‘Choáng’ với ngoại hình tuổi 59 của nàng Triệu Mẫn kém sắc nhất màn ảnh

Hình ảnh mới nhất của “ảnh hậu” Diệp Đồng khiến dân mạng sửng sốt vì không thể nhận ra nàng “Triệu Mẫn” một thời của “Ỷ Thiên Đồ Long ký” gần 30 năm trước.

Mới đây, trên trang cá nhân, Diệp Đồng đăng lên trang cá nhân đoạn video ghi lại cảnh chơi guitar điện. Trong video, nữ diễn viên Hong Kong mặc áo phông trắng, để tóc ngắn bạc trắng và không trang điểm.

Hình ảnh mới nhất của Diệp Đồng.

Hình ảnh mới nhất của Diệp Đồng.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc bởi Diệp Đồng ít khi lộ diện. Một cuộc thảo luận sôi nổi đã “nổ” ra liên quan đến ngoại hình tuổi 59 của “ảnh hậu” đình đám một thời.

Nhiều người bị sốc vì không thể nhận ra Diệp Đồng. Theo họ, mỹ nhân “Ỷ Thiên Đồ Long ký” gầy gò, thiếu sức sống, còn già nua, nhăn nheo, không còn khí chất của một người nổi tiếng. Có người bày tỏ tiếc nuối vì Diệp Đồng là đại diện cho ký ức của một thế hệ.

Nhiều dân mạng chê bai, tiếc nuối cho ngoại hình "xuống sắc" của Diệp Đồng.

Nhiều dân mạng chê bai, tiếc nuối cho ngoại hình "xuống sắc" của Diệp Đồng.

Tuy nhiên, không ít người phản bác rằng, Diệp Đồng trên thực tế đã gần chạm ngưỡng 60 tuổi, già đi là lẽ thường. Người hâm mộ khen nữ diễn viên có tinh thần tốt, tuổi già nhưng suy nghĩ không hề già, vẫn cố gắng tìm niềm vui trong cuộc sống bằng việc học chơi guitar điện. Một số chỉ ra, Diệp Đồng có thể không trẻ đẹp như nhiều ngôi sao khác cùng độ tuổi, nhưng nụ cười của cô tự nhiên, ngọt ngào, hơn hẳn những gương mặt đơ cứng do can thiệp thẩm mỹ để níu kéo tuổi xuân.

Cũng có người khen kiểu tóc của Diệp Đồng rất “ngầu”. Theo họ, mái tóc đó là do nữ diễn viên cố tình nhuộm, không phải do sức khỏe không tốt nên bạc trắng cả đầu bởi vẫn có thể thấy được chân tóc màu đen trong bức ảnh cũ trước đó vài tháng.

Một số người cho rằng, mái tóc bạc của Diệp Đồng là do nhuộm, không phải tự nhiên.

Một số người cho rằng, mái tóc bạc của Diệp Đồng là do nhuộm, không phải tự nhiên.

Một bộ phận dân mạng còn trực tiếp gọi tên bạn diễn của Diệp Đồng trong “Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” năm 1992 là Triệu Nhã Chi. Họ cho rằng, so với Diệp Đồng già đi một cách tự nhiên, Triệu Nhã Chi mới bất bình thường khi không chịu già dù đã 68 tuổi.

Nữ diễn viên Triệu Nhã Chi bị gọi tên vì mãi không chịu già.

Nữ diễn viên Triệu Nhã Chi bị gọi tên vì mãi không chịu già.

Diệp Đồng, tên thật là Lý Tư Tư, sinh năm 1963 trong một gia đình bình thường ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô bước chân vào showbiz vào năm 16 tuổi. Sở hữu ngoại hình cao ráo (1m72) cùng gương mặt xinh xắn, cá tính, Diệp Đồng nhanh chóng “lọt mắt xanh” các đạo diễn ở làng giải trí xứ Cảng Thơm.

Diệp Đồng lúc còn trẻ.

Diệp Đồng lúc còn trẻ.

Diệp Đồng nổi tiếng qua các tác phẩm “Tuổi Thanh Xuân Rực Lửa” (đóng cùng Trương Quốc Vinh), “Let's Make Laugh”, “Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” (thủ vai Hứa Tiên, sánh đôi cùng Triệu Nhã Chi), “Ỷ Thiên Đồ Long ký” bản 1994 của Đài Loan (vai Triệu Mẫn), “Nhà Hàng Hòa Bình” (đóng cùng Châu Nhuận Phát)…

Vào thập niên 1980 – 1990, Diệp Đồng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất xứ Cảng Thơm. Dù ngoại hình không quá nổi bật, đổi lại cô diễn xuất tốt, biến hóa đa dạng, được công nhận với danh hiệu “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong.

Diệp Đồng nổi tiếng nhất với vai Hứa Tiên trong "Bạch Nương Tử Truyền Kỳ" đóng cùng "Bạch Tố Trinh" Triệu Nhã Chi.

Diệp Đồng nổi tiếng nhất với vai Hứa Tiên trong "Bạch Nương Tử Truyền Kỳ" đóng cùng "Bạch Tố Trinh" Triệu Nhã Chi.

Cô cũng đóng chính trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký" bản Đài Loan năm 1994.

Cô cũng đóng chính trong "Ỷ Thiên Đồ Long ký" bản Đài Loan năm 1994.

Diễn xuất được đánh giá cao, nhưng Diệp Đồng bị chê là nàng Triệu Mẫn kém sắc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Về đời tư, Diệp Đồng kết hôn với đạo diễn Trần Quốc Hy vào năm 1988 sau 8 năm yêu nhau. Ông xã chính là người đã nâng đỡ người đẹp thuở mới chập chững vào nghề. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ không hề viên mãn. Hai người không có con, đạo diễn họ Trần còn nhiều lần vướng scandal ngoại tình, thờ ơ với vợ.

Diệp Đồng trong đám cưới với Trần Quốc Hy.

Diệp Đồng trong đám cưới với Trần Quốc Hy.

Hiện tại, Diệp Đồng không còn duy trì được danh tiếng như xưa. Cô “biến mất” dần trong làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng đảm nhận vai phụ trong các dự án phim. Cô cũng không ít lần bị chê ngoại hình già nua, xuống sắc, còn ăn mặc tuềnh toàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủy Tiên mặc táo bạo, gặp sự cố rách váy trước hàng nghìn khán giả tại Huế

Nữ ca sĩ gặp sự cố rách váy vì diễn quá sung trước hàng nghìn khán giả ở Huế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Oanh - Theo Sohu ([Tên nguồn])
Mỹ nhân trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN