Dàn MC "Đường lên đỉnh Olympia" thay đổi thế nào sau 20 năm phát sóng?

Sau 20 năm phát sóng, MC của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã có nhiều thay đổi.

Những ngày gần đây, 4 gương mặt của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm cũng đã lộ diện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những lời cổ vũ, động viên đến 4 thí sinh, nhiều khán giả cũng dành sự quan tâm đến những MC sẽ dẫn dắt chương trình này. Sau 20 năm phát sóng, MC của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã có nhiều thay đổi.

Những ngày gần đây, 4 gương mặt của cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" năm cũng đã lộ diện thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những lời cổ vũ, động viên đến 4 thí sinh, nhiều khán giả cũng dành sự quan tâm đến những MC sẽ dẫn dắt chương trình này. Sau 20 năm phát sóng, MC của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã có nhiều thay đổi.

Người đảm nhận vai trò MC đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia" chính là nhà báo, MC Tạ Bích Loan. Chị dẫn từ năm đầu tiên - 1999 đến trận chung kết tổ chức vào ngày 26/3/2000. MC Tạ Bích Loan được khán giả nhớ đến bởi sự thông minh, đam mê và nhiệt huyết dành cho chương trình. Chị cũng là người đưa ra đưa ra ý tưởng về biểu tượng vòng nguyệt quế - phần thưởng dành cho người thắng cuộc.

Người đảm nhận vai trò MC đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia" chính là nhà báo, MC Tạ Bích Loan. Chị dẫn từ năm đầu tiên - 1999 đến trận chung kết tổ chức vào ngày 26/3/2000. MC Tạ Bích Loan được khán giả nhớ đến bởi sự thông minh, đam mê và nhiệt huyết dành cho chương trình. Chị cũng là người đưa ra đưa ra ý tưởng về biểu tượng vòng nguyệt quế - phần thưởng dành cho người thắng cuộc.

Tạ Bích Loan sinh năm 1968, là một nhà báo, người dẫn chương trình (MC), biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam. Chị là người tham gia biên tập và dẫn các chương trình "Bảy sắc cầu vồng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Người đương thời" và "Khởi nghiệp" đã và đang phát sóng trên VTV3. Hiện nay, nhà báo Tạ Bích Loan đang giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Về đời tư, nhà báo Tạ Bích Loan kết hôn từ khi còn là nghiên cứu sinh ở Nga. Một vài bạn bè bật mí chồng của cô là mẫu đàn ông mẫu mực, có trách nhiệm với gia đình và rất thấu hiểu với sự bận rộn trong công việc của vợ. Đồng thời, anh cũng tôn trọng việc MC Tạ Bích Loan giữ sự yên bình cho tổ ấm sau nhiều năm làm người nổi tiếng.

Tạ Bích Loan sinh năm 1968, là một nhà báo, người dẫn chương trình (MC), biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam. Chị là người tham gia biên tập và dẫn các chương trình "Bảy sắc cầu vồng", "Đường lên đỉnh Olympia", "Người đương thời" và "Khởi nghiệp" đã và đang phát sóng trên VTV3. Hiện nay, nhà báo Tạ Bích Loan đang giữ chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Về đời tư, nhà báo Tạ Bích Loan kết hôn từ khi còn là nghiên cứu sinh ở Nga. Một vài bạn bè bật mí chồng của cô là mẫu đàn ông mẫu mực, có trách nhiệm với gia đình và rất thấu hiểu với sự bận rộn trong công việc của vợ. Đồng thời, anh cũng tôn trọng việc MC Tạ Bích Loan giữ sự yên bình cho tổ ấm sau nhiều năm làm người nổi tiếng.

Sau nhà báo Tạ Bích Loan, vị trí MC Olympia năm thứ 2 được giao lại cho BTV Lưu Minh Vũ và Nguyễn Tùng Chi. Đây được xem là cặp đôi ăn ý nhất nhì trong dàn MC của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Trong đó, MC Lưu Minh Vũ được khen ngợi bởi sự trẻ trung và luôn khuấy động bầu không khí trường quay. Anh còn tiếp tục dẫn dắt chương trình năm thứ 4 và 5.

Sau nhà báo Tạ Bích Loan, vị trí MC Olympia năm thứ 2 được giao lại cho BTV Lưu Minh Vũ và Nguyễn Tùng Chi. Đây được xem là cặp đôi ăn ý nhất nhì trong dàn MC của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Trong đó, MC Lưu Minh Vũ được khen ngợi bởi sự trẻ trung và luôn khuấy động bầu không khí trường quay. Anh còn tiếp tục dẫn dắt chương trình năm thứ 4 và 5.

Lưu Minh Vũ là con trai của cố nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và nữ nghệ sĩ Tố Uyên. Không theo đuổi con đường văn học giống bố, anh lựa chọn trở thành một MC-BTV truyền hình. Anh gây ấn tượng với khán giả với vai trò MC qua các chương trình như "Bảy sắc cầu vồng", "Hãy chọn giá đúng"...

Lưu Minh Vũ là con trai của cố nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và nữ nghệ sĩ Tố Uyên. Không theo đuổi con đường văn học giống bố, anh lựa chọn trở thành một MC-BTV truyền hình. Anh gây ấn tượng với khán giả với vai trò MC qua các chương trình như "Bảy sắc cầu vồng", "Hãy chọn giá đúng"...

Một thời gian sau, anh dần ít xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC mà chuyển vị trí, đảm nhận vai trò Phó Trưởng phòng trò chơi và gặp gỡ 1 VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Về đời tư, anh lập gia đình năm 29 tuổi nhưng rất kín tiếng, ít khi chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông. 

Một thời gian sau, anh dần ít xuất hiện trên truyền hình với vai trò MC mà chuyển vị trí, đảm nhận vai trò Phó Trưởng phòng trò chơi và gặp gỡ 1 VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Về đời tư, anh lập gia đình năm 29 tuổi nhưng rất kín tiếng, ít khi chia sẻ hình ảnh vợ con trước truyền thông. 

Nhà báo Tùng Chi là MC gắn bó với "Đường lên đỉnh Olympia" lâu nhất (8 năm). Chị gây ấn tượng bởi sự chắc chắn, mang đến cảm giác tin cậy cho cả thí sinh và khán giả. Ngoài vai trò MC, Tùng Chi cũng là đạo diễn chương trình từ năm 2006 đến nay.

Nhà báo Tùng Chi là MC gắn bó với "Đường lên đỉnh Olympia" lâu nhất (8 năm). Chị gây ấn tượng bởi sự chắc chắn, mang đến cảm giác tin cậy cho cả thí sinh và khán giả. Ngoài vai trò MC, Tùng Chi cũng là đạo diễn chương trình từ năm 2006 đến nay.

Hiện tại, ngoài vai trò MC, tổ chức sản xuất nhiều chương trình phát sóng trên VTV3, chị còn là Phó trưởng ban Giải trí và Thông tin Kinh tế, Đài truyền hình Việt Nam.

Hiện tại, ngoài vai trò MC, tổ chức sản xuất nhiều chương trình phát sóng trên VTV3, chị còn là Phó trưởng ban Giải trí và Thông tin Kinh tế, Đài truyền hình Việt Nam.

Sau 23 năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, nhan sắc của Tùng Chi không có quá nhiều sự thay đổi. Chị vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn ngang vai, trẻ trung và nụ cười duyên dáng, hóm hỉnh như những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Tùng Chi cũng là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

Sau 23 năm công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, nhan sắc của Tùng Chi không có quá nhiều sự thay đổi. Chị vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn ngang vai, trẻ trung và nụ cười duyên dáng, hóm hỉnh như những ngày đầu mới bước chân vào nghề. Tùng Chi cũng là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư.

MC Nguyễn Kiều Anh dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" từ quý II năm thứ 6 tới quý I năm thứ 8. Sau đó, Kiều Anh lập gia đình và theo học thạc sĩ tại Pháp. Hiện tại, cựu MC hiện cùng gia đình định cư ở Paris, Pháp.

MC Nguyễn Kiều Anh dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" từ quý II năm thứ 6 tới quý I năm thứ 8. Sau đó, Kiều Anh lập gia đình và theo học thạc sĩ tại Pháp. Hiện tại, cựu MC hiện cùng gia đình định cư ở Paris, Pháp.

Bùi Khánh Chi được nhận xét là một trong những MC xinh đẹp của "Đường lên đỉnh Olympia". Cô bén duyên với chương trình từ quý II đến chung kết năm thứ 8. Hiện tại, Khánh Chi định cư tại Malaysia bên gia đình.

Bùi Khánh Chi được nhận xét là một trong những MC xinh đẹp của "Đường lên đỉnh Olympia". Cô bén duyên với chương trình từ quý II đến chung kết năm thứ 8. Hiện tại, Khánh Chi định cư tại Malaysia bên gia đình.

MC Khắc Cường là người dẫn Olympia những năm tiếp theo. Anh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi phong cách dẫn tươi vui.

MC Khắc Cường là người dẫn Olympia những năm tiếp theo. Anh nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi phong cách dẫn tươi vui.

Hiện anh là BTV, BLV thể thao của Đài truyền hình Việt Nam.

Hiện anh là BTV, BLV thể thao của Đài truyền hình Việt Nam.

Nguyễn Hữu Việt Khuê là con trai nhà toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng. Anh gắn bó với "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt 6 năm (từ năm thứ 8 đến năm thứ 13).

Nguyễn Hữu Việt Khuê là con trai nhà toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng. Anh gắn bó với "Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt 6 năm (từ năm thứ 8 đến năm thứ 13).

Hiện tại, Việt Khuê là BLV thể thao này gây ấn tượng khi dẫn nhiều bản tin như "Nhịp đập 360 độ thể thao", "World Cup", "ASIAD", "SEA Games"…

Hiện tại, Việt Khuê là BLV thể thao này gây ấn tượng khi dẫn nhiều bản tin như "Nhịp đập 360 độ thể thao", "World Cup", "ASIAD", "SEA Games"…

Thanh Vân Hugo đảm nhận vai trò dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 11. Đây là chương trình hoàn toàn mới mẻ với cô sau khi ghi ấn tượng với hình ảnh "chị Kính Hồng". Thanh Vân nhận được nhiều sự yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ xinh đẹp, lối dẫn duyên dáng, trẻ trung, mới mẻ.

Thanh Vân Hugo đảm nhận vai trò dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 11. Đây là chương trình hoàn toàn mới mẻ với cô sau khi ghi ấn tượng với hình ảnh "chị Kính Hồng". Thanh Vân nhận được nhiều sự yêu mến bởi vẻ ngoài trẻ xinh đẹp, lối dẫn duyên dáng, trẻ trung, mới mẻ.

Về đời tư, Thanh Vân Hugo từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, cô nuôi con trai và dành hết thời gian phát triển sự nghiệp. Mới đây, Thanh Vân vừa tiết lộ đã tìm được hạnh phúc mới. Cô hạnh phúc chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn và đã chụp ảnh cưới. Hiện tại, Thanh Vân đã chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc.

Về đời tư, Thanh Vân Hugo từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi ly hôn, cô nuôi con trai và dành hết thời gian phát triển sự nghiệp. Mới đây, Thanh Vân vừa tiết lộ đã tìm được hạnh phúc mới. Cô hạnh phúc chia sẻ hình ảnh được bạn trai cầu hôn và đã chụp ảnh cưới. Hiện tại, Thanh Vân đã chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc.

Gắn bó với Olympia từ năm thứ 13 đến nay, MC Phạm Ngọc Huy được thí sinh yêu mến vì sự gần gũi, hài hước. Anh cùng MC Diệp Chi trở thành cặp đôi ăn ý của "Đường lên đỉnh Olympia".

Gắn bó với Olympia từ năm thứ 13 đến nay, MC Phạm Ngọc Huy được thí sinh yêu mến vì sự gần gũi, hài hước. Anh cùng MC Diệp Chi trở thành cặp đôi ăn ý của "Đường lên đỉnh Olympia".

Năm 2007, Nguyễn Diệp Chi lần đầu xuất hiện trong Olympia với vai trò MC ở điểm cầu Nghệ An. 10 năm sau, cô mới chính thức trở thành MC của chương trình. Nữ BTV gây dấu ấn với phong cách dẫn nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng không kém phần vui tươi. Hiện tại, Diệp Chi cũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn của chương trình "Điều ước thứ 7".

Năm 2007, Nguyễn Diệp Chi lần đầu xuất hiện trong Olympia với vai trò MC ở điểm cầu Nghệ An. 10 năm sau, cô mới chính thức trở thành MC của chương trình. Nữ BTV gây dấu ấn với phong cách dẫn nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng không kém phần vui tươi. Hiện tại, Diệp Chi cũng đảm nhiệm vai trò đạo diễn của chương trình "Điều ước thứ 7".

Về đời tư, Diệp Chi đã kết hôn và có con gái. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô con gái dễ thương. 

Về đời tư, Diệp Chi đã kết hôn và có con gái. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô con gái dễ thương. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ MC VTV từng bị fan cuồng tìm tới tận nhà, lấy chồng ”trùm bất động sản” giàu kếch xù

Không giống người đẹp khác, nàng Á hậu lựa chọn con đường làm MC, BTV tại Đài Truyền hình Việt Nam chứ không dấn sân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Tạ Bích Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN