Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả

Sự kiện: Phim truyền hình

"Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ" mới ra mắt đã gây sự chú ý, nhưng không phải vì phim hay, mà vì liên tục mắc nhiều lỗi vô cùng ngớ ngẩn.

Nối tiếp Ỷ Thiên Đồ Long ký phiên bản 2019, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ vừa lên sóng đã gặp phải vô số chỉ trích từ dàn diễn viên, kịch bản, nhạc phim cho đến các bối cảnh xử lý cực kỳ vụng về. 

Câu chuyện tình đầu trắc trở giữa Hứa Tiên và nàng Bạch Tố Trinh vốn đã rắc rối, nay càng thêm trắc trở vì cách cải biên khác hẳn bản gốc năm 1992. Nếu như "Bạch Xà" Triệu Nhã Chi dịu dàng, hiền thục bao nhiêu thì phiên bản 2019 Cúc Tịnh Y lại láu cá, tinh ranh bấy nhiêu.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 1

Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ do Vu Mông Lung và Cúc Tịnh Y đảm nhận vai chính

Bỏ qua phần diễn xuất cực đơ của dàn diễn viên, bối cảnh trong phim mới là điều khiến khán giả ngán ngẩm nhất. Trong cảnh phim tại nhà của Hứa Tiên (Vu Mông Lung), những loài cây mọc xung quanh trông giả đến mức nhìn qua ai cũng nhận ra ngay lập tức.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 2

Loài cây sống không cần rễ ở gần nhà Hứa Tiên

Hoa nở nhiều nhưng dưới sân không hề rụng lá, thậm chí khi gió thổi cũng chẳng thèm bay. Hơn thế nữa, hàng cây “rởm” này chỉ cắm bừa trên đường, rễ cây còn không cần tiếp xúc với đất mà vẫn mọc xanh tốt.

Ngoài cây hoa này, người xem cũng phát hiện ra hầu như toàn bộ cây cối trong phim đều là đồ giả. Chúng xuất hiện liên tục và gây cảm giác khó chịu cho khán giả xem phim, không hiểu vì sao đoàn phim không thể nào chỉnh cho trông cây cối “thật” hơn một chút.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 3

Thảm hoa kết từ cây giả và dùng kỹ xảo để lừa mắt khán giả

Ngoài ra, còn có một loài cây được ví như linh vật của bộ phim này, bởi lẽ nó có thể mọc ở khắp mọi nơi, bất chấp là vách tường hay trên thân cổ thụ. Dường như bên hậu kỳ chỉ có một loại cây lá giả này để sử dụng cho bất kỳ cảnh quay nào cần đến.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 4

Cây thần kỳ mọc muôn nơi

Kỹ xảo trong phim bị chê thậm tệ vì lộ liễu và vụng về đến khó tin. Có khán giả còn ví xem Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ chẳng khác nào xem Tây Du Ký phiên bản năm 1986. Mỗi phân cảnh có thêm kỹ xảo đều khiến người xem chán nản, thua cả phim hoạt hình.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 5

Kỹ xảo bị chê "ba xu" vì giả tạo quá mức

Trong một cảnh quay quái thú, bạch hổ uy mãnh xuất hiện lại làm khán giả cười đau bụng vì nó quá dễ thương, trông như một con thú nhồi bông khổng lồ. Ai có thể tin được đây là quái thú định tấn công con người!?

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 6

Mãnh thú khiến người xem trầm trồ vì quá đáng yêu chứ không thấy sợ

Để tiết kiệm chi phí thuê diễn viên quần chúng, nhà sản xuất thậm chí quyết định dán tạm một đám người vào đằng sau cảnh Bạch Xà - Thanh Xà nói chuyện với nhau. Bố cục xa gần không chính xác càng lộ rõ phần kỹ xảo cực tệ của bộ phim này.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 7

Cảnh người phía sau là.. đồ giả

Một phân cảnh khác cũng làm người xem thắc mắc không hiểu vì sao tỉ lệ người Bạch Xà lại lạ lùng đến vậy. Đầu phình to bất thường so với phần thân dưới nhỏ bé làm mỹ nhân Cúc Tịnh Y trông như người ngoài hành tinh!

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 8

Làn da trắng sáng không tì vết của các chị em

Việc lợi dụng ánh sáng hay chỉnh sáng quá đà cũng là một trong những điều làm Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ mất điểm liên tục trong mắt khán giả. Tất cả mọi thứ trong phim từ diễn viên chính, diễn viên quần chúng, cho đến… xà tinh là hiện thân của Bạch Xà cũng trắng một cách bất thường.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 9

Bạch xà siêu trắng và không có vảy đầy kỳ dị

Có lẽ do quá đam mê cái đẹp nên bộ phận hậu kỳ của phim đã quên mất sự logic trong cuộc sống. Lão sư râu tóc bạc phơ cũng bị chỉnh sửa để có được làn da sáng bóng không chút nếp nhăn.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 10

Lão sư già cả trăm tuổi nhưng da mặt không có chút nếp nhăn

Chính việc lạm dụng quá nhiều kỹ xảo và chỉnh hình thô vụng đã làm cho nhân vật Bạch Xà của Cúc Tịnh Y mất luôn mũi. Nếu như chú ý kĩ vào các phân cảnh quay cận mặt diễn viên, không khó để nhận ra những người khác cũng bị tương tự như vậy.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 11

Khán giả soi mãi vẫn không thấy phần mũi của Cúc Tịnh Y

Chi tiết cả ba người Hứa Tiên, Bạch Xà và Thanh Xà cùng che ô đi dưới mưa đã làm người xem được một phen cười chảy nước mắt. Vu Mông Lung (Hứa Tiên) tay cầm ô nhưng chỉ biết che cho mình, bỏ mặc Bạch Xà lẻ loi đi giữa hai chiếc ô nhưng vẫn phải chịu mưa ướt sũng.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 12

Hứa Tiên "ga lăng" nhất màn ảnh năm nay

Trang phục của bộ phim này cũng bị chê bai nặng nề vì tạo hình của Bạch Xà giống như “đạo nhái” hình tượng Bạch Thiển (Dương Mịch thủ vai) trong phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, phát sóng năm 2017. Điều này làm người hâm mộ của nàng Bạch Thiển lên án Bạch Xà gay gắt trên mạng xã hội.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 13

Tạo hình giống từ mái tóc cho đến trang phục của Bạch Xà và Bạch Thiển 

Nhiều trang phục trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ cũng được cách tân theo phong cách khó hiểu, không phải cổ trang cũng chẳng giống hiện đại, nhất là của các nhân vật phụ.

Cạn lời với phim cổ trang làm mất luôn mũi người đẹp, đến cây cối cũng là đồ giả - 14

Vạt áo không biết thuộc thời kỳ nào của phim

Những hạt sạn “khổng lồ” này cho thấy đoàn làm phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ thiếu chỉn chu, không đầu tư kỹ lưỡng, tay nghề non kém và lạm dụng quá nhiều kỹ xảo.

Hiện nay, bộ phim đang được phát sóng trên trang mạng iQiYi, đều đặn mỗi ngày 2 tập từ thứ tư đến thứ sáu. Tuy nhiên, để có thể vượt qua được bản gốc năm 1992 thì bộ phim còn cần nhiều sự đầu tư hơn nữa.

“Mỹ nữ 4000 năm có một” hóa thân Bạch Xà khiến mày râu mê mẩn

Cùng chung cốt Bạch xà truyện, thế nhưng, những sự khác nhau đáng chú ý khiến người xem thích thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN