Bom tấn 1.449 tỷ đồng của Trung Quốc có nguy cơ bị xếp kho

Các fan của “Như Ý truyện” tỏ ra vô cùng lo lắng trước thông tin này.

Theo Sina, tin đồn bom tấn cổ trang Như Ý truyện bị “xếp kho” vì không thông qua được khâu kiểm duyệt lan truyền rộng rãi trên mạng Weibo Trung Quốc.

Bom tấn 1.449 tỷ đồng của Trung Quốc có nguy cơ bị xếp kho - 1

"Như Ý truyện" của Châu Tấn - Hoắc Kiến Hoa vướng tin đồn "bị xếp kho" gây náo loạn làng giải trí Cbiz.

Lý do khiến tác phẩm có kinh phí 400 triệu NDT (1.449 nghìn tỷ VND) không vượt qua được vòng kiểm duyệt vì vướng nghi án đạo văn của Phỉ Ngã Tư Tồn.

Dù chưa được kiểm chứng song thông tin này khiến không ít fan của Châu Tấn – Hoắc Kiến Hoa hoang mang. Chỉ trong tối 26.3, cái tên Như Ý truyện trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội đất nước tỷ dân. Như Ý truyện cũng từng bị Vu Chính chê trông màu mè như một kỹ viện. “Biên kịch vàng” bị cư dân mạng chỉ trích không tiếc lời vì dám “nhục mạ”, chê bai Đại hoa đán Châu Tấn.

Bom tấn 1.449 tỷ đồng của Trung Quốc có nguy cơ bị xếp kho - 2

Bộ phim có kinh phí hàng nghìn tỷ đồng từng bị Vu Chính chê như kỹ viện.

Trước tin đồn phim bị “xếp kho” và không được chiếu mạng, Hoàng Lan - nhà sản xuất phim - đã lên tiếng trấn an dư luận trên trang cá nhân ngay đêm 26.3.

“Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, các bạn không nên nghe những tin đồn thất thiệt như vậy. Đây là bộ phim truyền hình rất đáng để chờ đợi”, cô viết.

Tháng 8.2017, thông tin nguyên tác Như Ý truyện đạo văn tác phẩm Tịch mịch không đình xuân dục vãn của Phỉ Ngã Tư Tồn đã gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ. Theo đó, bộ phim do Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa đóng chính được chuyển thể từ tiểu thuyết Hậu cung Như Ý truyện của Lưu Liễm Tử.

Lưu Liễm Tử là “mẹ đẻ” của tác phẩm Hậu cung Chân Hoàn truyện ra mắt rất thành công vào năm 2011. Tuy nhiên, những bằng chứng được tung ra khẳng định Lưu Liễm Tử là người đạo văn của “mẹ Phỉ”. Ngay sau đó, Phí Ngã Tư Tồn đã lên tiếng chỉ trích nhà văn họ Lưu không thương tiếc: “Tôi còn tưởng chỉ là do một người nào đó lan truyền, không ngờ “Như Ý truyện” còn chép cả chữ tôi viết sai”.

Tuy nhiên, nhiều fan ruột không tin vào lý do Như Ý truyện không qua được kiểm duyệt vì đạo văn. Bởi vì trước đó nhiều tác phẩm nổi tiếng như Sở Kiều truyện của Triệu Lệ Dĩnh, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa của Dương Mịch cũng dính án đạo văn nhưng vẫn được chiếu trên sóng truyền hình.

Bom tấn 1.449 tỷ đồng của Trung Quốc có nguy cơ bị xếp kho - 3

Phim của Châu Tấn vướng nghi án đạo văn nên bị xếp kho. Lý do này khiến nhiều fan không phục.

Cách đây không lâu, bom tấn cổ trang vướng nghi án sẽ phải chiếu mạng (web drama) và nhường chỗ cho tác phẩm khác. Tin đồn Như Ý truyện phải chiếu mạng khiến nhiều fan bức xúc và tiếc nuối. Nhiều người cho rằng, có quá nhiều “vấn đề” từ chuyện đạo văn, cho tới cát-xê hay câu chuyện đấu đá chốn hậu cung… Đặc biệt, bộ phim dài tới 99 tập cũng khiến nhiều người “ngán ngẩm”.

Như Ý truyện có sự tham gia của Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quân Ninh, Đổng Khiết, Lý Thấm, Từ Tịnh Lôi…. Phim được khởi quay từ ngày 23.8.2016 và dự kiến ra mắt khán giả từ 5.5.2017 trên đài Giang Tô và Đông Phương.

Bom tấn 1.449 tỷ đồng của Trung Quốc có nguy cơ bị xếp kho - 4

Loạt ảnh tuyên truyền gần đây nhất của nữ chính Châu Tấn.

Tuy nhiên, với số tập “khủng” (99 tập), Như Ý truyện đành ngậm ngùi lỡ hẹn với khán giả. Đến cuối năm 2017, thông tin phim sẽ được chiếu mạng khiến khán giả thấp thỏm chờ đợi.

Hiện tại, câu trả lời của Hoàng Lan khiến nhiều mọt phim có phần yên tâm hơn dù vẫn còn lo lắng cho số phận của Như Ý truyện liệu có bị "bỏ xó" hay không khi chưa có thông báo chính thức trên truyền thông.

Có gì ở ”bom tấn truyền hình” đang đứng trước nguy cơ hoãn chiếu

“Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ“ khiến nhiều người tò mò vì sự thành công ngoài mong đợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN