nhử. Vậy tại sao không để Tôn Nhị Nương trở thành người phụ nữ xinh đẹp”, Lương Lệ kể lại đoạn hội thoại “khốc liệt” với đạo diễn Trương giúp cô giữ được vai diễn.

Ngoài việc chia sẻ hậu trường Thủy hử, cô còn tiết lộ cát-xê mình nhận được thời điểm đó. Lương Lệ cho hay, cát-xê khi đó của cô là 3500 NDT một tập (tương đương hơn 12 triệu VND hiện nay). Hoàn thành bộ phim cô nhận được 50.000 NDT (tương đương hơn 179 triệu VND hiện nay).

Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử" - 4

Cát-xê mà cô nhận được khi hoàn thành bộ phim tương đương 179 triệu VND hiện nay.

Theo Tin tức Bắc Kinh, diễn viên họ Lương còn kể lại nhiều kỷ niệm thú vị khi diễn cảnh quyến rũ Võ Tòng nhưng bất thành của Tôn Nhị Nương. Khi thấy Võ Tòng, Tôn Nhị Nương đã cố tình ăn mặc đẹp với chiếc yếm đỏ quyến rũ để dụ dỗ anh chàng đánh hổ vào quán. Đây được coi là phân cảnh rất gợi cảm của Lương Lệ trong phim. Tuy nhiên, cô gặp nhiều khó khăn khi vừa diễn vẻ lẳng lơ vừa phải đánh võ.

Là một diễn viên nữ học múa từ nhỏ, không biết đánh đấm là gì, nên Lương Lệ quyết tâm luyện tập võ thuật mỗi ngày để khắc phục nhược điểm của mình.

Cũng trong cảnh quay với Võ Tòng, Lương Lệ bị thương khi ngón chân bị chiếc ghế gỗ rơi trúng. “Lúc đó, tôi chỉ nằm trên mặt đất vì vết thương thực sự rất đau đớn. Nhưng chúng tôi đã lên lịch quay trong 7 ngày, không thể bỏ đi giữa chừng như vậy. Để bắt kịp tiến trình làm phim, tôi chỉ có thể lấy vải băng bó vết thương và tiếp tục quay vào ngày hôm sau”, Lương Lệ cho biết. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đoàn phim buộc phải mời một diễn viên nam đóng thế cho cô.

Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử" - 5

Lương Lệ bị thương ở chân khá nặng khi diễn chung với nhân vật Võ Tòng.

Lương Lệ chia sẻ, việc bắt buộc sử dụng diễn viên đóng thế vì mình bị thương là điều cô hối tiếc nhất trong Thủy hử. Nói với tờ Tin tức Bắc Kinh, Lương Lệ cho biết nếu được chọn một vai diễn trong Thủy hử, cô vẫn sẽ chọn Tôn Nhị Nương và diễn hay hơn nữa.

Lương Lệ sinh năm 1961 tại thị trấn Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, là người gốc Sơn Đông, Trung Quốc. Cô theo học múa từ khi mới 12 tuổi. Năm 1984, cô được chuyển tới công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân tỉnh Thiểm Tây và bắt đầu thử sức với vai trò diễn viên.

Diễn viên gợi cảm tiết lộ bất ngờ về cảnh quyến rũ Võ Tòng trong "Thủy hử" - 6

"Tôn Nhị Nương" ngày nào giờ vẫn quyến rũ và miệt mài tham gia diễn xuất.

Hiện tại, diễn viên 57 tuổi vẫn tích cực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Bí mật của người vợ, Thiên nhai nữ nhân tâm, Ngã thị hạnh vận nhân…

Đời nhiều thăng trầm của dàn sao ”Thủy Hử” sau 20 năm

20 năm trôi qua kể từ ngày phát sóng, dàn diễn viên phim “Thủy Hử“ mừng tủi ngày hội ngộ, cùng xem lại những thay đổi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo QQ, Tin tức Bắc Kinh) ([Tên nguồn])
Anh hùng phim Thủy hử: Ngày ấy, bây giờ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN