Đàm Vĩnh Hưng: "Mỹ Tâm là người duy nhất thắng 'nguyên tắc' của giới giải trí Việt"

Sự kiện: Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng phân tích về cách giới giải trí Việt hoạt động trong nhiều năm qua trong một buổi livestream.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân ý thức được việc cần thay đổi. Khi streamer Neko Lê đưa ra câu hỏi: "Liệu hát hoài một dòng nhạc đã làm nên tên tuổi có khiến anh bị lỗi thời", nam ca sĩ sinh năm 1971 nhanh chóng đưa ra quan điểm của mình.

Giọng ca Lâu Đài Tình Ái nói: "Đây là câu hỏi rất đặc biệt, làm khó rất nhiều người, kể cả những ngôi sao lớn. Ai nói về sự thay đổi cũng được, nhưng làm được thật thì rất khó. Có những người đã có định danh, có hào quang, có vị trí của bản thân rồi, họ rất sợ phải chạy theo những cái mới để theo kịp xu thế".

Video: Đàm Vĩnh Hưng phân tích về lý do tại sao nghệ sĩ phải tự làm mới mình.

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định bản thân là một người thức thời, vì anh ý thức được việc bản thân là một nghệ sĩ giải trí. Ca sĩ này cũng không ngại việc thử nghiệm hoặc cho phép mình được dấn thân vào những trải nghiệm mới mẻ.

"Ở Việt Nam lạ lắm, xuất hiện nhiều sẽ bị nhàm chán, ẩn mình đi sẽ bị quên mất tiêu. Chỉ có một người duy nhất thắng được nguyên tắc đó chính là Mỹ Tâm. Cô ấy đặt để những nơi để xuất hiện rất quý giá. Cô cũng bất cần trong việc xuất hiện hay hát hò nữa. Vì vậy, Mỹ Tâm dễ sắp xếp những sự xuất hiện của bản thân", Đàm Vĩnh Hưng phân tích thêm.

Giọng ca đình đám này cũng lấy ví dụ là bản phối mới cho ca khúc Hoa Biển Tình vừa được anh ra mắt cách đây không lâu. Ca sĩ thay đổi cách hát, không còn luyến láy như trước. Đàm Vĩnh Hưng giải thích: "Nhạc lofi mà bưng nguyên cái cũ của mình vào, thôi ở nhà đi, không ai nghe đâu".

Đàm Vĩnh Hưng ý thức bản thân cần thay đổi để phù hợp với thời thế.

Đàm Vĩnh Hưng ý thức bản thân cần thay đổi để phù hợp với thời thế.

Anh nói thêm: "Nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ gen Z cảm thấy bất ngờ với sự thay đổi hoàn toàn, rất lớn của tôi. Như bài Anh Lo Cho Em Hết chẳng hạn. Với một người 52, 53 tuổi như tôi, tôi phải dẹp bản thân đi, bắt mình phải hát một bài hát như vậy, tìm một ekip trẻ và nghe hết mọi sự sắp xếp. Tôi biết mọi quyết định của tôi đều sẽ rất cũ kỹ. Cả thế giới thay đổi rồi, đừng để mình chững lại".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gần đây cũng tổ chức họp báo để giới thiệu về 2 liveshow mới sẽ diễn ra vào tháng 3 tại TP.HCM và Hà Nội với tên gọi Ngày Em Thắp Sao Trời. Buổi họp báo quy tụ các khách mời nổi tiếng: Dương Triệu Vũ, Uyên Linh, Trung Quân,... 

Đây sẽ là liveshow Bolero cuối cùng của nam ca sĩ. Nói về việc vì sao chọn dừng hát Bolero ở dấu mốc 19 năm, Đàm Vĩnh Hưng ví von mối duyên giữa mình và dòng nhạc này giống như cuộc tình. "Có những cuộc tình mà ráng sẽ đứt một cách không còn đẹp, phải chịu đựng nhau quá nhiều.

Thêm một ngày, thêm một giờ là chất chứa thêm những mệt mỏi, chán chường. Hưng tự thấy bản thân mình đã ăn trước một miếng bánh rất lớn từ bolero rồi. Bây giờ mình còn "cố đấm ăn xôi", muốn ăn dày thêm nữa thì sẽ mất hay", nam ca sĩ nói.

Đàm Vĩnh Hưng đến nay vẫn duy trì sức hút của mình trong mắt khán giả đại chúng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tối 1/2/2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu đến khán giả loạt sản phẩm đáng chú ý trước thềm tết 2024 cận kề gồm EP Vui Cùng Tết Đi và MV Xuân Về Nhớ Em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Minh ([Tên nguồn])
Đàm Vĩnh Hưng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN