Con dâu Hoa hậu nhà Thứ trưởng "Cảnh sát hình sự": Đêm nằm ôm con khóc từ phim tới ngoài đời

Quyết định buông bỏ quá khứ để sống thoải mái hơn, nhưng nhiều đêm nằm ôm con, nữ diễn viên vẫn không khỏi chạnh lòng.

"Cảnh sát hình sự" là bộ phim về đề tài phòng chống tội phạm đầu tiên được đầu tư công phu của phim truyền hình Việt Nam, và là một trong những bộ phim "làm mưa làm gió" màn ảnh nhỏ trong suốt những năm đầu thập niên 2000. Sau 20 năm, mỗi diễn viên của bộ phim "Cảnh sát hình sự" đều có con đường riêng. Người còn gắn bó với nghề, người đã từng suýt bỏ nghiệp diễn; có người hôn nhân viên mãn và cũng có người kém may mắn hơn. Tuyến bài: Đường tình duyên lận đận của sao phim Cảnh sát hình sự sẽ mang đến cho độc giả những câu chuyện đời sống bình dị, phía sau ống kính của các diễn viên này. 

Sự nghiệp đóng đinh với vai diễn đầu đời

Nhắc đến bóng hồng xung quanh tài tử đào hoa Việt Anh, không thể không kể đến nữ diễn viên Phan Hòa. Phan Hòa đảm nhận vai diễn hoa hậu Minh Phương – vợ thiếu gia Cao Thanh Lâm trong bộ phim Chạy án, thuộc series Cảnh sát hình sự.

Phan Hòa và Việt Anh trong phim "Chạy án" , thuộc series "Cảnh sát hình sự"

Phan Hòa và Việt Anh trong phim "Chạy án" , thuộc series "Cảnh sát hình sự"

Minh Phương vốn dĩ là một cô gái nằm trong đường dây gái gọi cao cấp, nhờ cặp kè với đại gia nên đã mua được ngôi vị Hoa hậu. Cũng nhờ danh hiệu này, cô lọt vào mắt xanh của Cao Thanh Lâm - chàng thiếu gia nhà Thứ trưởng và nhanh chóng trở thành thiếu phu nhân nhà giàu.

Với nhan sắc xinh đẹp, Minh Phương nhanh chóng khiến cậu ấm nhà Thứ trưởng si mê

Với nhan sắc xinh đẹp, Minh Phương nhanh chóng khiến cậu ấm nhà Thứ trưởng si mê

Nếu trước đó là một cô nàng ăn chơi trác táng, đến với cậu ấm nhà Thứ trưởng với mục đích lợi dụng, đào mỏ thì dần dần, người đẹp nảy sinh tình cảm và yêu Cao Thanh Lâm, thậm chí chung thủy chờ chồng ra tù. Bộ phim khép lại với cảnh Minh Phương vui đùa cùng đứa con trai của cô và Lâm, sau khi anh chàng chết vì say ma túy mà ngã từ lầu hai xuống đất.

Có thể nói, Hoa hậu Minh Phương là vai diễn chạm ngõ điện ảnh của Phan Hòa, cái tên này cũng theo cô đến tận bây giờ. Khi đó, cô sinh viên Phan Hòa mới chân ướt chân ráo bước chân vào điện ảnh, cô được mời vào vai Minh Lý - trợ lý của Lê Thanh, nhưng người đẹp đã từ chối và ngỏ ý muốn thử sức với nhân vật Minh Phương. Để có được vai diễn này, Phan Hòa đã phải vượt qua khá nhiều đối thủ nặng ký, họ là những hoa hậu ngoài đời và có khả năng diễn xuất.

Phan Hòa xuất sắc thể hiện thành công nhân vật Hoa hậu Minh Phương, từ ngoại hình tới nội tâm

Phan Hòa xuất sắc thể hiện thành công nhân vật Hoa hậu Minh Phương, từ ngoại hình tới nội tâm

Phan Hòa đã thành công thể hiện nhân vật Minh Phương, từ một cô gái làng chơi trong đường dây gái gọi cao cấp, cặp kè với giám đốc Lê Thanh để có cơ hội đổi đời, tới cô hoa hậu kiêu sa, rồi thành một người vợ tần tảo, hết lòng vì chồng con và gia đình.

Với ngoại hình xinh đẹp, lối diễn tự nhiên và những phân đoạn miêu tả nội tâm giằng xé của nhân vật giúp Phan Hòa ghi điểm trong mắt khán giả.

Chạy án nhanh chóng trở thành bộ phim thành công nhất của loạt phim Cảnh sát hình sự, khắc họa sâu sắc những vấn đề nhức nhối của xã hội. Sau thành công của bộ phim, Phan Hòa được công chúng yêu mến và nhiều đạo diễn săn đón. Cô nổi tiếng không kém gì Việt Anh, thậm chí còn được kỳ vọng là một mỹ nhân sẽ làm mưa làm gió trong showbiz.

Phan Hòa trong buổi ra mắt phim "Tìm lại ngày đã mất"

Phan Hòa trong buổi ra mắt phim "Tìm lại ngày đã mất"

Thành công của vai diễn nhanh chóng mang lại cho Phan Hòa danh tiếng nhưng cũng không ít áp lực. Sau khi bộ phim kết thúc, Phan Hòa loay hoay lựa chọn cho mình vai diễn tiếp theo. Cô từng thử sức với vở kịch Người hùng chạy trốn (2009), vai Hoàng hậu Dương Vân Nga trong Lý Công Uẩn – đường tới thành Thăng Long (2011), Trang – người vợ tào khang trong Tìm lại ngày đã mất (2014) …. nhưng tên tuổi Phan Hòa đều khá mờ nhạt.

Cái bóng của “Hoa hậu chạy án” quá lớn khiến những vai diễn sau này của nữ diễn viên không để lại dấu ấn trong lòng khán giả, thậm chí mỗi khi cô ra ngoài vẫn bị gọi là “Hoa hậu Minh Phương”.

Dù đã rất cố gắng nhưng Phan Hòa vẫn chưa thoát khỏi cái bóng "Hoa hậu chạy án"

Dù đã rất cố gắng nhưng Phan Hòa vẫn chưa thoát khỏi cái bóng "Hoa hậu chạy án"

Phan Hòa luôn muốn bứt phá ra khỏi thành công cũ để làm mới mình, được khán giả ghi nhận ở một vai diễn mới nhưng điều đó không hề dễ dàng, nhất là hiện giờ cô còn phải chăm sóc con trai.

Hiện nữ diễn viên đang công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, cô ít xuất hiện trên màn ảnh hơn mà chủ yếu tham gia vào các vở kịch trên sân khấu. Công việc ở nhà hát khá bận rộn, lại có con nhỏ nên cô không thể bỏ con ở nhà để rong ruổi trên phim trường, đó cũng là lý do mà nữ diễn viên bỏ lỡ khá nhiều vai diễn phù hợp trong các kịch bản phim nặng ký và lựa chọn cuộc sống bình yên bên con trai.

Từ bỏ hào quang lên xe hoa và nhiều đêm ôm con khóc thầm

Ngay khi vừa vụt sáng với vai diễn Hoa hậu Minh Phương trong Chạy án 1, Phan Hòa gây bất ngờ khi tuyên bố lên xe hoa về một nhà với quay phim Mai Hiền, cũng thuộc ê-kíp làm phim. Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên lựa chọn rút lui về làm hậu phương cho ông xã, trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Quyết định này của nữ diễn viên khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Bạn bè và đồng nghiệp cho rằng cuộc hôn nhân đó có phần hơi vội vã, vì Phan Hòa mới ra trường không lâu, tiền đồ rộng mở trước mắt và cô còn có nhiều cơ hội để tiến xa hơn với nghiệp diễn. Đặc biệt là thành công của vai diễn Minh Phương sẽ là bàn đạp để Phan Hòa tỏa sáng hơn, giúp cô có nhiều vai diễn nặng ký để sự nghiệp ngày càng nở rộ.

Phan Hòa quyết định kết hôn khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Phan Hòa quyết định kết hôn khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Nhưng ngày đó nữ diễn viên vẫn khăng khăng rằng cô không hề hối hận về quyết định của mình. Đối với cô, gia đình mới là quan trọng, còn sự nghiệp thì có cả đời để phấn đấu.

Không lâu sau, vợ chồng nữ diễn viên chào đón con đầu lòng là một bé trai kháu khỉnh, bạn bè và người hâm mộ cũng cảm thấy vui khi cô có được hạnh phúc viên mãn.

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của Phan Hòa cũng chẳng được bao lâu, ngay khi Chạy án 2 kết thúc thì bắt đầu rộ lên tin đồn vợ chồng nữ diễn viên lục đục. Người ta thường thấy 2 mẹ con Phan Hòa xuất hiện cùng nhau mà thiếu vắng bóng dáng vị đạo diễn đa tài, nhưng Phan Hòa đã phủ nhận và giải thích rằng do ông xã bận nên cô đi ra ngoài thường mang con trai theo.

Sau khi chia tay, Phan Hòa và chồng cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè

Sau khi chia tay, Phan Hòa và chồng cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè

Không lâu sau đó, cặp đôi tuyên bố đã chia tay trong hòa bình, con trai sẽ ở cùng Phan Hòa. Vợ chồng cô vẫn giữ liên lạc và coi nhau như bạn bè, thỉnh thoảng Mai Hiền vẫn cho Phan Hòa lời khuyên trước khi nhận kịch bản mới. Vì hạnh phúc của con trai, hai người vẫn đi chơi chung và luôn giữ thái độ trân trọng đối phương.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Phan Hòa ngày càng sống kín tiếng và lặng lẽ hơn, ít xuất hiện trước công chúng và chủ yếu diễn kịch ở nhà hát, bán hàng online, dạy Yoga và làm thiện nguyện. Phan Hòa là người sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nên thường giấu nỗi buồn trong lòng.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Ban ngày có thể cười nói thả ga, nhưng ban đêm Hòa thường rất khó ngủ, lúc nào cũng trằn trọc, băn khoăn, lo nghĩ. Cũng có nhiều đêm buồn quá, Hòa vừa ôm con trai bé nhỏ vừa khóc.”

Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại

Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại

Hơn 10 năm kể từ khi Chạy án lên sóng và làm mưa làm gió ở màn ảnh Việt, Phan Hòa tuy không còn trẻ trung và rạng ngời như thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nhưng bà mẹ một con vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cân đối và nhan sắc mặn mà, có phần đẹp hơn hoa hậu Minh Phương ngày nào.

Tuy có chút tiếc nuối vì đã bỏ qua quãng thời gian hoàng kim và làm vụt mất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng nữ diễn viên hiện giờ cảm thấy thoải mái, hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại. Phan Hòa vui vì có con trai bầu bạn, cô tâm sự, con trai là điểm tựa vững chắc giúp mẹ mạnh mẽ hơn, dễ dàng vượt qua sóng gió và hướng tới những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Những lúc rảnh rỗi, nữ diễn viên sẽ đi chùa cầu bình an và giúp cho tâm hồn được thanh tịnh.

NSƯT Trần Đức chia sẻ, ông được đạo diễn mời đóng vai phản diện nhiều nhất từ khi ông quyết định theo kiểu đầu húi cua. Hình như khuôn mặt ông, cộng thêm cái đầu húi cua nữa là các đạo diễn không ai bảo ai, nhất quyết nhắm ông vào vai phản diện.

Mời độc giả đón xem kỳ 5: Gã giám đốc tham nhũng chuyên ve vãn phụ nữ trên phim ngoài đời lại là một thầy giáo "chính hiệu" vào ngày mai Thứ 6 24/7 trên mục Đời sống showbiz 24h!

Nguồn: [Link nguồn]

Thiếu gia ”Cảnh sát hình sự”: U40 đã 2 đời vợ, người tình tin đồn đều là nhân vật ”máu mặt”

Không chỉ trăng hoa trong phim, ngoài đời thực, Việt Anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân và không ít lần vướng scandal tình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lâm Mộc (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Đường tình duyên lận đận của sao phim Cảnh sát hình sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN